Xây dựng Đảng

Phát triển đảng viên trong hội phụ nữ các cấp ở Nghệ An

Mai Hoa 19/04/2025 11:34

Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những cán bộ, hội viên phụ nữ ưu tú cho Đảng kết nạp là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm được các cấp hội phụ nữ ở Nghệ An quan tâm với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

 Cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh và thị xã Hoàng Mai nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ phường Quỳnh Phương. Ảnh- Mai Hoa.
Cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh và thị xã Hoàng Mai nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ phường Quỳnh Phương. Ảnh: Mai Hoa

Cách làm ở xã Nam Anh

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cho Đảng kết nạp đảng viên cán bộ, hội viên phụ nữ được Hội LHPN xã Nam Anh (Nam Đàn) quan tâm. Từ chỉ tiêu Hội Phụ nữ huyện và cấp ủy xã giao, hàng năm, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ xã Nam Anh tiến hành khảo sát thực tế từng chi hội xóm để xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cho cấp ủy để kết nạp đảng viên cho từng chi hội. Đối tượng được Hội Phụ nữ xã Nam Anh tập trung trước hết là chi hội trưởng, chi hội phó và những hội viên nòng cốt, tích cực trong các hoạt động, phong trào Hội.

“Khi cán bộ chi hội và hội viên nòng cốt, có uy tín trong hội viên được kết nạp vào Đảng thì việc vận động hội viên vào Đảng cũng dễ dàng hơn nhiều”, đồng chí Hồ Thị Mỹ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Anh chia sẻ.

 2
Mô hình trồng hoa, gây quỹ của Hội Phụ nữ xã Nam Anh (Nam Đàn). Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó, Hội LHPN xã Nam Anh cũng tích cực đổi mới, sáng tạo tổ chức nhiều nội dung, phong trào nhằm thu hút hội viên, phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội, bởi mỗi người có những nhu cầu, mong muốn và khả năng khác nhau, người thích tham gia phong trào bề nổi, người thích hoạt động từ thiện, nhân đạo, người thích tham gia các hoạt động vì cộng đồng…; để thông qua các phong trào, hoạt động nhằm phát hiện nhân tố nổi trội, tiếp tục bồi dưỡng.

"Việc bồi dưỡng đòi hỏi sự kiên trì, gần gũi, sâu sát nắm bắt tư tưởng, hoàn cảnh của từng hội viên của cán bộ Hội xã và xóm; tranh thủ sự tuyên truyền, vận động, giác ngộ từ các đồng chí trong chi ủy, ban quản lý và ban công tác Mặt trận xóm đối với hội viên" - Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Anh nhấn mạnh.

Hội viên, phụ nữ giúp đỡ ngày công cho hội viên, phụ nữ ốm đau
Hội viên, phụ nữ giúp đỡ ngày công cho hội viên, phụ nữ ốm đau tại xã Nam Anh (Nam Đàn).

Ở xã Nam Anh, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện về cán bộ Hội Phụ nữ xã, xóm làm việc nhà, giữ trẻ, đưa - đón trẻ đến trường thay các hội viên đi học lớp cảm tình Đảng.

Chị Trần Thị Mai - hội viên ở xóm 3, dù là người rất tích cực tham gia các phong trào, hoạt động Hội, nhưng thời điểm năm 2021, khi được cán bộ Hội “đặt vấn đề” bồi dưỡng chị vào Đảng thì chị cho rằng, công việc kinh doanh, buôn bán hàng online bận, phải đi giao hàng và phải đưa đón 2 con đến trường hàng ngày không có thời gian. Nhưng chính sự sâu sát, nhiệt tình, tận tâm trong tuyên truyền, vận động, giác ngộ cho cả chị Mai và chồng chị ấy, cùng với việc cán bộ Hội đảm nhận việc đưa – đón đến trường và về nhà trong mấy ngày chị tham gia lớp cảm tình Đảng ở huyện; chị Mai đã hoàn thành lớp cảm tình Đảng và kết nạp đảng viên đầu năm 2023; nay là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm 3.

“Kết nạp vào Đảng và tham gia công tác Hội giúp tôi trưởng thành hơn, từ mở mang nhận thức mọi mặt, đến chín chắn và chỉnh chu hơn trong cuộc sống. Đặc biệt là đóng góp công sức cho việc xóm, việc hội, thấy cuộc sống mình ý nghĩa và tự tin hơn”.

Chị Trần Thị Mai - hội viên Chi hội xóm 3, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn

 Tuyến đường do Hội Phụ nữ xã Nam Anh tự quản.
Tuyến đường do Hội Phụ nữ xã Nam Anh tự quản. Ảnh: Mai Hoa

Cùng xã Nam Anh, chị Lê Thị Hiền, ở xóm 6, chồng đi làm ăn xa, một mình nuôi 3 con, cộng với kinh doanh buôn bán nhỏ, nên lo lắng khi vào Đảng sợ không có thời gian để hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên, dù trong cuộc sống hàng ngày chị tích cực tham gia các công việc của xóm và các tổ chức, đoàn thể, nếu trong điều kiện của mình, chị đều sẵn sàng. Khi được cán bộ hội phụ nữ xã, xóm tuyên truyền, giải thích cặn kẽ vào Đảng, không những không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống, sinh hoạt, kinh doanh của mình mà ngược lại làm mình tốt lên khi tiếp nhận đầy đủ, kịp thời nhiều chủ trương, chính sách của các cấp; được tiếp xúc, tiếp cận với nhiều người và được tham gia bàn, quyết định các chủ trương, việc làm, xây dựng xóm mình ở tốt lên…; chị đã nhận thức được và được kết nạp vào Đảng trong năm 2023.

Bằng cách làm nêu trên, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Hội LHPN xã Nam Anh đều hoàn thành chỉ tiêu tham mưu, giới thiệu nguồn cho cấp ủy với 9 đối tượng tham gia lớp học cảm tình Đảng, trong đó kết nạp 6 đảng viên.

 Hội LHPN tỉnh tổ chức lễ phát động phụ nữ chung tay phân loại rác tại nguồn ở thị xã Hoàng Mai. Ảnh- Mai Hoa
Hội LHPN tỉnh tổ chức lễ phát động phụ nữ chung tay phân loại rác tại nguồn ở thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Mai Hoa

Đưa vào tiêu chí thi đua

Phụ nữ Nghệ An chiếm gần 50% lực lượng lao động. Cùng với đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh và từng địa phương, phụ nữ Nghệ An còn có vai trò quan trọng tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực; trong đó có củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Một trong những nội dung tham gia xây dựng Đảng đó là phát hiện, bồi dưỡng, tham mưu, giới thiệu nguồn cho Đảng để kết nạp đảng viên với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

 Lãnh đạo Thị ủy Hoàng Mai trao đổi với lãnh đạo Hội LHPN tỉnh về xây dựng và phát triển phong trào hội phụ nữ tại địa phương. Ảnh- Mai Hoa
Lãnh đạo Thị ủy Hoàng Mai trao đổi với lãnh đạo Hội LHPN tỉnh về sự quan tâm tạo môi trường, điều kiện cho phụ nữ cống hiến, trưởng thành từ cấp uỷ, chính quyền. Ảnh: Mai Hoa

Với Hội LHPN thị xã Hoàng Mai đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ thông qua tổ chức các hoạt động giao lưu, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề quy mô cấp thị xã, cơ sở và sinh hoạt quý của chi hội với các chủ đề về truyền thống của Đảng; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng “Phụ nữ Hoàng Mai thời đại mới”; công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên nữ...

Gắn với tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, hội viên xác định đúng động cơ đúng đắn vào Đảng; các cấp hội phụ nữ ở TX.Hoàng Mai cũng sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động, phong trào, tạo môi trường để cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia, thể hiện mình, từ đó, phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng.

Kết quả, từ năm 2020 đến nay, các cấp hội phụ nữ ở thị xã Hoàng Mai đều vượt chỉ tiêu Thị ủy giao về công tác tham mưu, giới thiệu, bồi dưỡng cán bộ, hội viên ưu tú cho Đảng với tổng cả giai đoạn là 337 hội viên, phụ nữ tham gia học lớp cảm tình Đảng và đã kết nạp 235 hội viên, phụ nữ vào Đảng, trong đó, có 16 đảng viên là cán bộ Hội cơ sở, chi hội.

 Cán bộ Hội Phụ nữ phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai) ra quân làm vệ sinh môi trường biển. Ảnh- Mai Hoa
Cán bộ Hội Phụ nữ xã Quỳnh Lộc (thị xã Hoàng Mai) ra quân làm vệ sinh môi trường biển. Ảnh: Mai Hoa

Ở huyện Nam Đàn, ngoài giao chi tiêu cho từng chi hội phụ nữ, mỗi năm bồi dưỡng, giới thiệu từ 1 – 2 người tham gia lớp học cảm tình Đảng và kết nạp 1 đảng viên; Hội LHPN huyện còn đưa nội dung này vào tiêu chí đánh giá thi đua tổ chức hội và người đứng đầu các cấp Hội.

Nhờ vậy, trong hơn 3 năm gần đây, các cấp hội phụ nữ ở huyện Nam Đàn đã giới thiệu với cấp ủy 179 cán bộ, hội viên tham gia lớp học cảm tình Đảng và kết nạp 86 cán bộ, hội viên vào Đảng.

 Hội Phụ nữ xã Nam Cát nhận ruộng đất 5% của xã để làm lúa gây quỹ giúp phụ nữ nghèo. Ảnh- Mai Hoa
Hội Phụ nữ xã Nam Cát nhận ruộng đất 5% của xã để làm lúa gây quỹ giúp phụ nữ nghèo. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh cho biết: Công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng là cán bộ, hội viên, phụ nữ ưu tú giới thiệu cho cấp ủy kết nạp đảng viên nhằm bổ sung lực lượng cho Đảng được hội phụ nữ các cấp trong tỉnh quyết liệt chỉ đạo, giao chỉ tiêu cho từng cơ sở hội gắn với đưa vào tiêu chí tính điểm, đánh giá thi đua hàng năm. Nhờ vậy, kết quả giới thiệu và kết nạp đảng viên là cán bộ, hội viên, phụ nữ ở nhiều cơ sở hội vượt chỉ tiêu cấp ủy các cấp giao.

Tính trong 4 năm (2021 – 2024), các cấp hội phụ nữ đã bồi dưỡng, giới thiệu 5.506 cán bộ, hội viên tham gia lớp cảm tình Đảng và kết nạp 2.209 đảng viên.

Riêng năm 2024, các cấp Hội đã giới thiệu 1.485 hội viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và đã kết nạp được 907 đảng viên.

 Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An động viên phụ nữ huyện Kỳ Sơn nuôi con khoẻ, dạy con ngon, xây dựng g
Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An động viên phụ nữ huyện Kỳ Sơn vươn lên, xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia tích cực vào các phong trào xã hội. Ảnh: CSCC

Để công tác phát triển đảng viên lan tỏa trong hội viên, phụ nữ; mục tiêu, chỉ tiêu được Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề ra năm 2025 là có 80% chi hội trưởng được kết nạp vào Đảng.

Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là vẫn còn nhiều chi hội trưởng phụ nữ tuổi đời trên 60 tuổi và một số chi hội trưởng chưa tốt nghiệp trung học cơ sở. Đây là vấn đề được các cấp hội trăn trở, tăng cường bồi dưỡng, kết nạp Đảng là người trẻ tham gia vào tổ chức Hội, vừa nâng cao chất lượng hoạt động Hội, vừa góp phần xây dựng Đảng vững mạnh.

Mai Hoa