Thể thao

Cơ hội nào cho cầu thủ Sông Lam Nghệ An ở đội tuyển U22 Việt Nam?

Đức Anh 14/03/2025 15:54

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị Vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam đã có đợt tập trung đầu tiên trong năm 2025. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh liệu 4 cầu thủ Sông Lam Nghệ An có được trọng dụng?

Đội tuyển U22 Việt Nam chính thức hội quân từ ngày 10/3 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Do trùng thời điểm với đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2025 của Đội tuyển Việt Nam, nên chiếc ghế Quyền HLV trưởng U22 Việt Nam tiếp tục được HLV Kim Sang Sik trao cho Trợ lý Đinh Hồng Vinh.

403a0298.jpg
Đội tuyển U22 Việt Nam chính thức hội quân từ ngày 10/3 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Danh sách 27 cầu thủ góp mặt lần này có sự xuất hiện của 4 cầu thủ đến từ Sông Lam Nghệ An: thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Hồ Văn Cường, tiền vệ Nguyễn Quang Vinh và tiền vệ Đinh Xuân Tiến.

U22 Việt Nam hướng đến mục tiêu cao nhất tại SEA Games 33 tại Thái Lan. Ảnh: Hải Hoàng
4 cầu thủ xứ Nghệ góp mặt tại U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Giới chuyên môn nhận định, U22 Việt Nam lần này sở hữu dàn nhân sự chất lượng, đủ sức làm "rung chuyển" SEA Games 33. Hàng thủ có những cái tên vững chắc như Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Nhật Minh, Hồ Văn Cường... Tuyến tiền vệ thì đầy sáng tạo với Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn An Khánh, Vikto Lê... Còn trên hàng công, những "họng súng" như Nguyễn Thành Nhàn, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt đã sẵn sàng "nhả đạn".

Đáng chú ý nhất là tuyến giữa, nơi có sự góp mặt của bộ đôi cầu thủ Việt kiều Nguyễn An Khánh và Vikto Lê. Nếu xét về chuyên môn, hai tài năng này đã chứng minh được năng lực tại những CLB mà họ khoác áo, nên chuyện giành suất đá chính xem ra cũng không phải bàn cãi nhiều.

Chính vì thế, với đội hình dày đặc nhân tài này, 4 cầu thủ Sông Lam Nghệ An chắc chắn phải "toát mồ hôi" để cạnh tranh suất ra sân. Và chỉ có sự nỗ lực không ngừng nghỉ thì những cầu thủ xứ Nghệ mới hy vọng thuyết phục được huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh.

Cơ hội nào cho 4 cầu thủ xứ Nghệ

Trong đợt tập trung lần này, huấn luyện viên trưởng U22 Việt Nam thường xuyên áp dụng sơ đồ 4-3-3 vào các giáo án tập luyện. Và nhìn vào sơ đồ nói trên thì cơ hội để cả 4 cái tên thuộc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có thể góp mặt cùng lúc là không nhiều.

Ở vị trí người gác đền, nhìn vào 4 thủ môn thì không khó đoán khi Cao Văn Bình sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với Trần Trung Kiên. Thủ môn của Hoàng Anh Gia Lai được đánh giá khá cao khi sở hữu khả năng phản xạ nhanh nhạy, ra vào hợp lý, cùng tâm lý thi đấu vững vàng. Ngoài ra, Trung Kiên còn chơi bóng bằng chân khá tốt, điều này sẽ giúp cho đội tuyển U22 Việt Nam có thể triển khai tấn công mượt mà từ tuyến dưới lên trên.

Trong khi đó, thủ môn Cao Văn Bình (SLNA) cũng đã từng khẳng định được giá trị khi là thủ môn số 1 tại đội tuyển U20 Việt Nam thi đấu tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. Tuy nhiên, với những thế mạnh của người đồng nghiệp, thủ môn Cao Văn Bình chắc chắn sẽ phải nỗ lực hơn nữa mới có thể thuyết phục được ban huấn luyện U22 Việt Nam.

Hàng phòng ngự sẽ không khó để đoán định những cái tên nổi bật có khả năng sẽ chiếm được suất đá chính trong đội hình U22 Việt Nam. Trong đó hậu vệ Hồ Văn Cường đang khoác áo cho Sông Lam Nghệ An với khả năng lên công về thủ toàn diện, nhiều khả năng sẽ là một trong những trụ cột bên hành lang cánh phải.

Tại cấp độ câu lạc bộ, Hồ Văn Cường đã có sự trở lại ấn tượng sau quãng thời gian dài dưỡng thương. Anh thi đấu năng nổ và tạo nên mũi khoan phá vô cùng lợi hại, góp phần giúp đội bóng xứ Nghệ có được những kết quả tích cực ở 2 vòng đấu gần nhất tại V-League.

Chính vì vậy với phong độ hiện tại, việc anh giành một suất đá chính trong đội hình U22 Việt Nam là hoàn toàn khả thi.

044a4678.jpeg
Đinh Xuân Tiến và Nguyễn Quang Vinh phải đối mặt với áp lực cạnh tranh khốc liệt ở tuyến tiền vệ. Ảnh: Hải Hoàng

Trong khi đó, tình hình ở tuyến tiền vệ lại căng thẳng hơn nhiều. Nếu như Hồ Văn Cường có cơ hội lớn để ra sân, thì Đinh Xuân Tiến và Nguyễn Quang Vinh lại phải đối mặt với áp lực cạnh tranh khốc liệt. Với hàng loạt tiền vệ tài năng như Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Xuân Bắc, Quốc Cường, An Khánh, Vikto Lê góp mặt trong đội hình, thì cả hai sẽ khó lòng để cùng góp mặt cùng lúc ở hàng tiền vệ được cho là sẽ mang cơn đau đầu dễ chịu đối với huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh.

Trong số này, Vikto Lê gần như chắc suất ở vị trí tiền vệ trung tâm, nơi anh đóng vai trò "chia bài" và kiểm soát nhịp độ trận đấu. An Khánh, với kỹ thuật và tư duy chơi bóng hiện đại, sẽ là nhân tố châm ngòi cho các cơ hội tấn công. Như vậy, chỉ còn lại một suất tiền vệ Box-to-Box để Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Xuân Bắc, Quốc Cường, Nguyễn Quang Vinh và Đinh Xuân Tiến cạnh tranh.

Trong số các ứng viên, Nguyễn Quang Vinh có nhiều lợi thế nhờ việc thường xuyên ra sân tại V-League trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Anh sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, khả năng tranh chấp mạnh mẽ, chuyền bóng linh hoạt và thậm chí có thể ghi bàn. Ở cấp CLB, cầu thủ sinh năm 2005 cũng thường được xếp chơi ở vai trò Box-to-Box, giúp anh có cơ hội lớn trong sơ đồ ba tiền vệ mà HLV Đinh Hồng Vinh đang xây dựng.

Dù vậy, cơ hội vẫn rộng mở cho cả bốn cầu thủ xứ Nghệ. Nếu họ thể hiện tốt tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2025, diễn ra từ ngày 20/3 đến 25/3 tại Giang Tô với sự tham dự của U22 Việt Nam, Uzbekistan, Hàn Quốc và chủ nhà Trung Quốc, cánh cửa góp mặt tại vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33 chắc chắn sẽ rất rộng mở.

Đức Anh