Xây dựng Đảng

Tinh gọn bộ máy: Mệnh lệnh thực tiễn - Khát vọng nhân dân

Đức Chuyên 30/04/2025 11:25

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ, việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là xu thế tất yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, kiến tạo nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và thúc đẩy phát triển bền vững.

tinhgonbomay-cover.png

Đức Chuyên • 30/04/2025

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ, việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là xu thế tất yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, kiến tạo nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và thúc đẩy phát triển bền vững.

tinhgonbomay-titphu1(1).png

Từ Đại hội VII đến nay, Đảng ta liên tục ban hành nhiều nghị quyết, kết luận để lãnh đạo thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đã đặt nền móng cho quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong những năm qua.

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII
Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Ảnh: nhandan.vn

Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ, chưa bao giờ yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị lại trở nên cấp bách, toàn diện và mang tính đột phá như hiện nay. Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu rất cao về năng lực quản trị, hiệu quả điều hành và chuyển đổi số toàn diện, cải cách tổ chức bộ máy không chỉ là lựa chọn, mà là con đường duy nhất để tạo ra đột phá trong quá trình phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: "Việc sắp xếp tổ chức đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền hai cấp là chủ trương xuất phát từ tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước lâu dài".

Tổng Bí thư
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, khóa XIII.

Tổng Bí thư yêu cầu: “Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các công việc với tinh thần “đúng vai, thuộc bài”, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng từ Trung ương đến địa phương và giữa các địa phương, không để tồn tại tư tưởng “quyền anh, quyền tôi”, “địa phương này, địa phương kia”, mà “tất cả vì lợi ích chung của đất nước, vì nhân dân”.

Trước đó, tại Phiên họp thứ ba, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn là rất đúng, rất trúng, hợp ý Đảng, lòng dân”. Lời khẳng định ấy không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược mà còn là thông điệp quyết liệt về hành động của toàn Đảng trong công cuộc đổi mới mạnh mẽ hệ thống chính trị.

ttb-quote.png

Đến nay, công cuộc cải cách bộ máy ở nước ta không còn dừng ở những bước đi thí điểm, cục bộ, mà đã chuyển sang triển khai toàn diện từ Trung ương đến địa phương. Quan trọng hơn, việc tinh gọn không dừng ở tổ chức mà đi vào chất lượng phục vụ. Một hệ thống chính trị vận hành trơn tru, hiệu quả là tiền đề cho chính quyền số, xã hội số, từ đó củng cố lòng tin của người dân và nâng cao vị thế quốc gia trong thời đại toàn cầu hóa.

tinhgonbomay-titphu2(2).png

Là tỉnh có diện tích rộng, dân số đông và địa bàn phức tạp, Nghệ An là một trong những địa phương đi đầu triển khai sắp xếp lại tổ chức hành chính. Đây không chỉ là bài toán tổ chức, mà còn là phép thử về năng lực lãnh đạo và tinh thần đổi mới.

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: “Việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là nhiệm vụ hết sức quan trọng và có ý nghĩa. Đây không chỉ là sắp xếp về tổ chức bộ máy, mà còn là phân cấp, phân quyền rõ ràng, bố trí lại không gian phát triển, phân bổ nguồn lực hiệu quả. Mục tiêu lớn nhất là xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ nhanh nhất, hiệu quả nhất cho người dân”.

bna_img_9845-2602beebae4c6c797cdecab95d846f46.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền hai cấp. Ảnh: Phạm Bằng

Với quyết tâm chính trị cao, Nghệ An đã thống nhất giảm gần 68,5% đơn vị hành chính cấp xã (từ 412 xuống còn khoảng 130). Đây không phải là một con số có tính cơ học, mà là kết quả của một quá trình chuẩn bị bài bản, khảo sát kỹ lưỡng, đối thoại với nhân dân, và là minh chứng cho sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Nguyễn Viết Hưng cho biết, quá trình tinh gọn gắn liền với chuẩn hóa vị trí việc làm, rà soát lại biên chế, đánh giá thực chất năng lực cán bộ. Đồng thời, tăng trách nhiệm giải trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Điều đáng ghi nhận là quá trình này nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân – lực lượng thụ hưởng trực tiếp. Bởi người dân hiểu rằng, tinh gọn bộ máy không chỉ tiết kiệm ngân sách, mà còn nâng cao hiệu quả phục vụ. Chính sự ủng hộ của nhân dân là động lực to lớn thúc đẩy thành công của cuộc cách mạng này.

Cán bộ, người dân nói về chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy
tinhgonbomay-titphu3(1).png

Tinh gọn bộ máy không có nghĩa là đơn giản hóa, mà là tối ưu hóa, giảm tầng nấc, loại bỏ trung gian không cần thiết, nâng cao năng lực thực thi. Đây cũng là yêu cầu tất yếu để hiện thực hóa Chính phủ số, chính quyền số, nơi mọi hoạt động quản lý, điều hành được vận hành trên nền tảng công nghệ số, minh bạch, nhanh gọn và hiệu quả.

Rộng hơn, đây là bước đi quan trọng trong tiến trình hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nơi quyền lực được kiểm soát chặt chẽ, phân cấp minh bạch nhưng không buông lỏng trách nhiệm.

Một góc thành phố Vinh
Một góc TP. Vinh. Ảnh minh họa: P.V

Cuộc cải cách sẽ không thể thành công nếu chỉ dựa vào mệnh lệnh hành chính. Điều cốt lõi là sự chuyển biến từ tư duy đến hành động của từng tổ chức đảng, từng cơ quan, từng cán bộ, đảng viên. Mỗi người cần tự soi lại mình, sẵn sàng đổi mới, tránh tâm lý cầm chừng, né tránh.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ: “Tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” – đó không chỉ là tiêu chí đánh giá tổ chức bộ máy, mà còn là phương châm hành động trong toàn bộ tiến trình cải cách hệ thống chính trị. Đây chính là kim chỉ nam cho phát triển trong giai đoạn mới.

Dù còn nhiều khó khăn phía trước, song như Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Các huyện, thành, thị phải nỗ lực vượt qua khó khăn; làm tốt công tác dân vận, tư tưởng cho cán bộ, công chức, người lao động để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, với tinh thần “Tất cả vì người dân, lấy người dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực cho phát triển!”.

 Chuyên viên các cơ quan chuyên môn UBND huyện Nam Đàn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận %22một cửa%22. Ảnh- Mai Hoa
Tinh gọn bộ máy không có nghĩa là đơn giản hóa, mà là tối ưu hóa, giảm tầng nấc, loại bỏ trung gian không cần thiết, nâng cao năng lực thực thi. Trong ảnh: Chuyên viên các cơ quan chuyên môn UBND huyện Nam Đàn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận "Một cửa". Ảnh: Mai Hoa

Với tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là sự đồng thuận trong toàn xã hội, tin tưởng rằng, “cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy” sẽ mở ra một chương mới trong tiến trình xây dựng Nhà nước hiện đại, phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển, xứng đáng với niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đất nước!

Đức Chuyên