Tân đại sứ Nga tại Mỹ ra tuyên bố đầu tiên
Đại sứ Aleksandr Darchiev đã ca ngợi một "cánh cửa cơ hội" và nêu rõ các ưu tiên của Moskva trong quan hệ song phương với Washington.

Theo RT, tân Đại sứ Nga Aleksandr Darchiev khẳng định, quan hệ Nga - Mỹ đã có một số tiến triển tích cực, nhưng cần thêm nhiều nỗ lực để vượt qua "di sản độc hại" của chính quyền Mỹ trước đây.
Phát biểu trước các phóng viên khi đến Washington vào tối 26/3, ông Darchiev nhấn mạnh rằng, mặc dù quan hệ giữa hai nước đã căng thẳng trong nhiều năm, nhưng hiện tại, cả hai bên đang có dấu hiệu tham gia đối thoại mang tính xây dựng. Ông lưu ý rằng, quan hệ song phương, từng ở mức gần như sụp đổ dưới chính quyền Mỹ tiền nhiệm, nay đang bắt đầu ổn định trở lại.
Theo hãng tin TASS, Darchiev nói với các phóng viên: "Thật đáng khích lệ khi nhiệm kỳ của tôi tại Mỹ bắt đầu vào thời điểm một cánh cửa cơ hội nhất định đã mở ra trong quan hệ song phương của chúng ta. Các tổng thống của hai nước đã đặt ra mục tiêu khôi phục các kênh liên lạc cấp nhà nước, vốn đã bị chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden cắt đứt gần như hoàn toàn, và bình thường hóa hoạt động của các phái bộ ngoại giao".
Ông Darchiev nói thêm rằng, mặc dù công việc đang tiến triển trên nhiều lĩnh vực, nhưng việc khắc phục cái mà ông gọi là "di sản độc hại" của những năm trước vẫn là một thách thức lớn. Ông cho biết, Moskva đang thúc đẩy việc nới lỏng thủ tục cấp thị thực không chỉ cho các nhà ngoại giao mà còn cho công dân bình thường, khôi phục các chuyến bay trực tiếp giữa 2 nước và trả lại 6 cơ sở ngoại giao của Nga bị Mỹ tịch thu.
"Tất cả những vấn đề này là những điều tôi dự định sẽ giải quyết một cách cụ thể", ông Darchiev tuyên bố. "Công việc thực tế đã có động lực, và điều quan trọng là phải duy trì cũng như tăng cường điều đó dựa trên nguyên tắc có đi có lại nghiêm ngặt".
Darchiev là một nhà ngoại giao kỳ cựu, từng đứng đầu Vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Nga. Ông thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, từng giữ chức Đại sứ Nga tại Canada từ năm 2014 đến 2021. Trước đó, ông cũng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Đại sứ quán Nga ở Washington, bao gồm cố vấn cấp cao và công sứ.
Việc tân đại sứ nhận nhiệm sở diễn ra sau nhiều năm căng thẳng trong quan hệ giữa Moscow và Washington, với các lệnh trừng phạt đối ứng và việc trục xuất nhân viên ngoại giao. Vị trí này đã bị bỏ trống kể từ khi nhiệm kỳ của ông Anatoly Antonov kết thúc vào tháng 10 năm ngoái.
Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Darchiev làm đại sứ tại Mỹ vào ngày 6/3, sau khi việc đề cử ông được thảo luận với các quan chức Mỹ trong các cuộc đàm phán tại Istanbul hồi cuối tháng 2.