Mỹ hoãn thuế đối ứng 90 ngày, tăng thuế lên 125% với Trung Quốc
Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố tạm thời đình chỉ áp thuế nhập khẩu cao đối với hầu hết các nước đối tác thương mại của Mỹ trong 90 ngày, nhưng tăng thuế đối ứng với Trung Quốc lên 125%.

Theo CNBC, sự thay đổi quan điểm của ông Trump diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi mức thuế đối ứng cứng rắn có hiệu lực với gần 90 quốc gia. Người đứng đầu nước Mỹ cho biết, việc hạ thấp thuế xuống còn 10% đối với hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ là để đàm phán với các quốc gia này.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế nhập khẩu từ Trung Quốc lên 125% và việc này có hiệu lực ngay lập tức do Trung Quốc thiếu tôn trọng thị trường thế giới.
Trung Quốc, đối tác thương mại lớn thứ 3 của Mỹ, trước đó tuyên bố sẽ tăng thuế nhập khẩu với hàng hóa Mỹ lên 84%.
Theo ông Trump, hơn 75 quốc gia đã liên hệ với các quan chức Mỹ để đàm phán sau khi ông công bố mức thuế mới vào tuần trước. Sau thông báo tạm hoãn thuế đối ứng cao của Tổng thống Mỹ, các chỉ số chứng khoán đã tăng vọt sau 4 ngày sụt giảm.
Khi được hỏi về lý do đưa ra quyết định tạm hoãn thuế trong 90 ngày, ông Trump nói: "Mọi người nghĩ tôi đang hơi quá đà một chút... Tôi thấy đêm qua mọi người có vẻ hơi lo lắng nhưng giờ thị trường trái phiếu đang rất đẹp".
Bộ trưởng Tài chính Scott Besset tuyên bố với các phóng viên rằng người đứng đầu đất nước luôn có ý định tạm hoãn áp dụng mức thuế suất rộng rãi mà ông công bố vào tuần trước. "Đó là chiến lược của ông ấy từ trước tới nay", ông Besset nói.
Ngày 2/4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp dụng mức thuế cơ bản 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ hơn 180 quốc gia. Tuy nhiên, một nhóm khoảng 90 nước sẽ phải chịu thuế đối ứng, có hiệu lực từ 9/4. Mức thuế tăng cường này dao động từ 11% tới 50%. Thị trường tài chính đã rơi hỗn loạn kể từ khi Trump công bố kế hoạch thuế trên.