Thể thao

Hoàng Anh Gia Lai có kế hoạch đặc biệt với tiền đạo 16 tuổi; Ý tưởng World Cup có 64 đội bị phản đối kịch liệt

Thanh Thủy 16/04/2025 06:15

Hoàng Anh Gia Lai có kế hoạch đặc biệt với tiền đạo 16 tuổi; Thêm cầu thủ Việt kiều "lọt mắt xanh" của HLV Kim Sang-sik; Ý tưởng World Cup có 64 đội bị phản đối kịch liệt... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Aston Villa bị loại dù thắng PSG

Rạng sáng 16/4, Aston Villa đánh bại PSG 3-2 nhưng vẫn bị loại với tổng tỷ số 5-4 ở tứ kết Champions League.

Trận tứ kết lượt về tại Villa Park diễn ra kịch tính từ đầu đến cuối. PSG nhập cuộc đầy ấn tượng và vượt lên dẫn 2-0 trong vòng chưa đầy 30 phút. Tuy nhiên, Aston Villa vẫn không chịu buông xuôi. Marcus Rashford cùng đồng đội vùng lên mạnh mẽ và ghi liền 3 bàn trong khoảng thời gian cuối hiệp một và đầu hiệp hai.

anh 1
PSG đoạt vé đầu tiên vào bán kết Champions League. Ảnh: F.R

Đại diện Premier League tạo ra nhiều cơ hội nhưng đều không thể tận dụng, để rồi chịu thua sát nút 4-5 sau 2 lượt trận. Thầy trò HLV Luis Enrique chật vật vào bán kết, trong khi Aston Villa có thể tự hào về những gì đã làm được trong lần đầu tham dự Champions League.

Đội hình ra sân:

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Kamara, Tielemans, McGinn, Onana, Rashford, Rogers

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Barcola, Dembele, Kvaratskhelia.

Bàn thắng: Tielemans 34', McGinn 55', Konsa 58' - Hakimi 11', Mendes 28'.

Hoàng Anh Gia Lai có kế hoạch đặc biệt với tiền đạo 16 tuổi

Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành tiết lộ kế hoạch sử dụng Trần Gia Bảo tại giải V-League.

Theo Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành, ngay sau khi trở về từ đội tuyển, Gia Bảo chỉ nghỉ đúng 1 ngày trước khi chủ động xin tập cùng CLB Hoàng Anh Gia Lai: “Gia Bảo là một tài năng lớn của Hoàng Anh Gia Lai và bóng đá Việt Nam. Em ấy chỉ nghỉ đúng 1 ngày sau khi trở về từ U17 Việt Nam, rồi chủ động gọi điện xin tập luyện cùng các anh. Tinh thần cầu tiến như vậy là điều rất quý ở 1 cầu thủ trẻ".

anh 11
Gia Bảo sẽ được tạo điều kiện thi đấu ở V-League. Ảnh: VFF

Với phong độ đang lên, Gia Bảo đang nằm trong kế hoạch sử dụng ở các trận đấu tới tại V-League 2024/25 của đội bóng phố Núi. Ông Vũ Tiến Thành chia sẻ với giới truyền thông trong nước: “Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho Gia Bảo ra sân thi đấu. Khi đội bóng ổn định về điểm số, chúng tôi sẽ hạn chế sử dụng ngoại binh để trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ".

Trần Gia Bảo là tài năng trẻ đáng chú ý ở V-League 2024/2025. Tiền đạo 16 tuổi này đã có 3 lần ra sân cho Hoàng Anh Gia Lai và ghi được 1 bàn thắng. Ngôi sao trẻ này dự kiến sẽ được thi đấu nhiều hơn ở đội bóng phố Núi và được dự báo sẽ có tiến bộ vượt bậc nếu được rèn rũa đúng cách.

Thêm cầu thủ Việt kiều "lọt mắt xanh" của HLV Kim Sang-sik

Aymeric Faurand Tournaire và Đỗ Chung, hai cầu thủ mang dòng máu Việt Nam đang thi đấu tại châu Âu, vừa tỏa sáng để đem tới những tín hiệu vui cho bóng đá Việt Nam trước thềm SEA Games 33.

Aymeric Faurand Tournaire được đánh giá là tiền đạo có tiềm năng với lối chơi hiện đại, tốc độ, kỹ thuật cá nhân tốt. Faurand có thể thi đấu linh hoạt trên hàng công, ở các vị trí như trung phong cắm, tiền đạo lùi hoặc tiền đạo lệch phải. Mùa giải 2024/25, Faurand Tournaire được đôn lên đội 1 của CLB Stade Laval và tham dự Ligue 2. Nếu sở hữu sẵn quốc tịch Việt Nam, Aymeric Faurand Tournaire hoàn toàn có thể lọt vào mắt xanh của HLV Kim Sang Sik ở các đội tuyển Việt Nam.

anh 222
Faurand Tournaire kiến tạo cho Laval ở trận đấu Ligue 2. Ảnh: CLB

Bên cạnh Faurand Tournaire, Nguyễn Đỗ Chung - cầu thủ mang 100% dòng máu Việt Nam cũng tỏa sáng rực rỡ. Ở tuổi 20, Đỗ Chung ra sân 23/29 trận cho Slavia Sofia ở mùa 2024/25. Tiền vệ này là mẫu cầu thủ thu hồi bóng, điều tiết thế trận đầy tiềm năng. Anh mang 100% dòng máu Việt Nam, đủ điều kiện nhập tịch Việt Nam.

Sự tỏa sáng của hai cầu thủ này đã mang tới nhiều lựa chọn cho HLV Kim Sang-sik trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33.

Ý tưởng World Cup có 64 đội bị phản đối kịch liệt

World Cup 2030 kỷ niệm mốc 100 năm giải đấu ra đời, được ấn định tổ chức tại 6 quốc gia bao gồm Ma-rốc, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Argentina, Paraguay, Urugoay.

Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) Alejandro Dominguez chính thức nêu đề xuất tăng số đội tham dự lên 64. Theo ông Dominguez, thay đổi này giúp lễ kỷ niệm 100 năm World Cup thêm độc đáo "vì người ta chỉ kỷ niệm 100 năm 1 lần", và rằng "điều này cho phép tất cả các quốc gia có cơ hội trải nghiệm giải đấu danh giá nhất thế giới".

Tuy nhiên, đề xuất của Chủ tịch CONMEBOL ngay lập tức vấp phải làn sóng phản đối. Mới nhất, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) Victor Montagliani chia sẻ quan điểm với ESPN: "Tôi không tin rằng việc mở rộng World Cup lên 64 đội là động thái đúng đắn cho chính giải đấu và hệ sinh thái bóng đá nói chung. Chúng ta thậm chí còn chưa khởi động World Cup mới với 48 đội (từ World Cup 2026). Vì vậy, đề xuất World Cup 2030 tăng lên 64 đội không nên đưa vào bàn nghị sự".

anh-chup-man-hinh-2025-04-15-luc-14906-ch-6386-6506.jpg
Việc liên tục tăng "nóng" số suất dự World Cup gây lo ngại sẽ "tầm thường hóa" World Cup.

Ý kiến của đại diện CONCACAF tương tự Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) Aleksander Ceferin, người trước đó đã lên tiếng phản đối ý tưởng này.

Trong khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Sheikh Salman cũng gián tiếp bày tỏ phản đối, khi bày tỏ lo ngại việc mở rộng số đội sẽ dẫn tới hỗn loạn.

Nhiều ý kiến chuyên gia phản đối việc tăng "nóng" số suất dự World Cup, cho rằng điều này sẽ làm "tầm thường hóa" chất lượng, uy tín của giải đấu bóng đá danh giá nhất hành tinh. Ngay việc tăng từ 32 đội truyền thống lên 48 đội từ giải 2026 trước đó đã vấp phải nhiều ý kiến không đồng tình.

Giới chuyên môn cho rằng, ý tưởng của Chủ tịch CONMEBOL còn phải mất một chặng đường rất dài để được chấp thuận.

Chelsea dẫn đầu Premier League về chi tiền cho "cò"

Ban tổ chức Premier League vừa công bố bảng thống kê mới nhất cho thấy các đội bóng hàng đầu nước Anh đã chi tổng cộng 409,1 triệu bảng cho đại diện cầu thủ mùa này, con số chỉ giảm nhẹ so với mùa trước (409,5 triệu bảng).

Chelsea tiếp tục dẫn đầu danh sách với khoản chi khổng lồ 60,3 triệu bảng, dù đã giảm 15 triệu bảng so với mùa giải trước. Kể từ khi được tỷ phú Todd Boehly mua lại vào tháng 4-2022, đội chủ sân Stamford Bridge đã tiêu tốn tới 179 triệu bảng chỉ để trả phí cho người đại diện.

Con số này phản ánh đúng chính sách "vung tiền không tiếc tay" của Chelsea dưới triều đại Boehly. Trong vòng ba năm, The Blues đã chi hơn 1,5 tỷ bảng để chiêu mộ cầu thủ và gần 200 triệu bảng chỉ trong hai kỳ chuyển nhượng gần nhất.

2188266686-2014-5147.jpg
Chelsea tốn tiền cho chuyển nhượng nhưng chưa hái quả ngọt.

Xếp ngay sau Chelsea là Man City với 52,1 triệu bảng – nhiều hơn đáng kể so với đội bóng cùng thành phố Man Utd (33 triệu bảng). Top 5 đội chi đậm nhất còn có Aston Villa (25,1riệu bảng) và Newcastle (24,4 triệu bảng), trong khi Arsenal và Liverpool lần lượt chi 22,8 triệu và 20,8 triệu bảng.

West Ham (19 triệu), Tottenham (18,4 triệu) và Brighton (16,5 triệu) cũng góp mặt trong top 10. Ở chiều ngược lại, Ipswich Town – đội đang đứng trước nguy cơ xuống hạng – là CLB "tiết kiệm" nhất với chỉ 6,3 triệu bảng chi cho đại diện cầu thủ.

Những con số này một lần nữa cho thấy sức nặng tài chính đang ngày càng đóng vai trò quyết định trong cuộc cạnh tranh đỉnh cao tại Premier League./.

Thanh Thủy