Quốc tế

Trung Quốc nói chuyến thăm Moskva của ông Tập Cận Bình là 'thành công toàn diện'

Hoàng Bách 11/05/2025 15:37

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác.

681fbc5d85f54035d23ccae5.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin dùng trà tại Điện Kremlin, Moskva, Nga, ngày 8/5. Ảnh: Điện Kremlin

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, chuyến thăm Moskva của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thành công toàn diện, chứng minh rằng quan hệ Trung-Nga vững như bàn thạch.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã có chuyến thăm cấp nhà nước chính thức tới Moskva trong tuần này, tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Thủ đô Nga. Ông Tập đã có các cuộc hội đàm sâu rộng với Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau đó hai bên đã ký một loạt các văn kiện sâu rộng về việc tăng cường hợp tác song phương, cũng như một tuyên bố chung về ổn định chiến lược toàn cầu.

"Chuyến thăm đã nhìn lại lịch sử, hướng tới tương lai, kế thừa tình hữu nghị, bảo vệ công lý, và đã thành công toàn diện", ông Vương Nghị nói trong một cuộc họp báo vào ngày 10/5.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc cho biết, chuyến thăm nhấn mạnh rằng "quan hệ Trung-Nga vững như bàn thạch, rằng kết quả của chiến thắng trong Thế chiến thứ hai không thể bị thách thức, và thế giới cần công lý thay vì chủ nghĩa bá quyền".

Ông Vương Nghị cho biết thêm, ông Tập và ông Putin đã hội đàm kéo dài gần 10 giờ, và "ký kết hơn 20 văn kiện hợp tác, tạo thêm động lực mạnh mẽ mới cho sự phát triển của quan hệ Trung-Nga".

Hai cường quốc đang ở trong "giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử", ông Vương nói. "Việc cố gắng gây chia rẽ giữa Trung Quốc và Nga chỉ có thể là một giấc mơ hão huyền".

Hai siêu cường đã nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và năng lượng, cũng như thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, bao gồm năng lượng hạt nhân, công nghiệp hàng không vũ trụ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Vương cho biết, trong các cuộc hội đàm, Moskva và Bắc Kinh đã nhấn mạnh rằng họ bổ sung cho các thế mạnh kinh tế của nhau và có nhiều dư địa để phát triển.

Theo số liệu hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại song phương giữa Nga và Trung Quốc đạt 245 tỷ USD vào năm ngoái.

Ông Putin lưu ý trong các cuộc hội đàm rằng gần như toàn bộ giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc hiện được thực hiện bằng đồng rúp và đồng nhân dân tệ, và được bảo vệ khỏi ảnh hưởng của các nước khác.

Trong bối cảnh những thay đổi toàn cầu và lịch sử, "điều quan trọng là vẫn là những người bạn mãi mãi đáng tin cậy trên tinh thần hữu nghị dày dặn", nhà lãnh đạo Nga nói trong một tuyên bố báo chí cùng ông Tập hồi đầu tuần này.

Hoàng Bách