Hoa hậu Thùy Tiên bị bắt: Thu 7 tỷ đồng từ kẹo Kera dù biết sản phẩm sai sự thật
Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam vào tối 19/5, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã thu về khoảng 7 tỷ đồng từ việc kinh doanh sản phẩm kẹo Kera, loại kẹo rau củ hiện đang bị điều tra là hàng giả.
Theo điều tra, Thùy Tiên hợp tác với Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt từ tháng 12/2024 với vai trò cổ đông, đồng sáng lập thương hiệu kẹo Kera cùng Quang Linh Vlogs và Hằng “Du mục”. Trong thỏa thuận ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 30% lợi nhuận từ việc phân phối sản phẩm này.
Trong hơn ba tháng hoạt động, Công ty Chị Em Rọt đã bán ra hơn 135.000 hộp kẹo, thu gần 18 tỷ đồng doanh thu. Hoa hậu Thùy Tiên được xác định đã nhận hoa hồng lên đến 7 tỷ đồng từ thương vụ này.

Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, Thùy Tiên đã biết rõ kết quả kiểm nghiệm sản phẩm cho thấy hàm lượng chất xơ thực tế chỉ đạt 0,935%, thấp hơn nhiều so với quảng cáo.
Điều này khiến sản phẩm gần như không có tác dụng trong việc bổ sung chất xơ như công bố. Ngoài ra, thành phần nguyên liệu thực tế của kẹo Kera cũng không được công bố rõ ràng.
Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life, được xác định là người tổ chức quá trình sản xuất kẹo Kera. Thay vì sử dụng bột rau đạt chuẩn VietGAP như công bố, Phong chỉ đạo nhân viên mua loại nguyên liệu có hàm lượng rất thấp, chỉ từ 0,61% đến 0,75% trong khi nhãn sản phẩm ghi tới 28%.
Ngoài ra, Nguyễn Phong còn chỉ đạo đưa chất sorbitol (một chất có tác dụng nhuận tràng) vào sản phẩm với tỉ lệ lên tới 35%, cùng nhiều phụ gia khác mà không thông tin rõ ràng cho người tiêu dùng.
Đáng chú ý, đến cuối tháng 2/2025, khi làn sóng nghi ngờ về chất lượng sản phẩm bùng lên trên mạng xã hội, Thùy Tiên đã chủ động đề xuất ký lại hợp đồng theo hình thức quảng cáo thuê, nhằm xóa bỏ vai trò cổ đông của mình trong thương hiệu.
Động thái này bị cho là nhằm hợp thức hóa vai trò mới và tránh trách nhiệm pháp lý trong bối cảnh vụ việc ngày càng thu hút sự chú ý của dư luận.