Quốc tế

Ông Trump đề nghị Mỹ sở hữu cơ cấu năng lượng hạt nhân của Ukraine

Mỹ Nga 20/03/2025 06:47

Tổng thống Trump đề nghị Ukraine chuyển giao cơ cấu năng lượng sang Mỹ sở hữu để có thể bảo vệ tốt nhất.

Trump đề nghị sở hữu năng lượng Ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 28/2. Ảnh: AP

Theo RIA Novosti, Thư ký báo chí Nhà Trắng Carolyn Levitt cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/3, và đưa ra những đề xuất mới nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Theo đó, Mỹ sẵn sàng giúp Ukraine quản lý các nhà máy điện và điện hạt nhân. Việc Mỹ sở hữu các nhà máy này sẽ là sự bảo vệ tốt nhất cho họ và hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Bà Levitt cho biết, chính quyền Mỹ có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc thiết lập và mở rộng lệnh ngừng bắn. Các chuyên gia an ninh quốc gia được yêu cầu phải vạch ra chi tiết các bước tiếp theo liên quan đến Ukraine càng sớm càng tốt.

Về vấn đề viện trợ quân sự, Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine.

Về thỏa thuận đất hiếm, Mỹ hiện đang tập trung vào một thỏa thuận hòa bình dài hạn, nhưng không từ bỏ việc ký kết một thỏa thuận về tài nguyên khoáng sản.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết, ông không thấy có vấn đề gì với khả năng chuyển giao các nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine cho Mỹ kiểm soát.

"Chúng tôi có chuyên môn kỹ thuật rất lớn tại Mỹ để quản lý các nhà máy này... nếu việc quản lý các nhà máy điện hạt nhân tại Ukraine có ích cho mục tiêu giải quyết xung đột ở Ukraine, thì Mỹ không vấn đề gì. Chúng tôi có thể làm được", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.

Theo Wright, nếu nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine được chuyển giao cho Mỹ kiểm soát, Washington sẽ không cần phải gửi quân đội Mỹ đến đó.

Trước đó, ông chủ Nhà Trắng đã viết trên mạng xã hội Truth Social rằng, ông đã nói chuyện khoảng một giờ với người đứng đầu chính quyền Ukraine về việc đưa các lập trường đàm phán của Nga và Ukraine xích lại gần nhau hơn. Theo Tổng thống Trump, ông Zelensky đã đồng ý dừng các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga.

Sau cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Mỹ Donald Trump vào ngày 18/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản ứng tích cực với ý tưởng các bên trong cuộc xung đột cùng nhau kiềm chế các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trong 30 ngày và ra lệnh tương ứng cho quân đội.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau các cuộc đàm phán này, quân đội Ukraine đã tấn công bằng ba máy bay không người lái vào trạm bơm dầu Kavkazskaya ở ở vùng Krasnodar - nơi đang tham gia vận chuyển dầu từ các bồn chứa trên xe lửa vào hệ thống đường ống của công ty quốc tế Caspian Pipeline Consortium.

Bộ Quốc phòng Nga đã lưu ý, với những bước đi như vậy, giới lãnh đạo Ukraine đang cố tình phá hoại các sáng kiến ​​hòa bình của Tổng thống Trump.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cuộc tấn công này là chỉ báo tốt nhất cho thấy chính quyền Kiev không có khả năng đàm phán và đây là lý do đáng lo ngại.

Quân đội Nga, theo lệnh của Tổng thống Putin, đã dừng mọi cuộc không kích và thậm chí bắn hạ 7 máy bay không người lái của mình đang bay đến tấn công các mục tiêu ở khu vực Nikolaev của Ukraine.

Mỹ Nga