Quốc tế

Mỹ tỏ rõ lập trường về các cuộc hoà đàm liên quan đến xung đột Ukraine

Hoàng Bách 03/05/2025 16:16

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 2/5 (giờ Mỹ) khẳng định rằng, Washington sẽ không từ bỏ nỗ lực làm trung gian hòa giải nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Thông tin được đưa ra sau khi một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó làm dấy lên lo ngại rằng nước này có thể rút khỏi tiến trình đàm phán.

Tuy nhiên, ông Rubio cảnh báo rằng nếu các cuộc đàm phán tiếp tục bế tắc, Mỹ có thể sẽ “tiến tới việc rút lui”.

681543d985f5405ea75d0501.jpg
Phái đoàn Mỹ và Nga gặp nhau tại Riyadh, Saudi Arabia ngày 18/2. Ảnh: Global Look Press

“Nếu không có tiến triển nào giữa hai bên, chúng tôi sẽ rút lui khỏi vai trò trung gian”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo trước đó cùng ngày.

Phát biểu sau đó trên chương trình của người dẫn Sean Hannity trên Fox News, ông Rubio nói: “Chúng tôi sẽ không từ bỏ theo kiểu không sẵn sàng hỗ trợ nếu có thể”. Ông nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống Donald Trump đưa ra. “Đến một thời điểm nào đó, hoặc là phải có chuyển biến, hoặc tất cả chúng ta cần phải tiến tới bước tiếp theo. Đó sẽ là quyết định mà tổng thống cần phải đưa ra”, Ngoại trưởng Mỹ nói.

Ông Rubio nhấn mạnh rằng, cuộc xung đột – vốn leo thang dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden vào năm 2022 – “không phải là cuộc chiến của chúng tôi” - và cho biết Mỹ hiện coi đối đầu với Trung Quốc và chương trình hạt nhân của Iran là những ưu tiên cao hơn.

Sau đó, bà Bruce cũng đã làm rõ với Fox News rằng: “Hiện tại, lập trường của chúng tôi vẫn giữ nguyên, nhưng nếu không có tiến triển, thì điều đó sẽ thay đổi”. Bà bác bỏ thông tin cho rằng chính quyền đang từ bỏ các nỗ lực hòa bình.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, Tổng thống Trump đã thúc ép cả Moskva và Kiev hướng tới một lệnh ngừng bắn, song gần đây ông bày tỏ sự thất vọng trước tình trạng thiếu tiến triển.

Phía Moskva mới đây tuyên bố họ sẵn sàng tiến hành đàm phán trực tiếp với Kiev “không kèm điều kiện tiên quyết”. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã ra lệnh cho các lực lượng Nga tuân thủ một lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ trong dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào tuần tới.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky đã bác bỏ đề xuất này, gọi đó là “một âm mưu thao túng”.

Hoàng Bách