Thể thao

Báo động về sự xuống cấp của hệ thống sân bãi ở Sông Lam Nghệ An

Đức Anh 18/03/2025 14:22

Hệ thống sân bãi xuống cấp trầm trọng đang đặt bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An vào tình thế báo động. Nếu không sớm có giải pháp khắc phục, thương hiệu của một trong những lò đào tạo bóng đá hàng đầu Việt Nam có nguy cơ bị lung lay.

Thực trạng buồn

Có thể khẳng định, trong 14 câu lạc bộ đang tham gia thi đấu tại V-League 2024/25, thì Sông Lam Nghệ An cùng với Hà Nội, Viettel được đánh giá là những đơn vị có được hệ thống đào tạo trẻ bài bản, luôn đạt được sự ổn định về mặt thành tích từ năm này đến năm khác khi tranh tài tại các giải trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.

bna_-72.jpg
Sông Lam Nghệ An là Câu lạc bộ có được hệ thống đào tạo trẻ bài bản, luôn đạt được sự ổn định về mặt thành tích khi tranh tài tại các giải trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Đức Anh

Trong đó, đội bóng xứ Nghệ đã xây dựng được hệ thống đào tạo trẻ có chiều sâu về nguồn nhân lực và luôn đóng góp tích cực cho các đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Hiện nay, lò đào tạo này đang có gần 200 cầu thủ trẻ với 9 lớp đào tạo từ U9 đến U21.

Tuy nhiên, việc hệ thống sân tập ngày càng xuống cấp đang trở thành rào cản lớn, đe dọa đến thành tích và bề dày truyền thống trong công tác đào tạo bóng đá trẻ.

bna_-75.jpg
Hệ thống sân tập ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Đức Anh

Hiện đội bóng xứ Nghệ sở hữu 1 sân tập phụ cỏ tự nhiên và 2 sân tập cỏ nhân tạo. Các sân tập này theo thời gian đã bị hư hỏng nặng nề. Với sân cỏ tự nhiên đã gần như không thể sử dụng khi mặt sân chỉ còn trơ đất và cát, không khác gì một ruộng cày.

bna_-76.jpg
Sân cỏ tự nhiên đã gần như không thể sử dụng khi mặt sân chỉ còn trơ đất và cát, không khác gì một ruộng cày. Ảnh: Đức Anh

“Mặt sân hư hỏng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, từ thời tiết khắc nghiệt, sâu bệnh phá hoại cho đến tình trạng quá tải khi có quá nhiều lớp tập luyện cùng lúc. Hệ thống tưới tiêu, máy móc bảo dưỡng không đủ dẫn đến tình trạng sân ngày càng tồi tệ” - một nhân viên chăm sóc sân chia sẻ trong bất lực.

bna_-70.jpg
Sân cỏ nhân tạo số 1 của trung tâm đã đến thời kỳ hết hạn sử dụng. Ảnh: Đức Anh
bna_-74.jpg
Lớp cao su bị xẹp khiến mặt sân cứng như bê tông, trong khi lớp cỏ nhân tạo bong tróc lộ ra phần đế cao su bên dưới. Ảnh: Đức Anh

Tương tự, sân cỏ nhân tạo số 1 của trung tâm đã đến hết hạn sử dụng. Lớp cao su bị xẹp khiến mặt sân cứng như bê tông, trong khi lớp cỏ nhân tạo bong tróc lộ ra phần đế cao su bên dưới. Thêm vào đó, hệ thống đèn chiếu sáng phần lớn đã bị cháy và hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến các buổi tập vào khung giờ chiều muộn.

bna_-73.jpg
Hệ thống đèn chiếu sáng phần lớn đã bị cháy và hư hỏng. Ảnh: Đức Anh

Đe dọa thành tích

Trước tình trạng sân tập xuống cấp, ban lãnh đạo Sông Lam Nghệ An buộc phải yêu cầu các đội bóng trẻ dừng tập luyện trên sân cỏ tự nhiên và chờ phương án khắc phục. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng như U13, U15, U17 quốc gia.

bna_-69.jpg
Phải tập trên sân cỏ nhân tạo với nhiều đội cùng lúc ảnh hưởng nghiêm trọng đến giáo án chiến thuật. Ảnh: Đức Anh

“Mùa giải mới đã cận kề nhưng chúng tôi không có sân cỏ tự nhiên để tập luyện. Việc phải tập trên sân cỏ nhân tạo với nhiều đội cùng lúc ảnh hưởng nghiêm trọng đến giáo án chiến thuật. Cầu thủ không có cảm giác bóng và không gian cần thiết để tiếp thu ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên” - HLV trưởng đội U17, ông Hải Nam lo lắng.

Do không có đủ sân tập, 9 đội trẻ phải dồn về hai sân cỏ nhân tạo, chia thành hai khung giờ mỗi buổi chiều. Cảnh tượng hai đến ba đội tập luyện chen chúc trên cùng một mặt sân diễn ra thường xuyên. Đặc biệt, tại sân cỏ nhân tạo số 1, mặt sân xuống cấp trầm trọng khiến cầu thủ không thể chơi bóng với cường độ cao, đồng thời phải đối mặt với nguy cơ chấn thương nghiêm trọng.

Trong một buổi tập mà phóng viên ghi nhận, hai ca chấn thương đã xảy ra chỉ vì mặt sân quá cứng và thiếu độ đàn hồi. Cầu thủ Đức Anh (U14 SLNA) bị chấn thương cổ chân, còn Viết Duy (U17 SLNA) bị lóc một mảng da lớn ở đùi và cánh tay. Đây chỉ là hai trong số nhiều trường hợp gặp chấn thương do điều kiện sân bãi không đảm bảo.

“Chúng tôi rất lo lắng cho các cầu thủ mỗi khi tổ chức tập luyện tại sân cỏ nhân tạo số 1. Nếu tình trạng này tiếp diễn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phong độ và sức khỏe của các em. Chúng tôi mong muốn sân bãi được cải thiện sớm nhất có thể” - HLV Hải Nam chia sẻ thêm.

Khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vàng của Đội U13 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê
Nếu tình trạng sân bãi không được cải thiện, nguy cơ đánh mất vị thế trong làng bóng đá trẻ nước nhà là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trong ảnh: Khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vàng của Đội U13 Sông Lam Nghệ An tại giải U13 Quốc gia 2024. Ảnh: Chung Lê

Có thể khẳng định, Sông Lam Nghệ An là một trong những lò đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam. Trung tâm này không chỉ cung cấp nguồn nhân lực xuất sắc cho các đội tuyển Quốc gia mà còn thường xuyên gặt hái được thành tích cao tại các giải trẻ do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức. Tuy nhiên, nếu tình trạng sân bãi không được cải thiện, nguy cơ đánh mất vị thế là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Không có sân tập đạt chuẩn sẽ kéo theo chất lượng huấn luyện giảm sút, đồng nghĩa với việc thành tích của các đội trẻ tại giải U13, U15, U17, U21 Quốc gia 2025 sắp sửa diễn ra sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đức Anh