Từ điều cấm tại Nghị quyết 198: Người làm báo cần soi chiếu lại…
Ông Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dành cho Báo Nghệ An một cuộc trao đổi xung quanh quy định “Nghiêm cấm cơ quan truyền thông, báo chí, tổ chức, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, đưa thông tin sai lệch, không chính xác, ảnh hưởng đến doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh” (Khoản 12, Điều 4, Chương II, Nghị quyết 198/2025/QH15 của Quốc hội).

Nhật Lân (Thực hiện) • 20/05/2025
Phóng viên: Thưa ông Nguyễn Bá Hảo, vào ngày 17/5/2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Tại Khoản 12, Điều 4, Chương II, Nghị quyết 198/2025/QH15 quy định: “Nghiêm cấm cơ quan truyền thông, báo chí, tổ chức, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, đưa thông tin sai lệch, không chính xác, ảnh hưởng đến doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh”. Trong khi đó, Luật Báo chí và quy định đạo đức người làm báo Việt Nam cũng đã chỉ ra rằng, các cơ quan báo chí và người làm báo phải nghiêm chỉnh thực hiện Hiến pháp, pháp luật, tôn chỉ mục đích…; phải hành nghề trung thực, khách quan, công tâm, không vụ lợi; bảo vệ công lý, lẽ phải; không làm sai lệch, xuyên tạc, che giấu sự thật… Vậy ông có thể làm rõ tại sao Quốc hội đưa cơ quan truyền thông và báo chí vào Khoản 12, Điều 4, Chương II của Nghị quyết 198/2025/QH15?
Ông Nguyễn Bá Hảo: Liên quan nội dung này, theo tôi, trước tiên các cơ quan báo chí và người làm báo cần phải tự soi chiếu lại bản thân. Vì dù Luật Báo chí và Quyết định số 483/QĐ-HNBVN ngày 16/12/2016 của Hội Nhà báo Việt Nam ban hành quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam đã quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan báo chí và người làm báo trong hoạt động tác nghiệp, nhưng thời gian qua, hiện tượng phóng viên, nhà báo lợi dụng danh nghĩa báo chí để nhũng nhiễu, đăng, phát thông tin sai sự thật về doanh nghiệp vẫn xảy ra. Ngay như ở tỉnh ta, bên cạnh những đóng góp của các cơ quan báo chí và người làm báo, thì vẫn còn đó những hiện tượng này.
.jpg)
Doanh nghiệp nói chung rất cần đến vai trò của báo chí để quảng bá thương hiệu và lan tỏa chất lượng sản phẩm; nhưng cũng vì thế họ rất ngại, thậm chí sợ báo chí đụng đến, luôn mang tâm lý “chờ được vạ, má đã sưng”. Nắm bắt tâm lý này của doanh nghiệp, đã và đang có cơ quan báo chí và người làm báo, lợi dụng lỗi phạm, sai sót của họ để nhũng nhiễu trục lợi. Vụ việc liên quan Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam vừa qua là một ví dụ rõ nét. Đến Tổng Biên tập và không ít các bộ chủ chốt của cơ quan này đã bị khởi tố, tạm giữ. Trong khi đó, như tài liệu đã được cơ quan điều tra công bố cho thấy, những tổ chức, cá nhân bị người của tạp chí này cưỡng đoạt tài sản đều là doanh nghiệp. Vì vậy, để bảo vệ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trước những hành vi tiêu cực của một số cơ quan truyền thông, báo chí, từ đó giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vững vàng, tự tin trong quá trình sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, Quốc hội đã thống nhất đưa quy định nêu trên vào Khoản 12, Điều 4, Chương II là cần thiết.




Phóng viên: Thông qua Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội, việc phát triển kinh tế tư nhân trở thành một nhiệm vụ lớn của cả đất nước. Vậy xin hỏi ông, báo chí trong giai đoạn hiện nay cần làm gì để góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển?
Ông Nguyễn Bá Hảo: Thời gian vừa qua, Tổng Bí thư đã khẳng định kinh tế tư nhân không chỉ là một thành phần của nền kinh tế, mà còn là động lực hàng đầu thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo của đất nước. Trong phát biểu mới đây của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đề ra mục tiêu đến năm 2030, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng các chủ trương, đường lối khác của Đảng.




Vì vậy, để kinh tế tư nhân phát triển, thực sự trở thành “động lực hàng đầu thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo của đất nước”, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Để góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, trong giai đoạn hiện nay và sau này, người làm báo cần ghi nhớ Luật Báo chí và 10 quy định đạo đức nghề nghiệp, cũng như ghi nhớ điều cấm mà Quốc hội đã quy định tại Khoản 12, Điều 4, Chương II Nghị quyết 198/2025/QH15; đồng thời, cần đồng hành, thực sự “đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi” cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh của họ.








Phóng viên: Từ những quyết sách của Trung ương được nêu rõ tại Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội, trên cương vị là người có trách nhiệm trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về báo chí của tỉnh, ông có trao đổi, hoặc nhắn nhủ gì tới người làm báo của tỉnh ta?
Ông Nguyễn Bá Hảo: Trong những năm qua, bằng việc triển khai nhiều cơ chế, chính sách cởi mở, tỉnh ta đã thu hút được nhiều các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bên cạnh đó, đã tạo ra cơ hội để rất nhiều doanh nghiệp nội tỉnh khởi nghiệp, phát triển. Khẳng định rằng, khối doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã và đang góp phần tạo việc làm có thu nhập cho rất nhiều lao động địa phương, đã có đóng góp lớn cho ngân sách của tỉnh, và tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội. Đây là điều hết sức đáng mừng, và họ xứng đáng được ghi nhận.
.png)
Từ thực tế này và cùng với những quyết sách của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân, người làm báo cần phải thực sự là những chiến sĩ đi đầu trong mặt trận truyền thông, tạo niềm tin, động lực cho kinh tế tư nhân phát triển. Với người làm báo trên địa bàn Nghệ An, để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, thì cần ý thức bồi dưỡng, gia tăng kiến thức về phát triển kinh tế; trau dồi đạo đức người làm báo để đồng hành cùng địa phương, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết…
Phóng viên: Xin cảm ơn ông đã dành thời gian để Báo Nghệ An thực hiện cuộc trao đổi này.
Nghiêm cấm cơ quan truyền thông, báo chí, tổ chức, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, đưa thông tin sai lệch, không chính xác, ảnh hưởng đến doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh”.
(Khoản 12, Điều 4, Chương II, Nghị quyết 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội)