Quốc tế

Đe dọa đánh thuế của Mỹ có thể khiến Đức thiệt hại 200 tỷ euro

Hoàng Bách 26/05/2025 11:19

Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ EU, với lý do đàm phán thương mại bị đình trệ.

6832ef5585f54057662bb22e.jpg
Ảnh minh hoạ: Getty

Theo một báo cáo của Viện Kinh tế Đức (IW) công bố cuối tuần trước, nền kinh tế Đức có thể thiệt hại tới 200 tỷ euro vào cuối năm 2028 nếu mức thuế quan 50% được duy trì cho đến cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ là đối tác thương mại chính của Đức, theo số liệu chính thức, tổng kim ngạch trao đổi hàng hóa trị giá 253 tỷ euro (tương đương 287 tỷ USD) vào năm 2024.

Thặng dư xuất khẩu của Đức trong thương mại hàng hóa với Mỹ - đạt 17,7 tỷ euro - là cao nhất trong số tất cả các đối tác thương mại của nước này trong quý đầu tiên của năm 2025.

Văn phòng Thống kê Liên bang Đức cũng báo cáo rằng xuất khẩu sang Mỹ vượt nhập khẩu gần 75%.

Báo cáo của IW cho biết, từ năm 2025 đến 2028, sản lượng kinh tế trung bình của Đức sẽ thấp hơn 1,1% so với trường hợp không có thuế quan tăng thêm. Nếu EU trả đũa bằng các biện pháp đáp trả tương tự, tổng thiệt hại có thể tăng lên 250 tỷ euro vào năm 2028.

Trong một bài đăng trên Truth Social hôm 23/5, ông Trump tuyên bố rằng, EU ban đầu được thành lập "với mục đích chính là lợi dụng Mỹ về thương mại". Ông tiếp tục nói rằng khối này "rất khó đối phó".

Ông cáo buộc EU áp đặt các chính sách kinh tế, thuế và quy định gây tổn hại, cũng như tiến hành "các vụ kiện không công bằng và vô lý nhắm vào các công ty Mỹ", mà ông cho rằng đã góp phần vào tình trạng thâm hụt thương mại "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), thâm hụt hiện ở mức khoảng 240 tỷ USD mỗi năm. Ông Trump tiếp tục thông báo rằng, do các cuộc đàm phán bị đình trệ, ông đề xuất mức thuế 50% đối với tất cả hàng hóa từ EU, có hiệu lực từ ngày 1/6/2025.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã lặp lại những lời chỉ trích này sau đó cùng ngày trên Fox News, nói rằng ông tin tổng thống xem các đề xuất của EU là chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn do các đối tác thương mại lớn khác đặt ra.

"Tôi sẽ không đàm phán trên truyền hình, nhưng tôi hy vọng điều này sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh cho EU", ông nói.

Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic viết trên X hôm 23/5 rằng EU cam kết đảm bảo một thỏa thuận thương mại với Mỹ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau chứ không phải các mối đe dọa.

Ông nói thêm rằng "thương mại EU-Mỹ là vô song và phải được dẫn dắt bởi sự tôn trọng lẫn nhau", nhưng khối này sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình.

Trong diễn biến có liên quan, ngày 26/5, TASS đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý hoãn việc áp dụng mức thuế quan 50% đối với hàng xuất khẩu từ EU cho đến ngày 9/7.

"Hôm nay, tôi nhận được cuộc gọi từ bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đề nghị gia hạn thời hạn ngày 1/6 đối với việc áp thuế 50% liên quan đến Thương mại và Liên minh châu Âu. Tôi đã đồng ý gia hạn đến ngày 9/7/2025", ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng "Chủ tịch Ủy ban cho biết các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu nhanh chóng".

Hoàng Bách