Kinh tế

ThaiBinh Seed tích cực phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số

Trân Châu 12/05/2025 07:16

Tại TP. Bắc Ninh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ. ThaiBinh Seed vinh dự được tham dự và chia sẻ về vai trò của doanh nghiệp.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và lãnh đạo Tập đoàn ThaiBinh Seed. Hội nghị cũng phổ biến các văn bản quan trọng như Nghị quyết số 193/2025/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 71/NQ-CP về sửa đổi, bổ sung chương trình hành động thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Quyết định số 503/QĐ-BNNMT ngày 27/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về chương trình hành động của Bộ về thực hiện Nghị quyết 57.

 Trà
Bà Trần Thị Trà - Tổng Giám đốc Tập đoàn giới thiệu với các đại biểu các sản phẩm tiêu biểu cùng định hướng phát triển của ThaiBinh Seed. Ảnh: ThaiBinh Seed

Hội nghị nhằm cụ thể hóa những định hướng lớn trong phát triển nông nghiệp bền vững, hiện đại gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh, cũng như cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 .

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed (ThaiBinh Seed) đã tham dự và chia sẻ về vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong việc ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững. Năm 2012, ThaiBinh Seed trở thành doanh nghiệp KHCN đầu tiên được công nhận tại tỉnh Thái Bình. Công ty đã chủ trì và tham gia hơn 40 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, tỉnh và ngành, góp phần tạo ra nhiều giống cây trồng mới có năng suất và chất lượng vượt trội.

 Gian
Gian hàng giống lúa của ThaiBinh Seed tại Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị ở Bắc Ninh. Ảnh: ThaiBinh Seed

ThaiBinh Seed đã xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp thông minh, bao gồm các trại giống, hệ thống nhà lưới, nhà kính tự động hóa, kho bảo quản hiện đại, cùng nền tảng quản lý sản xuất thông minh.

Nhờ áp dụng các công nghệ tiên tiến, công ty đã chọn tạo và thương mại hóa hàng chục giống lúa, ngô, đậu tương và rau màu chất lượng cao, phù hợp với điều kiện canh tác từng vùng, miền, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho hàng triệu nông dân Việt Nam .

Bên cạnh đó, ThaiBinh Seed còn tích cực hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quốc tế để tiếp thu công nghệ mới, đào tạo nhân lực chất lượng cao và mở rộng quy mô ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp - từ nghiên cứu giống, sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm.

Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh các hoạt động đồng hành cùng nông dân như chuyển giao kỹ thuật canh tác tiên tiến, mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, liên kết sản xuất trên cả nước để tiêu thụ sản phẩm và ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp.ThaiBinh Seed là doanh nghiệp đầu tiên có Phòng Thí nghiệm Quốc gia mã số Vilas 110 theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 - 2005.

 lúa
Giống lúa TBR 97 trồng tại Hà Giang cho năng suất cao. Ảnh: ThaiBinh Seed

Công ty đã thực hiện 3 hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025:2005 và TQM, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, ThaiBinh Seed là thành viên của Hiệp Hội Giống cây trồng Châu Á - Thái Bình Dương (APSA), Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam (VSTA), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Bình (TBEA). Từ năm 2012, ThaiBinh Seed là doanh nghiệp khoa học công nghệ.

ThaiBinh Seed xác định KHCN là nền tảng chiến lược cho sự phát triển bền vững. Công ty không ngừng đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác với các viện nghiên cứu trong và ngoài nước, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường

Việc tham gia hội nghị và chia sẻ kinh nghiệm của ThaiBinh Seed không chỉ thể hiện cam kết đồng hành cùng ngành nông nghiệp và môi trường trong phát triển bền vững, mà còn là minh chứng sinh động cho vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác đã đến tham quan gian hàng của ThaiBinh Seed. Tại đây, Bộ trưởng bày tỏ sự quan tâm và đánh giá cao chất lượng các sản phẩm giống cây trồng mà Tập đoàn đang cung cấp ra thị trường.

Trân Châu