Quốc tế

Đánh giá đội hình Chelsea vs MU: Nỗi buồn Quỷ đỏ

Lương Đàm 15/05/2025 06:15

Chelsea vs MU: Cả hai đội đều khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng, nhưng ai có chiều sâu và bản lĩnh tốt hơn để xoay sở trong thời điểm then chốt?

MU vs Chelsea: Chiến thắng tri ân fan Quỷ đỏ - Báo An Giang Online

Cuộc đối đầu giữa Chelsea vs MU lúc 2h15 ngày 17/5 không chỉ mang ý nghĩa danh dự mà còn là màn so kè về khả năng xoay tua đội hình giữa hai HLV Enzo Maresca và Ruben Amorim. Khi mùa giải bước vào giai đoạn then chốt, cả hai đội đều đang chịu tổn thất lớn về nhân sự – điều khiến chất lượng đội hình, chiều sâu lực lượng và khả năng ứng biến trở thành yếu tố quyết định.

Bên phía Chelsea, án treo giò của Nicolas Jackson để lại khoảng trống lớn trên hàng công. HLV Maresca không còn trung phong cắm đích thực nào, bởi cả Christopher Nkunku và Marc Guiu đều đang điều trị chấn thương. Trên lý thuyết, Raheem Sterling có thể đá cao nhất, nhưng đó là phương án bất đắc dĩ. Trong bối cảnh đó, ngòi nổ chính của Chelsea sẽ tiếp tục là Cole Palmer – người đang là linh hồn sáng tạo của đội hình trẻ trung và giàu năng lượng này.

Hàng tiền vệ vẫn là điểm mạnh của The Blues với sự cơ động của bộ đôi Caicedo – Fernandez, hỗ trợ tốt cho tuyến trên dù thiếu vắng trung phong. Tuy nhiên, hàng thủ cũng mất ổn định khi Wesley Fofana và Omari Kellyman vắng mặt đến hết mùa, buộc Maresca phải đặt niềm tin vào bộ đôi Chalobah – Colwill, vốn chưa thể hiện sự chắc chắn trước các đối thủ lớn.

Trong khi đó, Man United thậm chí còn rơi vào tình cảnh nghiêm trọng hơn. Ruben Amorim đang đối mặt với danh sách chấn thương dài gồm Zirkzee, Lisandro Martinez, Dalot và mới nhất là Leny Yoro. Điều này buộc ông phải tung vào sân nhiều cầu thủ trẻ như Fredricson, Kamason hay Obi – những cái tên còn quá non kinh nghiệm ở sân chơi đỉnh cao như Ngoại hạng Anh.

Sự sa sút của tuyến giữa Quỷ đỏ càng lộ rõ khi Casemiro không còn sung sức, trong khi Eriksen thiếu tốc độ để kiểm soát thế trận. Bruno Fernandes tiếp tục là hy vọng lớn nhất, nhưng một mình anh không thể gồng gánh cả hệ thống. Trong sơ đồ hiện tại, hàng thủ của MU vốn đã mong manh nay càng dễ vỡ khi thiếu những trụ cột có khả năng chỉ huy và đọc trận đấu tốt như Martinez.

Xét về mặt nhân sự, cả Chelsea lẫn MU đều không thể tung ra đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn có lợi thế khi các phương án dự phòng của họ đã được thử lửa nhiều hơn trong suốt mùa giải, trong khi MU đang phải “chắp vá” với hàng loạt cầu thủ trẻ lần đầu đá chính tại Premier League.

Với dàn lực lượng đang ổn định hơn, cộng thêm phong độ sân nhà vững vàng, Chelsea rõ ràng chiếm ưu thế về sức mạnh đội hình trước một MU đang rệu rã và bế tắc trong cách tổ chức. Trận đấu sắp tới sẽ là bài kiểm tra rõ ràng nhất cho chiều sâu lực lượng cũng như bản lĩnh chiến thuật của hai HLV ở thời điểm nước rút.

Dự đoán kết quả: Chelsea 3-1 MU.

Lương Đàm