Quốc tế

Trung Quốc và EU xích lại gần nhau trong cuộc chiến thuế quan với Mỹ

Mỹ Nga 17/04/2025 16:05

Trung Quốc có kế hoạch tăng cường quan hệ kinh tế với EU trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Mỹ.

trung quốc và eu xích lại nhau đấu mỹ
Trong bối cảnh sức ép thuế quan từ Mỹ, Trung Quốc và EU đang xích lại gần nhau. Ảnh minh họa: Bruegel

Theo RIA Novosti ngày 17/4, tờ Financial Times đưa tin, Trung Quốc muốn tăng cường quan hệ kinh tế với Liên minh châu Âu trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Mỹ.

"Các quan chức và công ty Trung Quốc đang tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với EU trong bối cảnh cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump” - Financial Times cho biết.

Ấn phẩm cho hay, Bắc Kinh đang tìm kiếm các thị trường thay thế do mức thuế quan cao kỷ lục của Mỹ; và đã cử các phái đoàn đến các thủ đô châu Âu trong những tuần gần đây để đánh giá mối quan tâm của họ trong việc đầu tư vào Trung Quốc .

Cùng lúc đó, các nguồn tin châu Âu cho biết, các quốc gia EU không có nhiều điều để cung cấp cho các phái đoàn Trung Quốc, vì nhiều công ty của liên minh không muốn đầu tư vào “con rồng châu Á”.

Ngoài ra, Financial Times viết rằng, EU lo ngại sẽ trở thành nơi bán phá giá những mặt hàng mà Trung Quốc không xuất sang Mỹ do mức thuế quan mới.

Tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào ngày 14/4, Vương Linh Quân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (GAC), cho biết: “Trung Quốc và EU là đối tác thương mại quan trọng của nhau, với thương mại song phương tăng vọt lên 780 tỷ đô la hiện nay, từ 2,4 tỷ đô la trong những ngày đầu quan hệ ngoại giao. Trong quý đầu tiên, kim ngạch xuất nhập khẩu Trung Quốc-EU đạt 1,3 nghìn tỷ nhân dân tệ (178 tỷ đô la), tăng 1,4 % so với cùng kỳ năm ngoái, nghĩa là hơn 10 triệu nhân dân tệ trong trao đổi thương mại mỗi phút”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố áp dụng thuế quan chung đối với hàng nhập khẩu từ các nước khác hôm 2/4. Mức thuế tối thiểu cơ bản sẽ là 10%. Đồng thời, hầu hết mọi quốc gia đều sẽ phải đối mặt với mức thuế suất cao hơn, được tính toán dựa trên thâm hụt thương mại của Mỹ với một quốc gia cụ thể để đạt được sự cân bằng.

Đối với Trung Quốc, Mỹ áp đặt mức thuế 145%. Để đáp trả, Trung Quốc áp đặt lên hàng hóa từ Mỹ mức thuế 125%.

Ngày 16/4, Nhà Trắng tuyên bố, Washington có thể tiếp tục tăng mức thuế đối với các nhà xuất khẩu Trung Quốc lên tới 245%. Bộ Thương mại Trung Quốc phản hồi rằng, Mỹ đã đạt đến “mức độ phi lý” nghiêm trọng trong việc sử dụng đòn bẩy thuế quan.

Trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gọi việc Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa từ Trung Quốc là vô căn cứ. Theo ông Vương, những biện pháp này đang gây tổn hại đến thị trường toàn cầu, và làm tổn hại đến danh tiếng của chính giới lãnh đạo tại Washington. Ông Vương Nghị cũng cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh mẽ, nếu Mỹ không ngừng gây sức ép kinh tế lên Trung Quốc.

Mỹ Nga