Lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.A14 nghiên cứu thực tế tại tỉnh Nghệ An
Trong chương trình nghiên cứu thực tế tại tỉnh Nghệ An, sáng 18/3, lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K75.A14, khóa học 2024 - 2025, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Sở Tài chính và Sở Nội vụ Nghệ An.
Chương trình nghiên cứu thực tế của lớp Cao cấp chính trị hệ tập trung K75.A14, khóa học 2024 - 2025 do PGS.TS Trần Thị Thanh Thủy - Phó Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và hành chính công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn; Thạc sỹ Nguyễn Thị Như Hoa - Chủ nhiệm lớp, Phó Trưởng đoàn, cùng 38 học viên lớp K75.A14.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính thông tin chung về tỉnh Nghệ An; việc cải thiện môi trường, đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định “Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành” là một trong ba mũi đột phá phát triển và là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương.

Những năm qua, những thay đổi về phương pháp tiếp cận, cách làm từ việc xây dựng cơ chế, chính sách đến thực tiễn triển khai đã tạo nên những thành tựu trong thu hút đầu tư của tỉnh, đặc biệt là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Từ một địa phương là vùng trũng trong thu hút đầu tư, Nghệ An dần chuyển mình, sẵn sàng các điều kiện cần thiết để trở thành nơi làm tổ của các "đại bàng" công nghệ, liên tục lọt vào top 10 thu hút FDI của cả nước.
Năm 2024 và 3 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 89 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 46.173,1 tỷ đồng; điều chỉnh vốn đầu tư cho 53 dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm 26.622,1 tỷ đồng.
Trong giai đoạn tới, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Đặc biệt, tỉnh cũng luôn tập trung và quyết liệt thực hiện 5 nhiệm vụ: sẵn sàng về quy hoạch; sẵn sàng về hạ tầng thiết yếu; sẵn sàng về mặt bằng đầu tư; sẵn sàng về nguồn nhân lực; sẵn sàng hỗ trợ thủ tục cho các nhà đầu tư.

Tiếp đó, đồng chí Đậu Đình Dương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ thông tin về kết quả công tác cải cách hành chính, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực của tỉnh trong thời gian qua.
Theo đó, với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, công tác cải cách hành chính tại Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực, công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp quyết liệt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Ý thức, thái độ, tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về cơ bản có sự chuyển biến tích cực.
Theo kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) mới nhất, chỉ số PAR INDEX của Nghệ An xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố, tăng 1 bậc, đứng thứ nhất trong 6 tỉnh Bắc Trung Bộ; Chỉ số SIPAS xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc, xếp thứ 2 trong 6 tỉnh Bắc Trung Bộ.
Năm 2025 chủ đề cải cách hành chính của UBND tỉnh Nghệ An là quyết liệt, kịp thời - kỷ cương, gương mẫu – Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cải cách hành chính. UBND tỉnh Nghệ An đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ như: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Tại cuộc làm việc, nhiều nội dung đã được đưa ra trao đổi, thảo luận giữa lãnh đạo các sở, ngành với các học viên của lớp như: Các giải pháp về cải thiện môi trường, đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư FDI tại Nghệ An; những chính sách hỗ trợ, giảm thuế, phí, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn tín dụng và thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi suất; những giải pháp mang tính đột phá để đẩy mạnh chuyển đổi số ở Nghệ An; chính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân tài; xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn,...

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy cho biết, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn chú trọng đảm bảo gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành trong nghiên cứu, giảng dạy và trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Do vậy, các hoạt động nghiên cứu thực tiễn đội ngũ học viên, trong đó có hệ Cao cấp lý luận chính trị luôn được lãnh đạo Học viện quan tâm và tạo điều kiện.
Buổi làm việc với các sở, ngành tỉnh Nghệ An đã giúp các đồng chí học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.A14 có thêm thông tin đối chiếu lý luận với thực tiễn, để chọn lọc học hỏi, rút kinh nghiệm, góp phần cải thiện thực tiễn công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Đồng thời, Đoàn trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các sở, ngành tạo điều kiện, bố trí thời gian để Đoàn có buổi làm việc, nghiên cứu thực tế tại địa phương; điều đó không chỉ giúp đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu, học tập, mà còn là nguồn cảm hứng, động viên đối với các thành viên của Đoàn trong học tập và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn sau này.

Trong chương trình nghiên cứu thực tế tại Nghệ An, lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K75.A14, khóa học 2024 - 2025, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Cụm Di tích lịch sử Kim Liên, Nam Đàn; dâng hương và tham quan tại Khu Di tích lịch sử Xô viết Nghệ Tĩnh, Khu Di tích Lịch sử Truông Bồn; trao tặng công trình tình nguyện tại Trường Tiểu học xã Thanh Ngọc, Thanh Chương.