Công Phượng chấn thương sau buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam; PSG lần đầu vô địch Champions League
Vừa trở lại tuyển Việt Nam, Công Phượng chấn thương sau buổi tập đầu tiên; Cơ thủ Bao Phương Vinh vô địch Giải Billiards Carom 3 băng quốc tế - SCTV Cup 2025; PSG lần đầu vô địch Champions League... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua
Công Phượng chấn thương sau buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam
Buổi tập thứ 2 của Đội tuyển Việt Nam vào chiều 31/5 thiếu nhiều cầu thủ. Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Đình Triệu phải tập riêng trong phòng gym.

Công Phượng bị đau ở buổi tập trước đó. Chấn thương này không nặng và tiền đạo của Câu lạc bộ Bình Phước có thể sớm trở lại tập luyện. Đức Chiến bị đau ở đầu gối, Đình Triệu gặp vấn đề ở lưng, đều không phải vấn đề đáng ngại.
Trong khi đó, nhóm cầu thủ của Câu lạc bộ Công an Hà Nội và Bình Dương - vừa thi đấu trận đá bù vòng 23 V.League 2024-2025 hôm 30/5 chưa góp mặt. Nguyễn Filip, Nguyễn Quang Hải, Cao Quang Vinh Pendant, Nguyễn Tiến Linh, Võ Hoàng Minh Khoa hội quân tối nay (31/5) và bắt đầu tập luyện từ ngày mai.
Do cả Đình Triệu và Nguyễn Filip đều không tham gia buổi tập, Đội tuyển Việt Nam chỉ còn 1 thủ môn là Trần Trung Kiên. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa tạm Cao Văn Bình từ U22 Việt Nam sang để có đủ quân số tập luyện.
Sau 2 ngày tập trung đầu tiên, Đội tuyển Việt Nam liên tiếp nhận tin không vui về lực lượng. Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình cùng rút lui vì chấn thương, khiến nhân sự hàng thủ của Đội tuyển Việt Nam mỏng đi rõ rệt. Những gương mặt được gọi lên thay thế - Đặng Văn Tới và Phạm Lý Đức đều chưa từng được ra sân trong màu áo Đội tuyển quốc gia.
Nguyễn Tiến Linh cũng bị đau trước ngày lên hội quân. Phong độ của tiền đạo này trong thời gian gần đây không tốt. Anh chỉ ghi 2 bàn trong 11 trận đấu gần nhất ra sân cho Đội tuyển Việt Nam cũng như Câu lạc bộ Bình Dương.
Cơ thủ Bao Phương Vinh vô địch Giải Billiards Carom 3 băng quốc tế - SCTV Cup 2025
Tối 31/5, sau 6 ngày tranh tài sôi nổi, Giải Billiards Carom 3 băng quốc tế - SCTV Cup 2025 đã chính thức khép lại, với chức vô địch thuộc về cơ thủ Bao Phương Vinh. Anh đã vượt qua cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến với tỷ số 50-44, sau 18 lượt cơ.
Được đánh giá cao hơn đối thủ, cơ thủ Trần Quyết Chiến có mở đầu khá thuận lợi, chỉ 2 lượt cơ đầu tiên, anh đã dẫn trước 12-0, trong đó có 1 lượt cơ ghi 8 điểm. Liền sau đó, cơ thủ Bao Phương Vinh vươn lên dẫn ngược 16-13 ở lượt cơ thứ 6, rồi tiếp tục ghi thêm 4 điểm ở đường cơ thứ 9, đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao với lợi thế dẫn trước 25-18.

Bước vào hiệp 2, cơ thủ Quyết Chiến lấy lại tinh thần, với 2 đường cơ 8 điểm và 7 điểm đã vươn lên dẫn ngược với cách biệt 35-25 so với Phương Vinh. Trận đấu diễn ra đầy kịch tính, khí thế liên tục đảo chiều, đỉnh điểm của trận đấu là ở lượt cơ thứ 15, cơ thủ Phương Vinh đã ghi 5 điểm, san hòa cách biệt 43-43 và rồi giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 50-44 sau 18 lượt cơ.
Trung Quốc và Indonesia tranh cãi gay gắt về vấn đề nhập tịch
Ngày 5/6 tới, Trung Quốc và Indonesia sẽ đối đầu nhau trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026. Và càng tới gần trận đấu, hai bên càng gây sức ép cho nhau với những tuyên bố mạnh mẽ.
Trước trận đấu sống còn, Indonesia nhận về nhiều lời bàn tán từ truyền thông Trung Quốc. Các báo đều cho rằng, việc Indonesia dùng đội hình với phần lớn cầu thủ nhập tịch có thể mang lại cho họ lợi thế trên sân cỏ nhưng ngược lại, cách làm này có thể triệt tiêu động lực phấn đấu của lứa cầu thủ trong nước, đặc biệt, việc dùng các cầu thủ đến từ châu Âu không hề mang bản sắc, màu cờ sắc áo dân tộc.
Những lời chỉ trích nhiều đến nỗi chủ tịch Erick Thohir của LĐBĐ Indonesia đã phải lên tiếng. Ông ám chỉ đến việc ĐT Trung Quốc cũng dùng nhiều cầu thủ nhập tịch chứ không riêng gì Indonesia. Thậm chí các cầu thủ như Elkeson, Serginho, Fernandinho... mà LĐBĐ Trung Quốc từng triệu tập không hề có chung huyết thống với các cầu thủ nội địa.

Ông Thohir cho rằng, đây là điều khác biệt vì Indonesia chỉ nhập tịch những gương mặt mang dòng máu vạn đảo, thừa hưởng từ thế hệ ông bà, cha mẹ. "Nhiều đội tuyển khác luôn muốn hạ thấp uy tín của ĐT Indonesia. Họ cũng nhập tịch đó thôi, nhưng cầu thủ của họ thậm chí còn không mang huyết thống", ông nói.
"Còn chúng tôi, rõ ràng chúng tôi chỉ nhập tịch những cầu thủ mang dòng máu của mình. Đó là điều chúng tôi nên tự hào. Nếu các đội tuyển khác nói về Indonesia, hãy để họ nói. Họ phải là những người phải xấu hổ. Tại sao? Họ nhập tịch cho những người không mang dòng máu của họ", Erick Thohir nhấn mạnh.
Không chỉ truyền thông Trung Quốc, Bahrain cũng từng "đá xoáy" kế hoạch nhập tịch của tuyển Indonesia. HLV Talajic của Bahrain từng nói: “Indonesia có dân số hơn 300 triệu dân nhưng lại dùng đội hình toàn cầu thủ Hà Lan”.
Tổng cộng, đã có 23 cầu thủ nhập tịch Indonesia trong 4 năm qua. Kế hoạch này bắt đầu với Jordi Amat, Sandy Walsh và Shaye Pattynama và trường hợp mới nhất là Ole Romeny vào đầu năm 2025.
Không chỉ ở đội tuyển nam, Liên đoàn bóng đá xứ vạn đảo cũng đã bắt đầu tích cực nhập tịch cho các cầu thủ nữ. Gần nhất, PSSI đề xuất chính phủ cho phép 4 cầu thủ gốc Hà Lan nhập tịch để tham dự giải vô địch nữ Đông Nam Á trong mùa Hè này.
PSG lần đầu vô địch Champions League
Rạng sáng 1/6, PSG thăng hoa và tạo ra trận chung kết Champions League có cách biệt lớn nhất lịch sử.
Trái với kỳ vọng về một màn so tài hấp dẫn, trận đấu tại Allianz Arena lại diễn ra quá một chiều. Pha lập công của Achraf Hakimi (12') và Desrie Doue (20') giúp PSG hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, để rồi thi đấu với sự thoải mái lớn nhất trong thời gian còn lại.
2 bàn thua chóng vánh khiến Inter phải từ bỏ sở trường phòng ngự phản công để triển khai lối chơi họ chưa bao giờ làm tốt, đó là tấn công áp đặt. Ở bên kia chiến tuyến, PSG lại làm tốt mọi nhiệm vụ, từ tấn công phủ đầu, kiểm soát thế trận và tổ chức phản công. Đến phút 64, 73 và 86, Doune, Khvicha Kvaratskhelia, Mayulu thay nhau ghi bàn, ấn định thắng lợi tưng bừng 5-0 cho nhà vô địch Pháp.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên với niềm vui vỡ òa dành cho Doue cùng đồng đội. Lần thứ 5 trong lịch sử, sân vận động Allianz Arena chứng kiến một đội bóng lần đầu bước lên đỉnh châu Âu. Người giúp PSG hoàn tất cú ăn 4 (Ligue 1, Cúp Quốc gia, Siêu cúp Pháp, Champions League) là HLV Luis Enrique cùng dàn cầu thủ trẻ trung, nhiệt huyết.
Antony trở lại MU
Rạng sáng 1/6 (giờ Hà Nội), Antony chính thức nói lời tạm biệt Real Betis sau 6 tháng thi đấu dưới dạng cho mượn.
"Ngày hôm nay, một trong những chương đẹp nhất trong cuộc đời tôi khép lại", Antony viết trên trang cá nhân. "Có một ngày, mọi thứ sụp đổ. Từ thiên đường đến địa ngục. Đó cũng là lúc bóng đá mang đến cho tôi một điều khác biệt. Là các bạn, những người khiến tôi cảm nhận được điều gì đó thật đặc biệt. Như được trở về nhà. Bên các bạn, tôi lại mỉm cười".
Kể từ khi cập bến Betis vào tháng 1/2025, Antony đóng góp trực tiếp vào 14 bàn thắng cho đội bóng này. Anh giúp CLB xếp thứ 6 ở La Liga cùng tấm vé dự Europa League mùa tới. Khá tiếc cho Antony khi Betis thất bại trước Chelsea ở chung kết Conference League.

Chân sút người Brazil trở lại Old Trafford nhưng tương lai với MU vẫn là dấu hỏi. Đại diện La Liga rất muốn giữ chân Antony nhưng không đủ khả năng chi trả mức giá 40 triệu Bảng mà "Quỷ đỏ" yêu cầu.
Theo truyền thông Anh, tân HLV Erik ten Hag đề xuất với ban lãnh đạo Bayer Leverkusen chiêu mộ 2 học trò cũ Antony trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay. Phong độ ấn tượng tại Tây Ban Nha khiến nhiều người tin rằng Antony có thể chơi tốt trong màu áo Leverkusen.
Ngược lại, động thái rao bán Antony nằm trong cuộc thanh lọc đội hình quy mô lớn mà MU dự kiến thực hiện trong hè 2025, nhằm tạo nguồn ngân sách cho các mục tiêu chuyển nhượng mới. Antony từng tiêu tốn của MU gần 100 triệu euro.