Đặc sắc Lễ hội Đền Cuông
Từ ngày 11-15/3 (tức 12-16/2 âm lịch), tại Diễn Châu diễn ra Lễ hội Đền Cuông với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, thu hút du khách thập phương.
Đền Cuông là một công trình kiến trúc đẹp, vững chắc, phù hợp với điều kiện thiên nhiên. Đền có kiến trúc kiểu chữ Tam, bao gồm tam quan, ba tòa Thượng, Trung và Hạ điện.

Năm 1995, chim hạc bay về đền Cuông, đúng ngày khai mạc lễ hội của đền; vào dịp lễ hội năm 1996, cá voi chết dạt vào biển Cửa Hiền. Người dân tin rằng: Hạc về là hiện thân của công chúa Mỵ Châu; cá voi chết dạt vào biển là minh chứng cho sự tuẫn tiết bi thương của An Dương Vương.
Trong những ngày diễn ra lễ hội, xung quanh khu vực dưới chân núi Mộ Dạ, sân hội thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về tham dự.

Phần hội sôi nổi với các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao gồm hội diễn văn nghệ quần chúng, gala đêm nhạc “Ngày trở về”, bóng chuyền nam nữ, các trò chơi dân gian, quảng bá sản phẩm OCOP đặc trưng, các trò chơi dân gian cổ truyền như: ném còn, đu quay, đấu vật, chọi gà, bắn nỏ, cờ tướng, cờ thẻ...


Bên cạnh sự sôi động, hấp dẫn của phần hội, về với Lễ hội Đền Cuông năm 2025, nhân dân và du khách sẽ được thưởng thức, chiêm bái một không gian văn hóa tâm linh độc đáo của 8 nghi lễ truyền thống như: Lễ rước tướng Cao Lỗ từ nhà thờ họ Cao xã Diễn Thọ về đình Xuân Ái, lễ rước Vua và Công chúa, lễ Đại tế, lễ Tạ… nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, muôn dân được an lành, ấm no, hạnh phúc.