TP. Vinh: Đường Lê Hồng Sơn hết lấn chiếm sau tháng cao điểm
Sau 1 tháng ra quân cao điểm, tuyến đường Lê Hồng Sơn, TP. Vinh đã có chuyển biến tích cực. Không dừng lại ở xử lý vi phạm, thành phố còn đang từng bước bố trí điểm kinh doanh cố định cho các tiểu thương, nhằm đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị và tạo điều kiện mưu sinh cho người dân.
Chuyển biến tích cực sau tháng cao điểm
Tuyến đường Lê Hồng Sơn, khu vực trước chợ Vinh, chợ đầu mối và đền Hồng Sơn lâu nay được xem là "điểm đen" của tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường trên địa bàn TP. Vinh. Vào những giờ cao điểm, tuyến đường này thường xuyên tắc nghẽn do hàng trăm tiểu thương vãng lai bày bán la liệt, tràn ra cả lòng đường, cản trở giao thông và gây mất mỹ quan đô thị.
Tháng 4/2025, TP. Vinh đã phát động “Tháng cao điểm giải tỏa vỉa hè” với trọng tâm là xử lý tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè trên tuyến đường Lê Hồng Sơn. Lực lượng chức năng phường Vinh Tân đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý chợ Vinh, chợ đầu mối và Di tích đền Hồng Sơn để triển khai đồng bộ các giải pháp.


Trong những ngày đầu tiên của tháng cao điểm, các lực lượng đã tập trung tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân không lấn chiếm vỉa hè để buôn bán. Sau thời gian này, các trường hợp cố tình vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.
Theo thống kê của UBND phường Vinh Tân, sau 1 tháng ra quân, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt 30 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt trên 20 triệu đồng. Đồng thời, hàng trăm tiểu thương kinh doanh vãng lai đã tự nguyện di dời ra khỏi khu vực, trả lại mặt bằng tương đối thông thoáng.
Theo ghi nhận của P.V, sau đợt nghỉ lễ, tuyến đường Lê Hồng Sơn đã thông thoáng hơn, không còn tình trạng bày bán dưới lòng đường. Trên vỉa hè, vẫn còn một số hộ kinh doanh cố định để hàng lấn ra ngoài nhưng mức độ đã giảm rõ rệt. Ông Nguyễn Đình Thanh – Chủ tịch UBND phường Vinh Tân chia sẻ: “Việc xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường không phải là việc làm một sớm, một chiều. Tuy nhiên, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và thường xuyên. Sau đợt cao điểm, phường sẽ tiếp tục duy trì lực lượng để kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp tái lấn chiếm”.

Đợt cao điểm lần này có sự vào cuộc đồng bộ của Công an phường, Tổ quy tắc đô thị, bảo vệ dân phố, cùng nhiều tổ chức, đoàn thể. Điều này thể hiện quyết tâm của TP. Vinh trong việc chấn chỉnh trật tự đô thị một cách bài bản, bền vững.

Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền, nhiều tiểu thương sau đợt giải tỏa cũng đã nhận thức rõ hơn về vi phạm của mình. Bà N.T.H - một tiểu thương từ huyện Nghi Lộc chia sẻ: “Chúng tôi cam kết không tái phạm và mong chính quyền sớm bố trí chỗ ổn định để bà con làm ăn lâu dài”.
Bố trí điểm kinh doanh cố định cho tiểu thương
Thực tế cho thấy, một trong những nguyên nhân khiến tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kéo dài dai dẳng trước khu vực chợ Vinh, chợ đầu mối là do tiểu thương vãng lai không có điểm kinh doanh ổn định. Hầu hết các hộ đều đến từ các xã, huyện lân cận, tranh thủ buôn bán theo thời vụ, không đăng ký kinh doanh.

Nắm rõ thực trạng này, lãnh đạo TP. Vinh đã yêu cầu phường Vinh Tân làm việc với Ban Quản lý chợ Vinh và chợ đầu mối để rà soát, bố trí lại quầy ốt, tạo điều kiện cho tiểu thương có chỗ bán cố định, hạn chế việc buôn bán tự phát trên vỉa hè, lòng đường.
Tuy nhiên, theo đại diện Ban Quản lý chợ Vinh cho biết: Tại chợ đầu mối, cách chợ Vinh chỉ vài trăm mét vẫn còn khá lớn diện tích trống. Đây được xem là “cứu cánh” để bố trí lại điểm kinh doanh cho tiểu thương đang vi phạm.
Ông Phạm Hồng Sơn - Phó ban Quản lý chợ đầu mối Vinh cho biết: “Chúng tôi có khoảng 200 vị trí kinh doanh ở khu vực sân chợ, mỗi hộ có thể sử dụng diện tích khoảng 4m². Ngoài ra, tuyến đường dẫn vào chợ cũng có thể bố trí được thêm khoảng 100 hộ nữa. Cơ bản đáp ứng đủ cho các tiểu thương nếu có nhu cầu”.

Ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch UBND phường Vinh Tân cho biết: “Chúng tôi đã thống nhất với Ban Quản lý chợ đầu mối mời gọi tiểu thương vào kinh doanh cố định. Đặc biệt, chợ sẽ có nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ tiểu thương trong giai đoạn đầu như miễn tiền thuê ốt, vệ sinh, gửi xe trong những tháng đầu tiên. Theo thống kê hiện đã có hơn 40 hộ tiểu thương đăng ký vào chợ kinh doanh”.

Ông Trần Quang Lâm – Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh cho biết: Thành phố cũng xác định việc kêu gọi tiểu thương vào chợ là chiến lược lâu dài để dẹp bỏ hoàn toàn tình trạng lấn chiếm, đồng thời, nâng cao nếp sống văn minh đô thị.
Việc xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại tuyến Lê Hồng Sơn thời gian qua là bước khởi đầu quan trọng trong chiến dịch chỉnh trang đô thị mà TP. Vinh đang quyết liệt thực hiện. Tuy nhiên, để thành công lâu dài, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền – tiểu thương – người dân. Khi người bán có chỗ ổn định, người mua có thói quen văn minh, đường phố mới thật sự thông thoáng, sạch đẹp và an toàn.