Quốc tế

Ông Trump so sánh thuế quan với ‘thuốc’ khi thị trường châu Á biến động

Mỹ Nga 07/04/2025 13:27

Mô tả thuế quan là "thuốc", ông Donald Trump cho biết các nước sẽ phải trả rất nhiều chi phí để dỡ bỏ hàng rào thuế quan mà ông vừa áp đặt.

thị trường châu á biến động
Màn hình hiển thị mức giảm mạnh của giá cổ phiếu trung bình Nikkei tại Quận Chuo, Tokyo vào ngày 7/4/2025. Ảnh: AP

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các chính phủ nước ngoài sẽ phải trả "rất nhiều tiền" để dỡ bỏ các mức thuế quan sâu rộng mà ông mô tả là "thuốc", gây ra thêm sự tàn phá trên thị trường tài chính toàn cầu.

CNN cho biết, thị trường châu Á lao dốc trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai 7/4 và thị trường chứng khoán tương lai Mỹ mở cửa giảm mạnh, khi các nhà đầu tư lo ngại rằng thuế quan của Tổng thống Trump có thể dẫn đến giá cả tăng cao, nhu cầu yếu hơn, niềm tin giảm và có khả năng dẫn đến suy thoái toàn cầu. Thị trường cũng chứng kiến sự phản ứng mạnh mẽ của Trung Quốc đối với mức thuế quan cao bất ngờ.

Một bài bình luận trên Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc ngày 7/4 nhấn mạnh rằng đất nước này có "năng lực mạnh mẽ để chịu được áp lực" trước "chính sách bắt nạt thuế quan của Mỹ".

“Đối mặt với đòn thuế quan liều lĩnh của Mỹ, chúng tôi biết chính xác mình đang phải đối mặt với điều gì và chúng tôi có rất nhiều biện pháp đối phó trong tay”, bài viết cho biết. “Sau 8 năm chiến tranh thương mại với Mỹ, chúng tôi đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc đấu tranh này”.

Hành động trả đũa của Trung Quốc vào tuần trước đối với đợt áp thuế mới nhất của Mỹ có quy mô lớn hơn so với các hành động đáp trả trước đó và đánh dấu sự leo thang đáng kể trong phản ứng của nước này, gây ra tình trạng hỗn loạn trên diện rộng trên thị trường.

Cổ phiếu Mỹ giảm mạnh vào ngày 4/4 sau khi Trung Quốc trả đũa dữ dội bằng cách áp thuế 34% đối với tất cả hàng hóa của Mỹ, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại leo thang và gây thiệt hại do căng thẳng thương mại liên tục giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ronald Temple, chiến lược gia thị trường trưởng tại ngân hàng đầu tư Lazard, đã viết trong một bài nghiên cứu ngày 7/4 rằng ông dự kiến ​​sẽ có sự trả đũa trên diện rộng từ các quốc gia khác trong những tuần và tháng tới. Ông cho biết: “Do những đợt tăng thuế quan lớn này, tôi dự đoán thiệt hại kinh tế sẽ nghiêm trọng hơn so với trường hợp tăng thuế dần dần”.

Trước đó, vào tối 6/4, trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Trump nói với các phóng rằng ông không cố ý làm sụp đổ thị trường, nhưng từ chối dự đoán cổ phiếu sẽ giao dịch như thế nào trong tương lai, điều này càng làm tăng thêm mối lo ngại của các nhà đầu tư.

"Điều gì sẽ xảy ra với thị trường? Tôi không thể nói cho bạn biết" – ông Trump, nói. "Nhưng tôi có thể nói cho bạn biết, đất nước chúng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, và cuối cùng nó sẽ trở thành một đất nước không giống bất kỳ đất nước nào khác".

Tổng thống Trump cho biết sẵn sàng thỏa thuận với Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh phải giải quyết vấn đề thặng dư. Theo ông Trump, Mỹ có vấn đề thâm hụt rất lớn với Trung Quốc.

Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, năm 2024, Mỹ đã nhập khẩu 438,9 tỷ đô la hàng hóa từ Trung Quốc và xuất khẩu 143,5 tỷ đô la sang nước này.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết ông muốn giải quyết thâm hụt với Liên minh châu Âu, và nếu họ cởi mở với điều đó, ông sẵn sàng thảo luận. Ông Trump cho biết đã nhận được lời kêu gọi về thuế quan từ các giám đốc điều hành công nghệ và các nhà lãnh đạo thế giới vào cuối tuần qua.

Mỹ Nga