Tổng thống Putin nói về 'chủ quyền' trong phát triển công nghiệp
Ông Putin kêu gọi, các doanh nhân, bao gồm cả thế hệ trẻ đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước trong thế kỷ XXI. Ông nói cần "tăng cường chủ quyền, bao gồm công nghiệp, công nghệ, tài chính. Và không có chủ quyền này, không có chủ quyền nào khác có thể xảy ra".

Theo RIA Novosti, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức một cuộc họp với các đại diện của cộng đồng doanh nghiệp ở Điện Kremlin vào ngày 26/5. Ông Putin ghi nhận tốc độ tăng trưởng tiên tiến của nền kinh tế Nga, cũng như sự đóng góp của doanh nghiệp trong nước vào việc bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nhà lãnh đạo Nga cũng kêu gọi "bóp nghẹt" những người hành động chống lại lợi ích của Nga.
Theo đó, Tổng thống Putin kêu gọi áp dụng các biện pháp trả đũa đối với các dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) chưa hoàn toàn rời khỏi Nga, và đang “cố gắng bóp cổ chúng tôi”.
Ông Putin cho rằng, sự trở lại của các công ty nước ngoài vào thị trường nội địa sẽ có lợi cho Nga: "Một số công ty lớn hoạt động trong các lĩnh vực khác của nền kinh tế hiện đang đến với tôi và nói: ở đây, các đối tác của chúng tôi đưa ra tín hiệu, họ muốn quay trở lại. Tôi nói: làm ơn, mọi người đang quay lại. Chỉ cần nghĩ về những điều kiện nào. Nếu nó có lợi cho bạn, vui lòng quay lại. Nếu một cái gì đó không có lợi nhuận, hãy làm cho nó có lãi".
Đồng thời, Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga sẽ không "mở đường" cho các công ty nước ngoài đã đặt các tập thể lao động vào vị trí khó khăn.
Tổng thống Putin cũng kêu gọi chú ý đến công việc của các thị trường nước ngoài ở Nga, bởi vì bây giờ nó là một "lỗ hổng" mà qua đó có thể nhập khẩu bất cứ thứ gì.
Tổng thống Putin cho rằng tỷ lệ sản phẩm trong nước và nhập khẩu đã thay đổi đáng kể theo hướng có lợi cho hàng hóa Nga: "Các loại thuốc đã có mặt trên thị trường ở Nga cho đến gần đây, chiếm 70% sản phẩm nước ngoài, và tỷ lệ này đang thay đổi theo vốn. Tất cả đều giống nhau có thể nói về hầu hết các ngành công nghiệp, cả về bảo mật thông tin và từ dịch vụ hậu cần và kỹ thuật vận tải".
Tổng thống Putin cho biết, trong hai năm qua, kinh tế Nga phát triển trong điều kiện khó khăn. Thậm chí sự tăng trưởng không tập trung vào các ngành công nghiệp riêng biệt, nó không mang tính chất địa phương.
Ông Putin kêu gọi, các doanh nhân, bao gồm cả thế hệ trẻ đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước trong thế kỷ XXI: "Sự hồi sinh của nông nghiệp, tổ hợp xây dựng, toàn bộ các ngành công nghiệp và dịch vụ hiện đại, tăng cường chủ quyền của chúng ta, bao gồm công nghiệp, công nghệ, tài chính. Và không có chủ quyền này, không có chủ quyền nào khác có thể xảy ra".