Thời sự

Sáng nay khai mạc Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV

Thành Duy 05/05/2025 06:31

Sáng nay (5/5), Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Đây là kỳ họp giữa năm có thời lượng dài hơn thường lệ, với nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết được đưa ra xem xét, quyết định.

kỳ họp Quốc hội
Quang cảnh Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, Quốc hội khóa XV tổ chức vào tháng 2/2025. Ảnh minh họa: Quang Khánh

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An gồm 12 đại biểu tham dự kỳ họp, do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn.

Kỳ họp thứ Chín được tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1: từ ngày 5/5 đến ngày 29/5/2025; Đợt 2: từ ngày 11/6 và dự kiến bế mạc vào ngày 30/6/2025. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 37 ngày.

Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận và quyết định khối lượng công việc rất lớn, bao gồm nhiều nội dung có tính chất cấp bách, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Đây là những vấn đề lớn vừa được Trung ương thống nhất chủ trương tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11.

Trong đó, một số nội dung trọng tâm được đưa ra xem xét bao gồm: sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp; tinh gọn tổ chức bộ máy; bảo đảm hoạt động liên tục, hiệu quả của bộ máy nhà nước, tránh gây gián đoạn, ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét và quyết định 64 nội dung, nhóm nội dung tại kỳ họp lần này, bao gồm: 3 nghị quyết về công tác lập hiến; 49 luật, nghị quyết trong lĩnh vực lập pháp; 12 nhóm nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đồng thời, Quốc hội cũng sẽ nghiên cứu 8 nhóm nội dung do các cơ quan gửi báo cáo, nhằm phục vụ cho hoạt động giám sát và xem xét nội dung theo quy định của pháp luật.

Với tinh thần đổi mới, khoa học và hiệu quả, Kỳ họp thứ Chín được kỳ vọng sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Thành Duy