Con trai giấu ma túy trong nhà bố mẹ
Lữ Văn Đức lên đồi tìm mua ma túy để bán lại kiếm lời. Để tránh sự phát hiện của công an, gã đã cất giấu một phần ma túy trong nhà bố mẹ đẻ.
Ngày 24/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lữ Văn Đức (34 tuổi), trú xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, chiều 2/12/2024, Lữ Văn Đức đi bộ lên đồi thuộc bản Páo, xã Quang Phong, huyện Quế Phong để mua của người Mông: 1 gói heroin và 1 gói hồng phiến với giá 10,8 triệu đồng.
.jpg)
Sau khi mua được ma túy, Đức đưa về nhà chia nhỏ rồi cất giấu tại nhiều vị trí để bán lại kiếm lời. Một phần Đức giấu trên giường ngủ của mình, phần còn lại, gã đưa sang cất giấu trong nhà bếp của bố mẹ đẻ.
Sáng 4/12, Lữ Văn Đức đã bán 2 viên hồng phiến, giá 100 nghìn đồng cho con nghiện mua về sử dụng.
Đến 19h cùng ngày, khi Đức đang ngồi trên giường thì bị Tổ công tác Công an huyện Quỳ Châu kiểm tra bắt quả tang, thu giữ nhiều gói ma túy.
Từ lời khai của Đức, công an thu giữ thêm nhiều gói ma túy tại nhà bố mẹ của Đức. Cơ quan điều tra xác định, Lữ Văn Đức phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 41 gam ma túy các loại.
Tại phiên tòa, bị cáo khai mua ma túy để bán lại kiếm lời. Để tránh sự phát hiện của công an, bị cáo đã giấu một số gói ma túy trong nhà của bố mẹ mà họ không biết. Về số tiền buôn ma túy, bị cáo khai do làm thuê mà có.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, ma túy là mầm mống phát sinh mọi tội phạm khác nên cần xử lý nghiêm. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Lữ Văn Đức 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Đối với đối tượng mua ma túy của Đức, do người này đã sử dụng hết nên cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính.