Châu Âu thất bại trong kế hoạch đưa quân tới Ukraine
Tờ Times cho rằng, châu Âu sẽ phải vật lộn để chuẩn bị quân đội cho Ukraine trong việc tập hợp lực lượng "răn đe tập thể".

Theo RIA Novosti ngày 30/4, tờ Times của Anh dẫn nguồn tin cho biết, châu Âu sẽ gặp khó khăn trong việc tập hợp lực lượng "răn đe" tập thể tại Ukraine do vấn đề về tài chính và trang thiết bị.
Bài báo cho biết: "Châu Âu sẽ khó có thể tập hợp được 25.000 quân để tham gia vào lực lượng 'răn đe' ở Ukraine vì quân đội của châu Âu đang thiếu quân số và thiếu kinh phí
Theo Times, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Anh – Đô đốc Tony Radakin, đã hỏi các đồng nghiệp châu Âu của mình liệu họ có thể chuẩn bị 64.000 quân để gửi tới Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình hay không.
Một nguồn tin cho biết, các bộ trưởng quốc phòng khắp châu Âu đều cho biết không có khả năng điều này xảy ra .
"Nếu chúng ta thậm chí không thể tập hợp được 64.000 người, thì điều đó không phải là yếu kém - mà là yếu kém thực sự", nguồn tin của Times trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Litva Dovilė Šakalienė nói.
Trước đó, tờ Telegraph, trích dẫn một lá thư từ Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey mà tờ báo này có được, đưa tin rằng, trong trường hợp triển khai "liên minh gìn giữ hòa bình tự nguyện" ở Ukraine, quân đội Anh sẽ tham gia huấn luyện Lực lượng vũ trang Ukraine, thay vì tham gia vào các hoạt động chiến đấu.
Sau hội nghị thượng đỉnh của "liên minh tự nguyện" Paris vào ngày 27/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, một số đại diện liên minh đang có kế hoạch gửi "lực lượng răn đe" tới Ukraine. Đồng thời, ông tuyên bố rằng "lực lượng răn đe" sẽ không phải là lực lượng gìn giữ hòa bình, mục tiêu của họ là "răn đe” Nga và họ sẽ được triển khai ở các địa điểm chiến lược đã được xác định trước với Ukraine. Tổng thống Macron lưu ý rằng không phải ai cũng đồng ý với sáng kiến này, nhưng đảm bảo rằng điều này không ảnh hưởng đến việc thực hiện sáng kiến.