Ông Trump cảnh báo ‘nhiều thế lực xấu’, Mỹ chi kỷ lục 1.000 tỷ USD cho quốc phòng
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố rằng, chính quyền của ông đã phê duyệt ngân sách quốc phòng kỷ lục lên tới khoảng 1.000 tỷ USD, bất chấp việc đang triển khai một chiến dịch cắt giảm chi tiêu liên bang trên diện rộng.

Ông Trump đưa ra tuyên bố này trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng vào ngày 7/4.
“Chúng tôi rất chú trọng đến việc tiết kiệm chi phí, nhưng quân đội là lĩnh vực mà chúng ta bắt buộc phải đầu tư và phải duy trì sức mạnh, bởi hiện nay có rất nhiều thế lực xấu ngoài kia”, ông Trump nói. “Chưa ai từng chứng kiến điều gì tương tự như vậy”.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết sử dụng từng đồng tiền thuế của người dân một cách khôn ngoan – tập trung vào năng lực chiến đấu và sự sẵn sàng chiến đấu”.
Người tiền nhiệm của ông Hegseth dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, ông Lloyd Austin, trước đó đã đề xuất tăng ngân sách quốc phòng thêm khoảng 50 tỷ USD so với dự kiến cho năm tài khoá 2026.
Trái ngược với Trump và Austin, vào tháng 2 vừa qua, Lầu Năm Góc đã đề xuất cắt giảm chi tiêu quốc phòng 8%, nhưng ưu tiên ngân sách cho các công nghệ hiện đại như máy bay không người lái, tàu ngầm, các hoạt động phòng thủ tại biên giới Mỹ - Mexico, cũng như các chiến dịch liên quan đến việc răn đe Trung Quốc.
Hiện tại, ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ đang ở mức 895,2 tỷ USD. Cam kết tăng ngân sách quân sự của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh chính quyền ông, thông qua Cơ quan Hiệu quả Chính phủ (DOGE), đang thực hiện các biện pháp cắt giảm chi tiêu liên bang một cách rộng rãi. Dưới sự lãnh đạo của Elon Musk, DOGE đã cắt giảm khoảng 280.000 nhân sự liên bang trong những tháng gần đây.