Quốc tế

Mỹ có thể đưa tối hậu thư cứng rắn cho Ukraine

Mỹ Nga 07/04/2025 07:21

Tờ Telegraph cho biết, Mỹ có thể đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về các điều kiện của Nga.

mỹ ra tối hậu thư cho ukraine
Lực lượng Nga phản đòn trước quân đội Ukraine ở Kharkov. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, tờ Telegraph của Anh đưa tin, Mỹ có thể đưa ra tối hậu thư cho Ukraine, trong đó quy định hoặc là hòa bình theo các điều kiện của Nga, hoặc là mất hoàn toàn sự hỗ trợ về tình báo và hậu cần từ phía Mỹ.

"Nhiều khả năng, Ukraine sẽ phải đối mặt với tối hậu thư: hoặc ký một thỏa thuận hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian và phù hợp với các điều kiện của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hoặc mãi mãi mất đi sự hỗ trợ về tình báo và hậu cần của Mỹ” – Telegraph cho biết.

Tờ Telegraph lưu ý rằng, tại Mỹ, Tổng thống Trump nhận được nhiều sự ủng hộ về vấn đề này - những người cũng coi yêu cầu công nhận lãnh thổ mới của Nga là công bằng.

Ấn phẩm này cũng nhấn mạnh tính biểu tượng của chuyến thăm Washington của người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga, Kirill Dmitrive. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh, phái đoàn của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã bị yêu cầu rời khỏi Nhà Trắng vào cuối tháng 2.

Tờ Telegraph mô tả đây là một "cuộc đảo chính ngoại giao" đối với Moskva, lưu ý rằng “Giám đốc Dmitriev đã đến nơi mà ông Zelensky đã bị "trục xuất".

“Tổng thống Trump dường như chỉ xem Ukraine là một công ty con do Mỹ sở hữu hoàn toàn” – tờ Telegraph viết.

Trong cuộc họp với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Nga vào tháng 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng mục tiêu giải quyết xung đột ở Ukraine không phải là lệnh ngừng bắn ngắn hạn và thời gian tạm dừng để Ukraine tập hợp lực lượng và tái vũ trang với mục đích tiếp tục xung đột sau đó, mà là hòa bình lâu dài.

Theo ông Putin, chính quyền Nga sẽ tiếp tục đấu tranh vì lợi ích của người dân Nga; đây chính là ý nghĩa của hoạt động đặc biệt. Ông Putin lưu ý rằng hòa bình ở Ukraine phải dựa trên “sự tôn trọng lợi ích hợp pháp của tất cả mọi người, mọi quốc gia đang sinh sống trong khu vực này”.

Mỹ Nga