Ukraine trình bày với EU kế hoạch trừng phạt Nga
Ukraine yêu cầu EU xem xét các bước đi trừng phạt mới đối với Nga, trong bối cảnh Mỹ từ chối hành động chung.

Theo Reuters, trong tuần tới, Ukraine sẽ yêu cầu EU xem xét các bước đi lớn mới để cô lập Moskva, bao gồm việc tịch thu tài sản của Nga và áp dụng lệnh trừng phạt đối với một số nước mua dầu của Nga. Lý do cho hành động này là vì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoãn việc thắt chặt lệnh trừng phạt.
Một sách trắng của Ukraine chưa từng được công bố trước đây sẽ được trình lên EU kêu gọi khối 27 thành viên này có lập trường cứng rắn và độc lập hơn về các lệnh trừng phạt trong bối cảnh vai trò tương lai của Washington vẫn còn chưa chắc chắn.
Trong số 40 trang khuyến nghị có lời kêu gọi thông qua luật pháp sẽ đẩy nhanh việc EU tịch thu tài sản của những cá nhân bị trừng phạt và chuyển chúng đến Ukraine. Những người bị trừng phạt sau đó có thể yêu cầu Nga bồi thường.
EU nên cân nhắc một loạt các bước để áp dụng lệnh trừng phạt mạnh mẽ hơn ngoài lãnh thổ của mình, bao gồm nhắm mục tiêu vào các công ty nước ngoài sử dụng công nghệ của EU để giúp Nga và "áp dụng lệnh trừng phạt thứ cấp đối với những người mua dầu của Nga".
Các lệnh trừng phạt thứ cấp như vậy - có thể ảnh hưởng đến những người mua lớn như Ấn Độ và Trung Quốc - sẽ là một bước đi lớn mà châu Âu cho đến nay vẫn còn ngần ngại thực hiện. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận công khai về vấn đề này, trước khi đưa ra quyết định là không trừng phạt mới đối với Nga.
Sách trắng của Ukraine cũng kêu gọi EU cân nhắc sử dụng nhiều hơn các quyết định theo nguyên tắc đa số đối với các lệnh trừng phạt, để ngăn chặn các quốc gia riêng lẻ ngăn chặn các biện pháp đòi hỏi sự nhất trí của toàn bộ thành viên.
Ủy ban Châu Âu không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về tài liệu của Ukraine.
Trước đó, sau cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga, Tổng thống Trump đã quyết định không áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga. Điều này đã dập tắt hy vọng của giới lãnh đạo châu Âu và Ukraine – những người đã tích cực vận động ông Trump trong nhiều tuần nhằm gia tăng áp lực lên Moskva.
Một nguồn thạo tin cho biết với Reuters rằng, ông Trump đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu sau cuộc gọi với ông Putin và nói với họ rằng, ông không muốn áp đặt lệnh trừng phạt ngay bây giờ và muốn có thời gian để các cuộc đàm phán diễn ra.
EU và Anh đã áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga vào ngày 20/5, và cho biết họ vẫn hy vọng Washington sẽ tham gia cùng họ. Châu Âu đang công khai thảo luận về những cách họ có thể duy trì áp lực lên Nga, nếu Washington không còn sẵn sàng tham gia.