Giới phân tích đánh giá vai trò Ukraine trong đối thoại Nga-Mỹ
Giới phân tích cho rằng, Ukraine "nằm trong thực đơn", thay vì nằm trên bàn đàm phán giữa Mỹ và Nga.

Theo RIA Novosti ngày 19/3, nhà phân tích quân sự người anh Michael Clarke nói với Sky News rằng, Ukraine “nằm trong thực đơn, không phải trên bàn đàm phán" giữa Nga và Mỹ về một giải pháp hòa bình .
"Có một câu nói cũ trong giới ngoại giao: 'Nếu bạn không ngồi vào bàn, bạn sẽ nằm trên thực đơn. Và tôi tin rằng Ukraine nằm trong thực đơn" - chuyên gia Clark cho hay.
Theo ông Clark, việc Tổng thống Ukraine không tham gia cuộc đối thoại ngày 18/3 giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ "nói lên rất nhiều điều" trong bối cảnh vai trò quan trọng của Kiev trong việc giải quyết xung đột.
Lev Sokolshchik, nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Toàn diện châu Âu và Quốc tế thuộc Trường Kinh tế Cao cấp, nói với RIA Novosti, Mỹ có thể đóng vai trò là bên bảo lãnh cho việc thực hiện các thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sau cuộc điện đàm, vì Ukraine không có khả năng đạt được thỏa thuận và Mỹ có đòn bẩy gây sức ép riêng, ví dụ như về quân sự hoặc tài chính.
Chuyên gia Sokolshchik cho hay: "Vì phía Ukraine thực sự, theo nhiều cách, không có khả năng đạt được thỏa thuận, nên theo nhiều cách, họ phải chịu nhiều ảnh hưởng khác nhau... Nhưng điều có thể là một loại bảo đảm hoặc cam kết ở đây chính là ý chí chính trị từ phía Mỹ - quốc gia có đòn bẩy gây áp lực nghiêm trọng lên Ukraine. Chính trị, quân sự, đóng cửa nguồn cung cấp vũ khí, nguồn cung cấp tình báo, gây áp lực ảnh hưởng tài chính trực tiếp”.
Chuyên gia này lưu ý, trong cuộc điện đàm, Nga đã nêu rõ lợi ích của mình trong việc đảm bảo an ninh quốc gia, giải quyết xung đột ở Ukraine, nêu rõ lợi ích trong quan hệ với Mỹ, bao gồm cả việc đưa ra cơ hội phát triển hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế. Chuyên gia Sokolshchik nhấn mạnh rằng, Nga kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia của mình, đồng thời sẵn sàng tính đến lợi ích của các đối tác.
Ông Sokolshchik nói thêm rằng trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden, một số lượng lớn các vấn đề và mâu thuẫn đã tích tụ giữa Nga và Mỹ, "không thể giải quyết trong một sớm một chiều hoặc thông qua một vài cuộc điện đàm", nhưng cuộc trò chuyện giữa hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Donald Trump là một tín hiệu tích cực cho mối quan hệ song phương sâu sắc hơn, giúp có thể "dự đoán một cách thận trọng về động lực tích cực".
Chuyên gia này cũng giải thích rằng các nhóm chuyên gia sẽ được thành lập để giải quyết xung đột ở Ukraine sẽ phải xây dựng các cơ chế thực hiện các thỏa thuận của các nguyên thủ quốc gia.