Quốc tế

Nhật Bản nổ súng không báo trước gần biên giới Nga

Mỹ Nga 25/05/2025 09:10

Cảnh sát biển Nhật Bản nổ súng mà không báo trước gần hòn đảo Kunashir (thuộc Nga).

nhật bản nổ súng không báo trước gần biên giới nga
Tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Ảnh: Cảnh sát biển Nhật Bản

Theo RIA Novosti, tờ Yomiuri đưa tin ngày 25/5, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã nổ súng mà không báo trước gần đảo Kunashir của Nga trong buổi tập bắn.

"Vào ngày 23/5, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nemuro ở Hokkaido cho biết, thủy thủ đoàn của tàu tuần tra Kawagiri đã mắc sai lầm khi thực hiện cuộc tập trận súng máy ngoài khơi bờ biển Mũi Shiretoko mà không đưa ra cảnh báo hàng hải cho các tàu gần đó" – tờ Yomiuri cho biết.

Theo ấn phẩm này, tàu Nhật Bản đã bắn 66 phát đạn từ súng máy 13 mm trước khi sở chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển khu vực nhận ra rằng cảnh báo tương ứng đã không được đưa ra và ra lệnh ngừng bắn. Sự cố kéo dài khoảng 53 phút.

Bộ Tư lệnh Khu vực 1 và các cơ quan khác đang điều tra nguyên nhân vụ việc; cũng không có báo cáo nào về tàu thuyền đi qua gần đó hoặc thiệt hại. Cũng không có tuyên bố nào từ phía Nga.

Phía đông của khu vực nói trên là đảo Kunashir của Nga.

Mối quan hệ giữa Nga và Nhật Bản đã bị ảnh hưởng trong nhiều năm do không có hiệp ước hòa bình sau khi Thế chiến II kết thúc. Rào cản chính là vấn đề quần đảo Nam Kuril. Tokyo tuyên bố chủ quyền với các đảo Kunashir, Shikotan, Iturup và Habomai, trích dẫn Hiệp ước Thương mại và Biên giới năm 1855.

Phía Nga khẳng định rằng các đảo này đã trở thành một phần của Liên Xô sau chiến tranh và chủ quyền đối với các đảo này không bị nghi ngờ.

Năm 1956, Liên Xô và Nhật Bản đã ký Tuyên bố chung. Moskva đồng ý xem xét khả năng chuyển giao các đảo Habomai và Shikotan cho Tokyo sau khi ký kết hiệp ước hòa bình. Số phận của Kunashir và Iturup không bị ảnh hưởng.

Liên Xô hy vọng rằng tuyên bố này sẽ chấm dứt tranh chấp, trong khi Nhật Bản coi văn bản này chỉ là một phần của giải pháp cho vấn đề và không từ bỏ yêu sách của mình đối với tất cả các hòn đảo. Các cuộc đàm phán sau đó không đi đến một thống nhất chung.

Nga từ chối tham gia đối thoại về vấn đề này sau khi Nhật Bản áp đặt lệnh trừng phạt Moskva vì chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nga cũng dừng chính sách miễn thị thực cho người Nhật Bản tới Quần đảo Nam Kuril và rút khỏi các cuộc đàm phán về việc thiết lập hoạt động kinh tế chung trên quần đảo này.

Mỹ Nga