Lan tỏa nhiệt huyết tuổi trẻ Nghệ An trong Tháng Thanh niên
Tháng Ba về, mang theo khí thế sôi nổi của Tháng Thanh niên – thời điểm để tuổi trẻ phát huy nhiệt huyết, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Từ những công trình thanh niên ý nghĩa, các hoạt động an sinh xã hội hay những mô hình sáng tạo trong chuyển đổi số, tuổi trẻ Nghệ An đã và đang phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện để có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của tỉnh nhà.
"Xóa mù" công nghệ
Những ngày tháng Ba, khi mà các đội hình “Bình dân học vụ số” của tuổi trẻ đi vào hoạt động thì căn nhà của vợ chồng ông Nguyễn Quốc Đức (SN 1946) và bà Nguyễn Thị Mai Lý (SN 1945) ở thôn Quang Tiến, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn rộn ràng hơn.

Vừa rót nước mời khách, vừa chỉ vào chiếc điện thoại cảm ứng mà chồng đang cầm, bà Lý cười tươi bảo: "Trước đây, vợ chồng tôi rất lúng túng khi sử dụng điện thoại thông minh, nhất là khi các con đều đi làm ăn xa. Nhưng nhờ các cháu thanh niên trong đội "Bình dân học vụ số" tận tình hướng dẫn, chúng tôi đã biết cách sử dụng để đọc tin tức, tra cứu thông tin sức khỏe và thậm chí thanh toán hóa đơn điện, nước ngay trên điện thoại mà không cần phải ra ngoài. Điều đặc biệt là chúng tôi còn được hướng dẫn cách phòng tránh lừa đảo trên mạng, không bấm vào đường link lạ hay cung cấp thông tin cá nhân cho người không quen biết".

Nối tiếp câu câu chuyện, anh Lê Văn Quảng - Bí thư Đoàn xã Hùng Sơn cho biết, hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số" do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động, Đoàn xã Hùng Sơn đã thành lập đội hình thanh niên tình nguyện gồm 42 thành viên. Những thanh niên này, với kiến thức công nghệ vững vàng, đã được tập huấn kỹ lưỡng để hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số, sử dụng thành thạo các thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin. Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", họ đã nhiệt tình đến tận nơi để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, giúp người dân tiếp cận công nghệ một cách dễ dàng và hiệu quả.

Được biết, toàn huyện Anh Sơn đã thành lập 19 đội hình "Bình dân học vụ số" với tổng số 1.150 đoàn viên, thanh niên tham gia. Các đội hình này đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt tại các vùng có bà con đồng bào dân tộc thiểu số để hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng định danh điện tử, mã QR trong kinh doanh, giúp họ tiếp cận công nghệ thuận tiện và hiệu quả. Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên còn hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng Thanh niên Việt Nam, cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức về phòng chống các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Còn tại huyện Thanh Chương, hoạt động của các đội hình “Bình dân học vụ số” cũng không kém phần sôi nổi khi toàn huyện đã thành lập 29 đội hình với gần 500 thành viên là những cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt, các bạn thanh niên am hiểu, có kiến thức chuyên sâu về chuyển đổi số tại các xã, thị trấn tham gia.
Chia sẻ về sự thay đổi sau khi được hướng dẫn, chị Lô Thị Nga, người dân bản Mà, xã Ngọc Lâm (Thanh Chương), bày tỏ: "Tôi có dùng điện thoại thông minh, nhưng trước đây chủ yếu chỉ để vào Facebook, Zalo nhắn tin, giải trí. Tôi chưa biết đến những tiện ích khác có thể hỗ trợ cuộc sống hàng ngày. Nhiều ngày nay, các bạn đoàn viên trong xã đã đến tận nơi hướng dẫn bà con trong bản cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán qua ứng dụng ngân hàng… Tôi thấy rất hữu ích, đặc biệt với những người dân ở vùng sâu, vùng xa như chúng tôi. Không chỉ giúp bà con tiếp cận công nghệ, các đội hình “Bình dân học vụ số” còn góp phần thu hẹp khoảng cách số, hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Trên toàn tỉnh, sau 3 tuần phát động, các cơ sở Đoàn tại 100% xã, phường, thị trấn đã thành lập các đội hình “Bình dân học vụ số”.
Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để xóa mù công nghệ số. Qua đó chung tay xây dựng cộng đồng thích ứng với chuyển đổi số, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia một cách hiệu quả và đồng bộ.
Nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa
50 triệu đồng là một con số không lớn với nhiều người, nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với những gia đình khó khăn. Với số tiền ấy, họ có thể sửa sang lại cho mình một căn nhà để an cư lạc nghiệp. Hiểu được điều đó, trong những ngày qua, các bạn trẻ xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương đã đứng ra quyên góp, vận động được 50 triệu đồng để hỗ trợ bà Đặng Thị Lai (xóm 4, xã Đặng Sơn) xây dựng một ngôi nhà ấm áp. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, hàng chục đoàn viên thanh niên còn chung tay tháo dỡ căn nhà cũ, góp nhân lực vào những công đoạn quan trọng để sớm hoàn thiện nhà mới cho bà.
-2ae85467aa34d6d57a9f3df967692d2b.jpg)


Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này, Phó Bí thư Huyện đoàn Đô Lương Nguyễn Tất Hùng cho biết, trong Tháng Thanh niên 2025, tuổi trẻ huyện nhà đã kêu gọi và làm cầu nối để hỗ trợ 4 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 200 triệu đồng. Tính từ năm 2022 đến nay, con số những ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng đã lên đến 10 căn, với tổng kinh phí 850 triệu đồng.
Nhìn chung, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh đã cùng nhau vận động nguồn lực để hỗ trợ xây dựng 8 căn nhà cho hộ nghèo, với tổng giá trị gần 350 triệu đồng. Đồng thời đóng góp gần 16.000 ngày công, xây mới và sửa chữa nhà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, từng bước góp phần xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương.
Chia sẻ về hành trình ý nghĩa trong 3 tuần cao điểm của Tháng Thanh niên, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Phương Thúy cho biết, ngay từ đầu tháng 3, Tỉnh đoàn đã lựa chọn địa bàn biên giới để tổ chức chuỗi các hoạt động khởi động Tháng Thanh niên. Tại chương trình, đại diện các cơ sở Đoàn đã trao biển hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà cho người dân, hỗ trợ 2 mô hình thanh niên phát triển kinh tế. Trao tặng gần 3.800 thùng sữa, trao tặng 130 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 1 sân chơi cho thanh thiếu nhi, trao tặng 1 tivi, 1 bộ máy tính và 100 bản đồ Việt Nam… với tổng trị giá 1,1 tỷ đồng.

Sau lễ khởi động, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với xây dựng quê hương. Cụ thể, 3 tuần đầu trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ toàn tỉnh đã triển khai hơn 700 công trình thanh niên, tổ chức 220 đợt tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh; số hóa 150 di tích lịch sử, trồng mới hơn 180.000 cây xanh, tổ chức hiến máu tình nguyện thu về 8.000 đơn vị máu.
Các tổ chức Đoàn cơ sở còn đảm nhận và tổ chức thực hiện nhiều mô hình hiệu quả trong xây dựng đô thị văn minh, như: xây dựng và sửa chữa, làm mới 120 km đường giao thông nông thôn, tuyến đường thanh niên “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”, khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương; Tổ chức trồng cây xanh, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa.



Để có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa tổ chức Đoàn với các cấp ủy Đảng, lãnh đạo, chính quyền địa phương, các hoạt động của Đoàn luôn nhận được sự chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của Đảng. Tại các đơn vị, hoạt động Đoàn luôn được các cấp ủy Đảng theo dõi, chỉ đạo. Thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, sau 3 tuần ra quân, toàn tỉnh đã kết nạp hơn 5.700 đoàn viên mới, gần 100 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng.
Có thể thấy, các cấp bộ Đoàn đã triển khai các hoạt động một cách tích cực, sáng tạo, khoa học, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả, có tính hành động cao, hướng về cơ sở, trực tiếp góp phần giải quyết những nhu cầu thực tiễn của địa phương, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia một cách thực chất và đồng bộ./.