Quốc tế

Nga hài lòng với kết quả đàm phán với Ukraine tại Istanbul

Mỹ Nga 17/05/2025 07:47

Là bên khởi xướng đàm phán, phái đoàn Nga cho biết hài lòng với kết quả đối thoại với Ukraine tại Istanbul.

đàm phán nga ukraine
Hai phái đoàn Nga và Ukraine tham gia đàm phán dưới sự góp mặt của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ

Theo RIA Novosti, cuộc đàm phán đầu tiên giữa Nga và Ukraine sau ba năm xung đột đã kết thúc tại Istanbul ngày 16/5. Họ nhất trí về một cuộc trao đổi tù binh lớn và chuẩn bị các đề xuất chi tiết cho lệnh ngừng bắn.

Cuộc đàm phán bắt đầu lúc 13:39 (theo giờ Istanbul) và kéo dài gần hai giờ. Khi các phái đoàn rời khỏi phòng, không rõ liệu cuộc đối thoại đã kết thúc hay sẽ có vòng đàm phán tiếp theo hay không.

“Nhìn chung với tư cách là bên khởi xướng đàm phán, chúng tôi hài lòng với kết quả và sẵn sàng tiếp tục liên lạc” – ông Vladimir Medinsky – trưởng phái đoàn đàm phán của Nga cho biết.

Các bên đã nhất trí về cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất trong ba năm: 1.000 đổi 1.000. So với trước đây, mức tối đa là 246:246.

phái đoàn nga
Các thành viên phái đoàn Nga. Ảnh: RIA Novosti

Theo ông Medinsky, Ukraine đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp giữa các nguyên thủ quốc gia và Moskva đã xem xét đến yêu cầu này.

"Chúng tôi nhất trí rằng mỗi bên sẽ trình bày tầm nhìn của mình về khả năng ngừng bắn trong tương lai. Họ sẽ nêu rõ chi tiết" – ông Medinsky cho biết.

Chủ đề này được thảo luận nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông ngay cả trước cuộc họp. Kiev thậm chí còn tuyên bố rằng họ không muốn nghe bất cứ điều gì ngoài lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày. Moskva liên tục giải thích rằng: Nga không phản đối lệnh ngừng bắn, nhưng như Tổng thống Vladimir Putin đã nói, "có những sắc thái riêng".

Trước hết, vẫn chưa rõ ai và bằng cách nào sẽ giám sát việc tuân thủ lệnh ngừng bắn. Ngoài ra, Điện Kremlin còn nghi ngờ về khả năng kiểm soát của quân đội Ukraine, vốn thường phớt lờ mệnh lệnh của tổng tư lệnh, như kinh nghiệm từ cuộc chiến ở Donbass kể từ năm 2014 đã chỉ ra.

phái đoàn ukraine
Phái đoàn Ukraine. Ảnh: RIA Novosti

Nga coi định dạng đối thoại hiện tại là sự nối lại các cuộc đàm phán vào tháng 3/2022, nhưng có điều chỉnh cho phù hợp với tình hình đã thay đổi.

Hiện tại ở Istanbul, như ông Medinsky đã nói, phái đoàn Nga đã “trích dẫn và nhắc lại” các điều kiện mà họ đã thỏa thuận với Ukraine tại Gomel trong những ngày đầu của xung đột.

"Điều rất quan trọng là phải nhắc lại những gì chúng ta đã đồng ý ở Gomel vào cuối tháng 2/2022. Và mọi chuyện có thể đã kết thúc như thế nào, nếu Ukraine đồng ý hòa bình vào lúc đó. Họ đã không đồng ý, họ trì hoãn. Điều đó có nghĩa là giai đoạn tiếp theo của các thỏa thuận đã diễn ra ở Istanbul" – ông Medinsky giải thích.

Theo tờ The Guardian đưa tin, cố vấn của Thủ tướng Anh Jonathan Powell đã được bổ nhiệm làm cố vấn cho phía Ukraine. Và sau cuộc họp của các phái đoàn, nguồn tin cho biết Tổng thống Zelensky đã gọi điện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cùng tham gia với họ có nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Tổng thống Mỹ không loại trừ khả năng ông cũng sẽ thảo luận về các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Putin. Hiện tại, phái đoàn Nga và Ukraine vẫn ở lại Istanbul.

Mỹ Nga