Lệnh ngừng bắn 3 ngày của ông Putin bắt đầu có hiệu lực
Lệnh ngừng bắn 3 ngày của Tổng thống Putin công bố bắt đầu có hiệu lực, nhằm để kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng.

Theo RIA Novosti ngày 8/5, lệnh ngừng bắn do Tổng Tư lệnh tối cao của Lực lượng Vũ trang Nga, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố có hiệu lực vào đúng ngày kỷ niệm 80 năm Chiến thắng vĩ đại.
Dựa trên những cân nhắc nhân đạo, Nga tuyên bố ngừng bắn vào những ngày kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng, bắt đầu từ 0h ngày 8/5 đến 0h ngày 10/5 (theo giờ Moskva).
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời các phóng viên rằng, mục đích của lệnh ngừng bắn trong Lễ Phục sinh mà Nga đề xuất trước đó, cũng như sáng kiến hiện tại nhằm tuyên bố lệnh ngừng bắn trong kỳ nghỉ lễ từ ngày 8 đến ngày 10/5, là để kiểm tra mức độ sẵn sàng của Kiev trong việc tìm cách đạt được hòa bình bền vững lâu dài giữa Nga và Ukraine.
Ông Peskov nhấn mạnh rằng, hỏa lực sẽ ngừng lại, nhưng nếu chính quyền Kiev không có động thái thiện chí thực hiện, và tiếp tục nỗ lực tấn công vào các vị trí hoặc mục tiêu của Nga, thì phản ứng thích đáng từ Moskva sẽ được đưa ra ngay lập tức.
Theo phía Nga, lệnh ngừng bắn trước đó vào dịp Lễ Phục sinh cũng đã bị chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vi phạm, mặc dù trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Kiev đã đồng ý thực hiện. Lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh được Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố và có hiệu lực từ 18h00 ngày 19/4 cho đến 00h00 ngày 21/4. Tổng thống Nga tuyên bố rằng, ông cho rằng Ukraine sẽ noi gương Nga.
Đồng thời, ông Putin lưu ý rằng, quân đội Nga phải sẵn sàng đẩy lùi mọi hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn và khiêu khích của kẻ thù. Bộ Quốc phòng sau đó báo cáo rằng, trong thời gian ngừng bắn, đã ghi nhận 4.900 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn từ phía Ukraine.