Quốc tế

Giới chuyên gia bình luận về sự có mặt của các nhà lãnh đạo nước ngoài dự lễ ở Nga

Mỹ Nga 08/05/2025 08:18

Sự hiện diện của các nhà lãnh đạo nước ngoài tại Moskva cho thấy âm mưu cô lập Nga đã thất bại.

tập cận bình thăm nga
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nhiều nhà lãnh đạo khác trên thế giới đã có mặt ở Moskva để tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti ngày 8/5, nhà xã hội học người Argentina Jorge Elbaum nói với RIA Novosti rằng, sự hiện diện của nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài tại Moskva trong lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại cho thấy sự thất bại của những nỗ lực cô lập Nga.

"Xét về mặt nhân khẩu học, 60% dân số sẽ có mặt tại Quảng trường Đỏ. Những người mơ ước cô lập nước Nga đã nhầm, âm mưu của họ đã thất bại thảm hại", chuyên gia này cho biết, ám chỉ đến thực tế là các nhà lãnh đạo sẽ có mặt tại Moskva để tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng - đại diện cho các quốc gia nơi sinh sống của 60% dân số thế giới.

Theo chuyên gia Elbaum, điều này nói lên một trật tự thế giới mới. "Đây là dấu hiệu của sự xuất hiện của một thế giới không can thiệp, một thế giới không thực dân, một thế giới mà chủ quyền của mỗi quốc gia được tôn trọng”.

Trong khi đó, nhà ngoại giao và học giả người Bolivia Jerges Justiniano lưu ý rằng, lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng là chiến thắng của nhân loại.

"Đây là một sự tôn vinh xứng đáng, bởi vì đó là chiến thắng của Liên Xô trong Thế chiến II, giải phóng thế giới khỏi chủ nghĩa Quốc xã. Theo nghĩa này, tôi tin rằng, lễ kỷ niệm của người Nga cũng là một chiến thắng của nhân loại, một chiến thắng của một cuộc sống tự do trước sự xâm lược", học giả Justiniano nói với RIA Novosti.

Trước đó, theo Điện Kremlin, tại Moskva dự kiến ​​có 29 nguyên thủ quốc gia tham dự Lễ duyệt binh Chiến thắng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov nhấn mạnh rằng, năm 1945 chiến thắng được bảo đảm bằng sự đoàn kết, thống nhất của nhân dân, lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng của những người bảo vệ đất nước. “Chiến thắng của quân đội Nga trước chủ nghĩa tân Quốc xã sẽ đi vào lịch sử ngang bằng với chiến công của quân đội và nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại”, ông Belousov cho biết.

Mỹ Nga