Trung Quốc tuyên bố đáp trả đến cùng thuế mới của Mỹ
Giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng, việc áp mức thuế mới nhấn mạnh tư duy bá quyền của Mỹ.

Theo Global Times, Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp đối phó để bảo vệ quyền và lợi ích, nhằm đáp trả những tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng mức thuế quan.
Nhà Trắng thông báo chính thức áp thuế 104% đối với hàng Trung Quốc từ ngày 9/4, sau khi Bắc Kinh từ chối dỡ bỏ các biện pháp trả đũa thuế quan.
Trong một tuyên bố được công bố trên trang web vào ngày 8/4, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp đối phó để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, nếu Mỹ leo thang các biện pháp thuế quan.
Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định rằng, nước này có thể thực hiện 6 biện pháp chống lại thuế quan của Mỹ, bao gồm tăng đáng kể thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ như đậu nành và lúa miến; cấm nhập khẩu gia cầm của Mỹ; đình chỉ hợp tác Trung Quốc-Mỹ về các vấn đề liên quan đến fentanyl; áp đặt các hạn chế đối với thương mại dịch vụ với Mỹ; giảm hoặc cấm nhập khẩu phim ảnh của Mỹ; và điều tra các lợi ích về sở hữu trí tuệ của các công ty Mỹ hoạt động tại Trung Quốc.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 8/4, xét các hành động đang diễn ra, Mỹ dường như không nghiêm túc về việc đàm phán ngay bây giờ.
"Nếu Mỹ thực sự muốn đàm phán, họ nên cho mọi người thấy rằng họ sẵn sàng đối xử với người khác một cách bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi. Nếu Mỹ quyết định không quan tâm đến lợi ích của chính Mỹ, Trung Quốc và phần còn lại của thế giới, và quyết tâm đấu tranh với thuế quan và chiến tranh thương mại, thì phản ứng của Trung Quốc sẽ tiếp tục cho đến cùng” – ông Lâm Kiếm nêu rõ.
He Weiwen, một thành viên cấp cao tại Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa, nói với tờ Global Times: “Sự ép buộc và tống tiền về kinh tế nhấn mạnh tư duy bá quyền của Washington - tìm kiếm 'Nước Mỹ trên hết' và 'chủ nghĩa ngoại lệ của Mỹ’ bằng cách buộc những người khác phải hy sinh".
Chuyên gia này cho rằng, hành vi đơn phương và bảo hộ của Mỹ đi ngược lại các quy tắc thương mại đa phương của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác, đồng thời nhấn mạnh rằng các biện pháp đối phó kiên quyết của Trung Quốc đối với hành vi bắt nạt của Mỹ là cần thiết để bảo vệ chủ nghĩa đa phương thực sự và duy trì hệ thống thương mại đa phương.