Tổng thống Putin: Nga có lý do để chiến thắng Ukraine
Tổng thống Vladimir Putin cho biết, có lý do để tin rằng quân đội Nga sẽ tiêu diệt Lực lượng vũ trang Ukraine; đồng thời đề xuất phương án bầu cử ở quốc gia láng giềng.

Theo RIA Novosti ngày 28/3, trong chuyến thăm tới Murmansk, tại cuộc gặp với thủy thủ đoàn tàu ngầm tên lửa Arkhangelsk, Tổng thống Nga đã nói về chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine và việc đưa sự kiểm soát bên ngoài vào quốc gia này.
Đề cập về tình hình ở mặt trận, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, có lý do để tin rằng quân đội Nga sẽ tiêu diệt Lực lượng vũ trang Ukraine.
"Tôi mới nói gần đây rằng chúng ta sẽ 'ép buộc' họ, nhưng có lý do để tin rằng chúng ta sẽ kết liễu được họ”.
Ông Putin cho biết, nước Nga đang từng bước, nhưng kiên trì và tự tin tiến tới đạt được mọi mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Sáng kiến chiến lược hoàn toàn nằm trong tay Lực lượng vũ trang Nga trên toàn bộ tiền tuyến. Hơn 70% lãnh thổ của Donetsk, các vùng Zaporizhia và Kherson, cũng như 99% lãnh thổ của Lugansk đã được kiểm soát.
"Quân đội của chúng tôi, những người lính của chúng tôi đang tiến về phía trước và giải phóng từng vùng lãnh thổ, từng khu định cư mỗi ngày” – Tổng thống Nga cho hay.
Theo ông Putin, Nga không phải là nước khởi xướng các hành động quân sự, bởi Moskva đã cố gắng giải quyết tình hình ở Đông Nam Ukraine bằng biện pháp hòa bình trong 8 năm trước đó.
"Ukraine bắt đầu sau cuộc đảo chính ở Ukraine năm 2014, được các nước phương Tây ủng hộ, và sau đó, giao tranh thực sự bắt đầu ở phía Đông Nam Ukraine" – ông Putin lưu ý.
Tổng thống Putin cũng nhắc lại rằng, tại cuộc đàm phán Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2022, Nga đã đạt được thỏa thuận với Ukraine về các vấn đề phi quân sự hóa và phi phát xít hóa;
"Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Ukraine khi các cuộc đàm phán được tổ chức tại Istanbul. Nhân tiện, chúng tôi cũng đồng ý về những vấn đề hiện nay thường được nêu ra và diễn giải là không thể giải quyết được – đó chính là về các vấn đề phi phát xít hóa và phi quân sự hóa” – Tổng thống Putin cho biết.
Nói về khả năng chấm dứt xung đột ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, việc thành lập chính quyền tạm thời tại Ukraine sẽ cho phép tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ và thành lập một chính phủ khả thi để nắm quyền, sau đó có thể đàm phán về hòa bình và ký kết các văn bản liên quan.
Tổng thống Nga nhắc lại rằng, thực tiễn quản lý bên ngoài hoặc quản lý tạm thời đã được sử dụng nhiều lần trong khuôn khổ các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, ví dụ như ở Đông Timor, New Guinea và một số khu vực thuộc Nam Tư cũ.
Ông Putin cho hay, dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, có thể thảo luận với các đối tác của Nga là Mỹ và các nước châu Âu về khả năng áp dụng hình thức quản lý tạm thời như vậy ở Ukraine.
"Và vì điều gì? Để tổ chức bầu cử dân chủ, để đưa một chính phủ khả thi được nhân dân tin tưởng lên nắm quyền. Và sau đó bắt đầu đàm phán với họ về một hiệp ước hòa bình, ký các văn bản hợp pháp sẽ được công nhận trên toàn thế giới và sẽ đáng tin cậy và ổn định. Đây chỉ là một trong những lựa chọn, tôi không nói rằng không có lựa chọn nào khác" - ông Putin nói.
Ngoài ra, nhà lãnh đạo Điện Kremlin còn nhấn mạnh, Nga một cường quốc hàng hải, và sẽ làm mọi cách để duy trì vị thế này. Để làm điều đó, Nga sẽ đóng tàu nổi và tàu ngầm mới, cải thiện đặc tính của chúng. Tàu mới phải đáp ứng được các yêu cầu hiện tại, sẵn sàng chiến đấu và hiệu quả.
Hải quân Nga chính là nền tảng cho an ninh chiến lược quốc gia.