Quốc tế

Hòa đàm Nga - Ukraine: Ông Zelensky tới Thổ Nhĩ Kỳ dù ông Putin, ông Trump vắng mặt

Hoàng Bách 15/05/2025 10:21

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp đầu tiên có thể diễn ra giữa Moskva và Kiev sau 3 năm xung đột vào ngày 15/5. Thay vào đó, Điện Kremlin sẽ cử đến một nhóm các nhà kỹ trị giàu kinh nghiệm.

Screenshot 2025-05-15 at 09.10.04
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đi dạo tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản vào tháng 6/2019. Ảnh: Reuters

Hôm 12/5, ông Putin đã đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine tại Istanbul vào ngày 15/5 "mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào". Vào cuối ngày 14/5, Điện Kremlin cho biết phái đoàn sẽ bao gồm Cố vấn tổng thống Vladimir Medinsky và Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin.

Sau thông báo về phái đoàn của Điện Kremlin, một quan chức Mỹ cho biết, ông Trump sẽ không tham dự - vài ngày sau khi nói rằng ông đang xem xét chuyến đi này.

Mặc dù ông Putin chưa bao giờ xác nhận sẽ tham dự trực tiếp, sự vắng mặt của Tổng thống Nga và Mỹ làm giảm kỳ vọng về một bước đột phá lớn trong cuộc chiến khơi mào từ tháng 2/2022.

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thách thức nhà lãnh đạo Điện Kremlin tham dự các cuộc đàm phán "nếu ông ấy không sợ", trong một cuộc cạnh tranh rõ ràng để cho ông Trump thấy ai muốn hòa bình hơn.

Một quan chức Ukraine cho biết, ông Zelensky đang trên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, nhà lãnh đạo Kiev đã nói rằng ông sẽ chỉ tham gia đàm phán nếu ông Putin có mặt.

Ông Trump muốn hai bên ký kết một lệnh ngừng bắn 30 ngày để tạm dừng cuộc chiến trên bộ lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, và một nhà lập pháp Nga hôm 14/5 cho biết cũng có thể có các cuộc thảo luận về một cuộc trao đổi tù binh chiến tranh quy mô lớn.

Ông Zelensky ủng hộ lệnh ngừng bắn 30 ngày ngay lập tức, nhưng ông Putin nói rằng trước tiên ông muốn bắt đầu các cuộc đàm phán để có thể thảo luận chi tiết về một lệnh ngừng bắn như vậy.

Thêm trừng phạt Nga?

Ông Trump, người ngày càng tỏ ra thất vọng với cả Nga và Ukraine khi cố gắng thúc đẩy họ hướng tới một giải pháp hòa bình, cho biết ông "luôn xem xét" các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với Moskva nếu ông cho rằng nước này đang cản trở tiến trình trên.

Các quan chức Mỹ đã nói về các biện pháp trừng phạt tài chính có thể có cũng như các biện pháp trừng phạt thứ cấp tiềm năng đối với những người mua dầu của Nga.

Một nguồn tin ngoại giao Ukraine nói với Reuters hôm 14/5 rằng, giới lãnh đạo Ukraine sẽ quyết định các bước đi tiếp theo cho các cuộc đàm phán hòa bình ở Thổ Nhĩ Kỳ một khi có sự rõ ràng về khả năng ông Putin tham gia.

Phái đoàn Mỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và các phái viên cấp cao Steve Witkoff cùng Keith Kellogg.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cho biết vào sáng sớm 15/5 rằng, ông đã gặp ông Rubio để chia sẻ tầm nhìn hòa bình của ông Zelensky và "phối hợp các lập trường trong tuần lễ quan trọng này".

Ông Medinsky và ông Fomin, thành viên phái đoàn Nga, đã tham gia vào vòng đàm phán cuối cùng giữa hai bên trong những tuần đầu của cuộc chiến.

Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các nhà đàm phán từ Ukraine và Nga lần cuối diễn ra tại Istanbul vào tháng 3/2022, một tháng sau khi ông Putin phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine nhằm loại bỏ tận gốc cái mà ông cho là chủ nghĩa phát xít mới.

Hoàng Bách