Nảy sinh ý định buôn ma túy từ lần đi học tiếng để xuất ngoại
Ra Hà Nội học tiếng để đi xuất khẩu lao động, Vi Văn Hào thấy xung quanh khu vực trọ có nhiều người nghiện ma túy nên nảy sinh ý định buôn thứ chất cấm này. Sau khi về quê tìm mua ma túy, Hào định bắt xe khách ra Hà Nội thì bị công an bắt giữ.
Ngày 23/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vi Văn Hào (32 tuổi), trú xã Mường Nọc, huyện Quế Phong (Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2024 Vi Văn Hào đi học tiếng Đài Loan ở Quận Hà Đông, TP Hà Nội để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động. Quá trình học tiếng tại đây, Hào thấy xung quanh khu vực trọ có nhiều người nghiện ma túy nên nảy sinh ý định về quê buôn “mặt hàng” này.
.jpg)
Quá trình về thăm nhà, ngày 4/11/2024 Hào đi bộ lên khu vực đồi cây để tìm mua ma túy. Gã trai này đã mua hơn 115 gam ma túy từ đối tượng không quen biết với giá gần 40 triệu đồng.
Hai ngày sau, Hào cầm ma túy bắt xe khách ra Hà Nội để bán. Tuy nhiên, trên đường di chuyển, đối tượng này đã bị công an bắt giữ người cùng tang vật.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hào khai nhận vì hám lợi nên đã từ Hà Nội về Nghệ An tìm mua ma túy để bán lại.
Về số tiền gần 40 triệu mà bị cáo dùng để mua ma túy, Hào khai do tích góp trong quá trình đi làm công ty trước đó.
Bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời, báo hiếu bố mẹ.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, nguy hiểm cho xã hội nên cần xử lý nghiêm minh để có tính răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, gia đình có người thân có công với cách mạng.
Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vi Văn Hào 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đối với người bán ma túy, do bị cáo không biết rõ nhân thân lai lịch nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ để xử lý.