Phương Tây thua cuộc chiến ủy nhiệm với Nga
Phương Tây đã tiến hành một “cuộc chiến ủy nhiệm” chống lại Nga thông qua Ukraine và đã thua, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố.

Hungary, một thành viên của EU, đã nhiều lần chỉ trích các chính sách của phương Tây đối với cuộc xung đột ở Ukraine, đặc biệt là các lệnh trừng phạt đối với Moscow và việc chuyển giao vũ khí cho Kiev.
Trong một cuộc phỏng vấn của kênh YouTube OT được công bố ngày 17/4, Thủ tướng Orban cho biết toàn bộ “thế giới phương Tây” đã ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, mà ông mô tả là một “cuộc chiến ủy nhiệm”.
Đánh giá của ông trùng khớp với đánh giá của Moscow, vốn từ lâu đã coi các hành động thù địch là một cuộc xung đột trên thực tế với phương Tây.
Theo thủ tướng Hungary, phương Tây đã thua nhưng “các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn do dự thừa nhận” thất bại. Ông lập luận rằng kết quả này sẽ có tác động lớn đến toàn bộ phương Tây, vì "thua trong chiến tranh là một điều nghiêm trọng".
Ông Orban tiếp tục nhấn mạnh các nhà lãnh đạo châu Âu đang "đề nghị Ukraine tiếp tục chiến tranh và đổi lại sẽ nhận được tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU)". Ông lập luận rằng điều này sẽ gây ra vấn đề vì Ukraine không còn có chủ quyền và không thể tự nuôi sống mình.
Về Hoa Kỳ, Thủ tướng Hungary cho biết Washington đang ở vị thế tốt hơn nhờ cách tiếp cận của Tổng thống Donald Trump, đã phá vỡ các chính sách về Ukraine mà người tiền nhiệm của ông, Joe Biden, theo đuổi. Theo Orban, Tổng thống Trump "đã cứu Hoa Kỳ khỏi một thất bại nghiêm trọng".
Phát biểu trên Đài phát thanh Kossuth của Hungary vào tháng trước, Thủ tướng Orban mô tả các chính sách của EU đối với Ukraine là "không có định hướng". Ông cảnh báo rằng Brussels, với lập trường cứng rắn của mình, có nguy cơ trở nên không liên quan khi Trump tích cực nỗ lực hướng tới việc đảm bảo một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.
Vào đầu tháng 3, Orban khẳng định EU đang đưa ra cho Kiev những “lời hứa suông” vì họ “không còn một xu nào nữa… [để] tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine, duy trì quân đội Ukraine và tài trợ cho hoạt động của nhà nước Ukraine”.
Bình luận của ông được đưa ra sau khi Budapest từ chối thông qua thông cáo chung của EU kêu gọi tăng viện trợ quân sự cho Kiev.