Tổng thống Pháp Macron: Không có khuôn khổ pháp lý để tịch thu tài sản Nga
Theo RIA Novosti ngày 14/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết trong một cuộc phỏng vấn với TF1 rằng phương Tây không có khuôn khổ pháp lý nào để tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga.

"Chúng tôi không có khuôn khổ pháp lý nào để sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga. Vậy nên đó sẽ không phải là giải pháp tốt" – Tổng thống Macron nói.
Đồng thời, nhà lãnh đạo Pháp không loại trừ khả năng sau khi xung đột kết thúc, số tiền này có thể được sử dụng để tái thiết Ukraine.
Sau khi chiến dịch đặc biệt của Nga bắt đầu tại Ukraine, Mỹ và các nước G7 khác, cũng như EU, đã đóng băng gần một nửa nguồn dự trữ ngoại hối của Nga, tương đương khoảng 300 tỷ euro. Khoảng 200 tỷ euro đang ở EU, chủ yếu trong các tài khoản tại Euroclear của Bỉ - một trong những hệ thống thanh toán và bù trừ lớn nhất thế giới.
Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần gọi hành động tịch thu tài sản của Nga là “trộm cắp”, nhấn mạnh rằng không chỉ tiền của tư nhân mà cả tài sản nhà nước cũng trở thành nạn nhân từ những quyết định của phương Tây.
Đến nay, dù Mỹ đã gây áp lực, các nhà lãnh đạo EU vẫn tỏ ra thận trọng trong việc chuyển giao số tiền này cho quốc phòng và tái thiết Ukraine, một quá trình ước tính tiêu tốn tới 520 tỷ USD. Tuy nhiên, với việc Mỹ có dấu hiệu quay lưng với Ukraine, ý tưởng sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga đang được thảo luận một cách nghiêm túc hơn bao giờ hết.