Giá bí xanh chạm đỉnh, nông dân Nghệ An ‘trúng đậm’
Giá bí đang ở mức cao nhất trong những năm qua, lên đến 18.000 đồng/kg. Mỗi héc-ta trồng bí, nông dân Nghệ An thu về khoảng 600 triệu đồng.
.jpg)
Vụ Đông Xuân năm nay, anh Nguyễn Hữu Tình (xóm Đại Đồng, xã Thượng Tân Lộc, Nam Đàn) trồng 10 sào bí xanh. Hiện các trà bí đã cho thu hoạch đến lứa thứ 2. Theo đó, mỗi sào cho năng suất từ 2-2,5 tấn, với giá bán hiện tại là 16 triệu đồng/tấn, dự kiến vụ bí này anh thu về gần 350 triệu đồng sau 3 tháng trồng, chăm sóc.
Anh Tình cho biết: “10 sào bí này tôi xuống giống từ tháng 12, đến đầu tháng 3 thì cho thu hoạch lứa thứ 2. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên bí ít sâu bệnh, năng suất cao. Đặc biệt, thời điểm này, giá bí tăng mạnh, lên 16.000-18.000 đồng/kg, mỗi sào mang lại thu nhập khoảng 30-35 triệu đồng, giá trị kinh tế cao không cây trồng nào có thể sánh được”.
.jpg)
Thời điểm này, anh Lê Lưu Thắng (xã Nam Thanh, Nam Đàn) có 4 sào bí đã cho thu hoạch đến lứa thứ 4. Thu hoạch đến đâu, thương lái đưa xe tải về tận ruộng thu mua hết đến đó. Nếu như lứa đầu, giá bí khoảng 8.000-10.000 đồng/kg thì lứa cuối này, bí loại 1 có giá 18.000 đồng. Với mức giá này, anh Thắng cho biết, mỗi sào nông dân có lãi từ 20 - 25 triệu đồng.
Trên cánh đồng bí xanh bát ngát, quả sai lúc lỉu, nông dân xã Nghĩa Mai (Nghĩa Đàn) đang tất bật bước vào thu hoạch bí quả vụ Đông Xuân. Anh Nguyễn Văn Tuấn (xóm Mai Sơn, xã Nghĩa Mai) cho biết: “Gia đình trồng 1,5ha bí xanh. Bí xanh có thể trồng quanh năm, song tuỳ thời điểm mà giá bí cao hoặc thấp. Thường thì giá bí vụ Đông Xuân bao giờ cũng cao hơn so với các thời điểm khác trong năm. Hiện nay, giá bí cao gấp 2-3 lần so với vụ Xuân Hè”.
.png)
Theo bà Cao Thị Hồng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Mai thông tin, toàn xã trồng 10ha bí xanh vụ Đông Xuân, có những hộ trồng 2-3ha. Theo tính toán của người dân, với mỗi hecta bí xanh, người dân đầu tư chi phí hết khoảng 130 -150 triệu đồng, nhưng có thể thu về khoảng 400 - 600 triệu đồng. Ngoài việc cung cấp cho các vùng trong và ngoài huyện, bí xanh nơi đây còn được thương lái ở các tỉnh khác như Thanh Hóa, Ninh Bình… về thu mua.
Chuyên thu mua bí xanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chị Nguyễn Thị Thuỷ (Thị trấn Dùng, Thanh Chương) cho biết, năm nay, giá bí từ đầu vụ đến nay khá cao, dao động từ 10.000-18.000 đồng/kg. Giá bí đang ở mức cao nhất, 16.000-18.000 đồng/kg (tuỳ loại), cao gấp 3-4 lần so với vụ Xuân năm ngoái.

Sở dĩ giá bí tăng cao là do vụ bí này, ở các tỉnh phía Bắc, thời tiết lạnh, khắc nghiệt, nhiều vùng khắc phục hậu quả nặng nề của các cơn bão không kịp xuống giống, nhiều vùng việc trồng bí gặp nhiều bất lợi nên năng suất giảm mạnh.
Tại Nghệ An, thời điểm này năm ngoái, bí rớt giá thê thảm, có khi xuống 3.500 đồng/kg, lúc cao nhất cũng chỉ đạt 7.000 đồng/kg lại khó tiêu thụ nên vụ này, bà con giảm diện tích. Nguồn cung hạn chế, nhu cầu thị trường tăng nên bí xanh tăng giá.
Cây bí được xem là cây trồng chủ lực vụ Đông ở Nghệ An, có năng suất tốt và hiệu quả kinh tế gấp nhiều lần cây trồng khác trên cùng đơn vị diện tích. Trước thực tế giá bí lên xuống thất thường, có năm tăng kịch sàn nhưng có năm lại “chạm đáy”, nông dân cũng đã dần điều chỉnh lịch thời vụ, xuống giống rải vụ để không gây áp lực đầu ra.

Đồng thời, nắm bắt tình hình cung - cầu trong cả nước để quyết định việc xuống giống vào thời điểm phù hợp, điều tiết diện tích trồng hợp lý. Bên cạnh đó, kết nối với các thương lái khắp cả nước để tìm kiếm đầu ra, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái trong tỉnh. “So với các loại cây trồng khác, cây bí vẫn cho hiệu quả kinh tế cao nhất. Nếu với mức giá 18.000-20.000 đồng/kg thì nông dân lãi đậm, khoảng 20 - 25 triệu đồng/sào, còn với mức giá 5.000-7.000 đồng/kg thì lãi khoảng 10 triệu đồng/sào”, anh Tình cho biết thêm.