Quốc tế

Politico: Pháp giúp ông Zelensky viết thư xin lỗi ông Trump

Hoàng Bách 17/04/2025 09:16

Theo Politico, các nhà ngoại giao Anh, Pháp và Đức được cho là đã tìm cách giúp Kiev khôi phục quan hệ với Mỹ.

67ffd8bd85f54015075b2e0c.jpg
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: Getty

Theo RT, Politico hôm 16/4 dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, các nhà ngoại giao Pháp được cho là đã giúp Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky soạn một bức thư hòa giải gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm giúp hai nhà lãnh đạo hàn gắn quan hệ.

Quan hệ giữa ông Trump và ông Zelensky đã trở nên căng thẳng sau chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ukraine tới Washington vào cuối tháng 2. Trong một cuộc gặp tại Nhà Trắng, có sự tham dự của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, ông Zelensky đã phản đối các nỗ lực của ông Trump nhằm đưa Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán.

Đáp lại, ông Trump và ông Vance cáo buộc ông Zelensky vô ơn đối với sự hỗ trợ của Mỹ và “đang đánh cược Thế chiến III” khi từ chối tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Moskva. Cuộc gặp đó đã bị rút ngắn, và ông Zelensky bị yêu cầu rời đi, chỉ được quay lại khi ông sẵn sàng cho hòa bình. Ông Trump cũng đã tạm thời ngừng toàn bộ viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine sau cuộc trao đổi căng thẳng này, nhưng sau đó đã nối lại hỗ trợ khi Kiev đồng ý với một đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày.

Politico cho biết, dù đã nối lại liên lạc, mối quan hệ giữa ông Zelensky và ông Trump vẫn căng thẳng. Trong những tuần sau cuộc tranh cãi, các nhà ngoại giao ở Pháp, Đức và Anh đã “toát mồ hôi tìm cách khôi phục mối quan hệ đang bị tổn hại nghiêm trọng giữa ông Trump và ông Zelensky”.

Trong khi Thủ tướng Anh Keir Starmer tổ chức các cuộc điện đàm với cả hai nhà lãnh đạo và cử cố vấn tới cả Washington và Kiev, thì các nhà ngoại giao Pháp đã giúp ông Zelensky soạn một bức thư tìm cách hòa giải với ông Trump, Politico dẫn lời một quan chức Pháp cho hay.

Dù nội dung của bức thư chưa được công bố, đặc phái viên của ông Trump – ông Steve Witkoff cho biết, thư bao gồm lời xin lỗi từ nhà lãnh đạo Ukraine về sự việc tại Phòng Bầu dục. Tổng thống Mỹ cũng xác nhận đã nhận được một bức thư “quan trọng” từ ông Zelensky, trong đó nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ thái độ sẵn sàng “ngồi vào bàn đàm phán càng sớm càng tốt”.

Sau đó, Nga và Ukraine đã đồng ý với một lệnh ngừng bắn một phần kéo dài 30 ngày, theo đó hai bên không được tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Tuy nhiên, Moskva đã nhiều lần cáo buộc Kiev vi phạm thỏa thuận gần như hàng ngày.

Trong diễn biến có liên quan, sau cuộc gặp kéo dài 5 tiếng đồng hồ với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước, ông Witkoff cho biết hôm 14/4 rằng, tiến trình hòa bình Ukraine đang “sắp sửa” đạt được một bước đột phá. Ông cũng xác nhận rằng nhà lãnh đạo Nga đang theo đuổi một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột – một lập trường mà Moskva đã liên tục khẳng định ngay từ đầu.

Hoàng Bách