Tổ trưởng tổ vay vốn nhiệt huyết vì cộng đồng
Nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã trở thành “đòn bẩy” giúp các gia đình có điều kiện sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Để những chính sách ưu đãi đó đến được với người dân không thể không kể đến vai trò của các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn.
Ở thị xã Thái Hòa, hơn 10 năm trên cương vị Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và Vay vốn khối Dốc Cao, phường Quang Tiến, ông Nguyễn Trung Thành được biết đến là một người tổ trưởng đầy tận tâm và lòng nhiệt huyết.
Dáng người thanh mảnh, hoạt bát và luôn nở nụ cười đôn hậu khiến ai khi gặp ông Nguyễn Trung Thành - Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn khối Dốc Cao, phường Quang Tiến cũng có ấn tượng đẹp. Năm 2013, ông đảm nhiệm vai trò tổ trưởng tổ vay vốn. Lúc bấy giờ có không ít khó khăn từ nguồn vốn đến nhận thức của các tổ viên vay. Với quyết tâm đưa những chính sách ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Thái Hòa đến đúng, trúng đối tượng, ông đã không quản ngại khó khăn tìm hiểu thực tế, phân tích, đánh giá và vận động, tạo điều kiện để tổ viên của mình mạnh dạn đầu tư phát triển các ngành nghề phù hợp. “Mưa dầm thấm lâu”, vai trò của ông được phát huy, lan tỏa và tạo hiệu quả rõ nét.

Ông Thành chia sẻ: “Ban đầu thật sự là có rất nhiều khó khăn, trăn trở. Bản thân tôi luôn suy nghĩ làm sao để có thể giúp bà con khối mình tiếp cận được với các chính sách ưu đãi này? Làm thế nào để sau khi vay vốn thì họ phát huy được nguồn vốn?. Tôi cố gắng học hỏi, làm việc với ngân hàng, tìm hiểu nhu cầu bà con, phân tích, đánh giá các ngành nghề trong giai đoạn đó…”.
Cứ thế, niềm tin của các tổ viên đối với thủ lĩnh Nguyễn Trung Thành ngày càng được nhân lên. Từ một tổ còn nhiều hạn chế ở phường Quang Tiến, đến nay, Tổ Tiết kiệm và Vay vốn khối Dốc Cao đã đứng ở tốp đầu của toàn thị xã Thái Hòa.
Hiện nay, tổ tiết kiệm và vay vốn do ông quản lý có 40 tổ viên, với tổng dư nợ trên 3 tỷ đồng, bao gồm các chương trình vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã như: Chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, cho vay giải quyết việc làm, cho vay nước sạch… Nguồn vốn vay đã giúp các hộ đầu tư sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, mua sắm các loại máy móc nông nghiệp, mở nhà hàng… để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Đặc biệt, trong nhiều năm qua, tổ tiết kiệm và vay vốn của ông Thành không có lãi tồn, không có nợ quá hạn. 100% tổ viên tham gia trả lãi và tiết kiệm đầy đủ, số dư tiết kiệm lên đến trên 300 triệu đồng. Kết quả đó chính là nhờ sự sát sao của bản thân ông Thành. Không chỉ tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình, nhu cầu vốn vay, ông còn tận tình hướng dẫn tổ viên các thủ tục về vay vốn và thường xuyên giám sát, đôn đốc bà con sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện đúng cam kết với ngân hàng.
Ông Nguyễn Trung Thành chia sẻ thêm: Trong suốt quá trình làm việc thì phương châm mà tôi và tổ đưa ra là làm thế nào để 100% tổ viên được tiếp cận vốn vay ưu đãi và phải đảm bảo việc tăng lợi nhuận trong sản xuất, kinh doanh. Với vai trò là tổ trưởng, tôi luôn suy nghĩ phải làm sao vận động các hộ gia đình còn khó khăn trong thôn tích cực tham gia vào tổ, hiểu được cách sử dụng đồng vốn ưu đãi đúng mục đích, có hiệu quả để đảm bảo cuộc sống ngày càng được cải thiện”.

Một trong những yếu tố tạo nên sự thành công của Tổ Tiết kiệm và Vay vốn khối Dốc Cao, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa chính là nhờ sự tư vấn, hỗ trợ của tổ trưởng cho tổ viên một cách kịp thời, khoa học. Bên cạnh đó, ông Thành còn tham gia đầy đủ các buổi giao ban của ngân hàng để kịp thời nắm bắt các chính sách mới, thông tin kịp thời những khó khăn, vướng mắc của tổ, của từng hộ để có hướng xử lý.

Bà Trần Thị Phúc - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Thái Hòa cho hay: “Hiện nay, thị xã Thái Hòa có 153 tổ tiết kiệm và vay vốn. Những năm qua, chính sách ưu đãi của ngân hàng đến được với người dân là nhờ có sự đóng góp vô cùng quan trọng của các tổ trưởng nói chung và của ông Nguyễn Trung Thành - Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn khối Dốc Cao, phường Quang Tiến nói riêng. Ông Thành là người năng nổ, đầy nhiệt huyết, tận tâm với những chính sách tín dụng của ngân hàng. Tổ viên khi được vay vốn đã phát huy hiệu quả của nguồn vốn và cải thiện đời sống. Chúng tôi mong muốn ông sẽ có thêm nhiều sức khỏe để cùng tiếp tục đồng hành với ngân hàng”.
Hơn 10 năm trên cương vị là tổ trưởng, bản thân ông Nguyễn Trung Thành luôn đặt mình vào vị trí của tổ viên để từ đó thấu hiểu, sẻ chia. Cũng bởi lẽ đó mà mối đoàn kết của các tổ viên trong tổ ngày càng thêm bền chặt. Không ai bảo ai họ vẫn ngày ngày cùng nhau miệt mài lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương.