Quốc tế

Trung Quốc bác bỏ logic thuế quan ‘có đi có lại’ của Mỹ

Mỹ Nga 11/04/2025 16:23

Trung Quốc kiên quyết phản đối việc kéo dài thuế quan "có đi, có lại" của Mỹ. Bắc Kinh tin rằng không bên nào là người thắng cuộc.

Một cảng xuất nhập khẩu của Trung Quốc. Ảnh: Global Times
Một cảng xuất nhập khẩu của Trung Quốc. Ảnh: Global Times

Theo Global Times ngày 11/4, Trung Quốc đã có hành động đáp trả cứng rắn trong ngày làm việc thứ hai của cuộc họp thường niên đầu tiên của Hội đồng Thương mại Hàng hóa WTO vào ngày 10/4. Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ thêm chủ đề thuế quan “có đi, có lại” vào chương trình thảo luận.

Tại cuộc họp, Trung Quốc đã nêu rõ lập trường của mình về cái gọi là "thuế quan qua lại". Theo đó, Bắc Kinh vô cùng lấy làm tiếc về việc Mỹ đơn phương leo thang các biện pháp thương mại, điều này đang kéo nền kinh tế toàn cầu vào tình trạng bất ổn lớn. Những sự cố và tình trạng hỗn loạn do Mỹ tạo ra hàng ngày đang làm xói mòn môi trường ổn định cần thiết cho sự phát triển của các doanh nghiệp và tất cả các thành viên trên toàn thế giới, đặc biệt là các thành viên đang phát triển. Trung Quốc kiên quyết phản đối việc kéo dài quá mức và lạm dụng an ninh quốc gia.

Trung Quốc đã tái khẳng định quan điểm trong lập trường của chính phủ Trung Quốc về việc phản đối việc Mỹ lạm dụng thuế quan, nói rằng "Trung Quốc là một nền văn minh cổ đại và là vùng đất của sự đúng mực và chính nghĩa. Trung Quốc coi trọng sự chân thành và thiện chí. Chúng tôi không gây rắc rối, cũng không bị đe dọa bởi những rắc rối đó. Gây sức ép và đe dọa không phải là cách đúng đắn khi đối phó với Trung Quốc”, Global Times cho biết.

Trung Quốc tin tưởng rằng những bất đồng thương mại giữa các thành viên không được trở thành cái cớ để áp dụng các biện pháp đơn phương và phát động chiến tranh thuế quan. Với Bắc Kinh, không có bên nào chiến thắng trong một cuộc chiến thương mại.

Theo Global Times, Trung Quốc rất coi trọng hệ thống thương mại đa phương, với việc lấy WTO là cốt lõi, và ủng hộ lời kêu gọi của Tổng giám đốc Ngozi Okonjo-Iweala rằng "WTO đóng vai trò là nền tảng quan trọng cho đối thoại. Giải quyết những vấn đề này trong khuôn khổ hợp tác là điều cần thiết".

Mỹ Nga