Kinh tế

Tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ tại một số nhà trọ cao tầng ở TP. Vinh

Quang An 27/04/2025 11:00

Tại TP. Vinh hiện nay, hàng loạt nhà trọ cao tầng mọc lên phục vụ nhu cầu sinh viên và người lao động. Tuy nhiên, một số cơ sở đang tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khi lối thoát hiểm bị bịt kín, hành lang bị chiếm dụng, hệ thống điện câu móc chằng chịt, thiết bị phòng cháy, chữa cháy sơ sài...

Nhiều lối thoát hiểm bị bịt kín

Thành phố Vinh là địa phương có nhiều chung cư, nhà trọ cao tầng nhất trên địa bàn Nghệ An. Đặc biệt, các phường xung quanh Trường Đại học Vinh như Trường Thi, Bến Thủy, Trung Đô... có nhiều dãy nhà trọ, nhà ở kết hợp cho thuê với lượng sinh viên, người lao động thuê đông đúc. Mặc dù vậy, tại các cơ sở này đang tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn phòng cháy, chữa cháy.

bna_3(1).jpg
Nhiều nhà trọ cao tầng tại TP. Vinh đã hàn lồng sắt ngoài ban công, bịt lối thoát hiểm. Ảnh: Q.A

Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều nhà trọ cao tầng, ban công và cửa sổ bị hàn kín bằng khung sắt. Theo chia sẻ từ các chủ trọ, việc lắp khung sắt nhằm ngăn trộm đột nhập, nhưng chính lớp bảo vệ ấy lại trở thành “lồng sắt tử thần” khi hỏa hoạn xảy ra, không chỉ gây khó khăn cho người ở khi thoát nạn, mà còn cản trở lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường.

Đơn cử nhà trọ của bà P.T.K.O tại phường Trường Thi gồm 4 tầng, 26 phòng trọ, đưa vào sử dụng từ năm 2015, hành lang các tầng chồng chất các vật dụng, đồ đạc, chỉ đủ 1 người đi qua. Ban công nhà trọ này bị hàn kín bởi những khung sắt to bản, khiến người thuê rất khó thoát ra ngoài nếu xảy ra cháy.

Tại nhiều nhà trọ, vì diện tích sử dụng làm phòng ở chiếm gần hết, buộc phải bỏ xe máy dọc hành lang, lối đi, ngăn cản lối thoát nạn. Ảnh: Q.A
Tại nhiều nhà trọ, vì diện tích sử dụng làm phòng ở chiếm gần hết, buộc phải bỏ xe máy dọc hành lang, lối đi, ngăn cản lối thoát nạn. Ảnh: Q.A

Cũng trên địa bàn phường Trường Thi, dãy phòng trọ của ông N.T.L có 4 tầng với 35 phòng, nhưng chỉ có 1 lối ra, vào duy nhất lại thường chứa gần 100 xe máy để lộn xộn. Tại nhà trọ này, cán bộ phường, khối đã tuyên truyền, nhắc nhở về đảm bảo an toàn các lối thoát hiểm, tuy nhiên, đến nay, tình trạng này vẫn chưa được cải thiện.

Tại phường Bến Thủy, nơi có đến 149 nhà trọ dưới 5 tầng và 39 cơ sở cao tầng, tình trạng vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy cũng đang diễn ra phổ biến, đặc biệt là các nhà trọ dọc đường Bạch Liêu.

Theo ghi nhận, nhiều nhà trọ tại phường Bến Thủy vẫn có những lồng sắt bịt kín, cầu thang bộ hẹp, điểm sạc xe điện nằm ngay cạnh đống thùng xốp, ổ điện trần trụi không che chắn. Đáng lo ngại hơn, không ít nhà trọ còn phơi quần áo, rèm màn, thảm vải, những vật dễ bắt lửa từ tầng này vắt sang tầng kia.

Trước đây, phường Bến Thủy đã xử phạt 1 trường hợp vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy, tuy nhiên, vẫn chưa đủ sức răn đe vì số lượng các nhà trọ còn lại chưa đảm bảo phòng cháy còn nhiều.

bna_9d.jpg
Dây điện, dây mạng viễn thông chằng chịt tại các khu trọ cao tầng. Ảnh: Q.A

Không chỉ sự thờ ơ của các chủ nhà trọ, nhiều sinh viên, người lao động thuê trọ vẫn còn chủ quan với công tác phòng cháy, chữa cháy. Em Nguyễn Thúy Vy - sinh viên thuê trọ tại phường Trung Đô, TP. Vinh, chia sẻ: "Lúc đăng ký ở trọ, bọn em chỉ quan tâm chỗ ở có gần trường không, giá có rẻ không, chứ ít ai để ý đến chuyện có lối thoát hiểm hay không. Giờ thấy các vụ cháy xảy ra ở nơi khác cũng lo sợ lắm, nhưng cũng không biết nên làm gì vì chưa được tập huấn, hướng dẫn…".

Sự chủ quan, thiếu kiến thức về phòng cháy của người thuê trọ, cộng với việc buông lỏng quản lý từ phía chủ trọ hiện đang tạo nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong mùa nắng nóng.

Nhân rộng mô hình điểm

Trong khi nhiều nhà trọ vẫn còn thờ ơ với công tác phòng cháy chữa cháy, thì vẫn có những điểm sáng thể hiện sự chủ động và trách nhiệm rõ rệt từ phía chủ cơ sở.

bna_loi.jpg
Nhà trọ của ông Phùng Xuân Thủy ở khối 9, phường Trường Thi có 2 lối thoát hiểm độc lập. Ảnh: Q.A

Tiêu biểu là mô hình nhà trọ của ông Phùng Xuân Thủy ở khối 9, phường Trường Thi. Dãy trọ của ông gồm 4 tầng, 15 phòng, vừa hoàn thiện và đưa vào sử dụng năm 2024. Ngay từ khi lên bản thiết kế, ông Thủy đã yêu cầu đơn vị thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy hiện đại: hệ thống nước chữa cháy kéo dài từ tầng 1 lên tầng 4, nằm ngay cầu thang bộ, chia ra nhiều vòi, nếu xảy ra cháy thì nguồn nước tiếp ứng luôn sẵn sàng, mỗi tầng có 2 lối thoát hiểm độc lập, thiết bị báo khói và báo nhiệt được trang bị trong từng phòng.

bna_2(2).jpg
Vòi nước được ông Thủy lắp đặt, chạy dọc từ tầng 1 đến tầng 4, đảm bảo nguồn nước luôn sẵn sàng. Ảnh: Q.A

Ngoài ra, ông Thủy còn trang bị bình chữa cháy mini, mặt nạ phòng độc, dây thoát hiểm cá nhân cho từng phòng trọ. “Tôi xác định rõ làm nhà trọ không chỉ để kinh doanh, mà còn phải đảm bảo an toàn cho người ở. Mạng sống con người là điều không thể coi thường”, ông Thủy chia sẻ.

Clip: Quang An

Ông Mai Ngọc Lương – Phó Chủ tịch UBND phường Trường Thi cho biết: “Gia đình ông Thủy đã xây dựng mô hình phòng cháy, chữa cháy kiểu mẫu, đảm bảo các tiêu chí theo quy định. Chúng tôi đã đưa nhà trọ này vào danh sách cơ sở an toàn để tuyên truyền, nhân rộng. Hiện phường đang duy trì 32 tổ liên gia phòng cháy và 24 điểm chữa cháy công cộng, đồng thời, tổ chức kiểm tra định kỳ tại các cơ sở nhà trọ”.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh, toàn tỉnh có 2.649 nhà trọ, 1.294 nhà ở kết hợp kinh doanh nằm trong diện có nguy cơ cháy, nổ cao. Trong năm 2024, lực lượng công an đã kiểm tra hơn 7.800 lượt cơ sở, lập 281 biên bản vi phạm, xử phạt hành chính hơn 2,9 tỷ đồng.

bna_1(3).jpg
Các nhà trọ đã chủ động trang bị dụng cụ phòng cháy. Ảnh: Q.A

Song song với công tác kiểm tra, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, với gần 1.400 buổi phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy, thu hút hơn 220.000 lượt người tham gia. Các chương trình trải nghiệm thực hành chữa cháy, hướng dẫn thoát nạn được tổ chức định kỳ tại các phường, đặc biệt tại khu vực có đông nhà trọ và sinh viên.

Công an tỉnh còn chủ động xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng” tại các khu dân cư đông đúc, nhà trọ tập trung, đây là các mô hình điểm tại cơ sở, đang được triển khai nhân rộng hàng năm.

Đến đầu tháng 4/2025, toàn tỉnh đã xây dựng 1.180 tổ liên gia, 2.190 điểm chữa cháy công cộng. Ngoài ra, phần mềm quản lý dữ liệu về phòng cháy chữa cháy trên toàn tỉnh cũng đã được triển khai, góp phần số hóa công tác theo dõi, cảnh báo nguy cơ cháy tại từng khu vực.

cứu ng
Lực lượng chức năng diễn tập công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn. Ảnh: Quang An

Sự tham gia tích cực của người dân, cùng với quyết tâm của chính quyền và lực lượng chức năng, đang tạo nên những chuyển biến đáng kể trong công tác phòng cháy chữa cháy tại thành phố Vinh nói riêng và toàn tỉnh Nghệ An nói chung.

Tuy nhiên, để ngọn lửa không còn là nỗi ám ảnh, mỗi chủ nhà trọ và người thuê vẫn cần tự trang bị cho mình những kiến thức và ý thức cần thiết, bởi trong mọi vụ cháy, vài phút đầu tiên được xem là cơ hội vàng để thoát thân.

Quang An