Mỹ sẽ gửi bom tầm xa nâng cấp tới Ukraine
Theo một nguồn tin của Reuters, Mỹ đã nâng cấp loại bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) để ứng phó với hệ thống gây nhiễu của Nga và dự kiến sẽ “tái triển khai” chúng trên chiến trường Ukraine trong vài ngày tới.

GLSDB, do Boeing và SAAB AB phối hợp phát triển, kết hợp giữa bom đường kính nhỏ GBU-39 và động cơ tên lửa M26, tạo ra một loại vũ khí có tầm bắn khoảng 160 km.
Chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden từng gửi một số lượng không xác định các đơn vị GLSDB tới Kiev, nhưng theo nguồn tin của Reuters, Ukraine đã không sử dụng loại bom này trong nhiều tháng sau khi chúng tỏ ra kém hiệu quả vào năm ngoái.
Tờ Wall Street Journal đưa tin vào tháng 7 năm ngoái rằng năng lực chiến tranh điện tử của Nga đã khiến các loại vũ khí dẫn đường chính xác của phương Tây – bao gồm GLSDB và đạn pháo dẫn đường GPS Excalibur– trở nên “vô dụng”. Khi hệ thống dẫn đường bị nhiễu loạn, một số loại vũ khí này bị loại bỏ chỉ sau vài tuần triển khai.
Kể từ đó, Boeing đã thực hiện một số nâng cấp, bao gồm gia cố các kết nối bên trong để tăng khả năng chống nhiễu. Theo các nguồn tin của Reuters, ít nhất 19 quả bom GLSDB đã được thử nghiệm trong “vài tuần gần đây” để đánh giá hiệu quả của các cải tiến. Nguồn tin cho biết, Mỹ đã dự trữ một số lượng lớn loại bom tương đối rẻ này ở châu Âu và đang “chuẩn bị” tiếp tục vận chuyển tới Kiev trong vài ngày tới.
Khả năng thay thế này diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Ukraine đã cạn kiệt kho ATACMS do Mỹ cung cấp, loại vũ khí có tầm bắn xa hơn lên tới 300 km.
Kiev bắt đầu sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công vào lãnh thổ Nga vào mùa thu năm 2024, đặc biệt nhắm vào các khu vực biên giới Kursk, Bryansk, Belgorod và Rostov. Tuy nhiên, theo Associated Press đưa tin hôm 12/3, kho dự trữ đã hoàn toàn cạn kiệt vào cuối tháng 1.
Moskva đã nhiều lần cảnh báo Mỹ và các đồng minh về việc cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tầm xa, lập luận rằng những cuộc tấn công như vậy sẽ khiến NATO trở thành một bên tham chiến trực tiếp do Kiev phụ thuộc vào vũ khí do phương Tây cung cấp.
Để đáp trả các cuộc tấn công ATACMS đầu tiên của Ukraine vào tháng 11 năm ngoái, Nga đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh Oreshnik mới nhắm vào cơ sở công nghiệp - quân sự Yuzhmash ở thành phố Dnepr, Ukraine.