Thị trường

OPEC+ tăng sản lượng sẽ định hình giá dầu thô thế nào?

Quốc Duẩn02/06/2025 11:44

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh, hay còn gọi là OPEC+ tăng sản lượng dầu tháng 7/2025 thêm 411.000 thùng/ngày, gây áp lực lên giá dầu thô

Giá dầu thế giới

Quyết định này được cho là nằm trong chiến lược của Saudi Arabia và Nga nhằm giành lại thị phần và trừng phạt các thành viên sản xuất quá mức cho phép.

Trước đó, thị trường kỳ vọng nhóm sẽ thảo luận về một đợt tăng sản lượng lớn hơn. Các nhà giao dịch dầu cho biết quyết định tăng sản lượng thêm 411.000 thùng/ngày đã được phản ánh vào giá hợp đồng tương lai dầu Brent và WTI, vốn đã giảm hơn 1% trong tuần trước.

Tám thành viên của OPEC+ đang dần dỡ bỏ mức cắt giảm tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày, được áp dụng bổ sung ngoài các đợt cắt giảm trước đó.

Trong khi tám thành viên này tăng nguồn cung, một số thành viên được yêu cầu kiềm chế mức tăng để bù đắp cho việc sản xuất vượt chỉ tiêu trong các tháng trước.

Tuy nhiên, ngày 29/5, Kazakhstan tuyên bố sẽ không cắt giảm sản lượng, dẫn đến đồn đoán rằng OPEC+ có thể cân nhắc mức tăng sản lượng vượt mức tăng của tháng 5 và 6/2025. Cuối cùng, nhóm quyết định giữ nguyên con số này cho tháng 7/2025.

Bộ trưởng Năng lượng của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Suhail Mohamed Al Mazrouei, phát biểu ngày 27/5 rằng OPEC+ đang nỗ lực hết sức để cân bằng thị trường dầu mỏ.

Sau thông báo của OPEC+ về việc tăng mạnh sản lượng trong tháng 5/2025, giá dầu thế giới đã rơi xuống mức thấp nhất trong 4 năm vào tháng 4/2025, khi giảm xuống dưới ngưỡng 60 USD/thùng.

Lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy yếu do chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng góp phần gây áp lực giảm giá. Giá dầu đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/5 ở dưới ngưỡng 63 USD/thùng.

Tuy nhiên, giá dầu thô đã phục hồi hơn 1 USD/thùng trong phiên giao dịch sớm ngày 2/6. Tại thời điểm 7h10 ngày 2/6, giá dầu Brent tăng 1,96% lên 64,01 USD/thùng và giá dầu WTI tăng 2,2% lên 62,14 USD.

OPEC+ tăng sản lượng sẽ định hình giá dầu thô thế nào?

Nhu cầu dầu trong mùa hè tăng cao đang ủng hộ việc tăng sản lượng vào thời điểm này, theo các quan chức OPEC+, bao gồm Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak.

Ông Giovanni Staunovo, nhà phân tích tại UBS, cho rằng thị trường dầu vẫn đang chặt chẽ và có thể hấp thụ thêm các thùng dầu, do sự tăng trưởng hiệu quả sẽ nhỏ hơn khi một số trong 8 quốc gia đang sản xuất vượt mức và nhu cầu đang tăng theo mùa.

Algeria là một trong số ít quốc gia đã yêu cầu tạm dừng việc tăng sản lượng vào ngày 31/5.

Tâm lý thận trọng gia tăng sau thông tin OPEC+ có thể nới thêm sản lượng dầu trong tháng 7, vượt mức 411.000 thùng/ngày đã công bố trước đó, với mục tiêu giành lại thị phần và gây sức ép lên các nước thành viên không tuân thủ hạn ngạch. Tuy nhiên, điều này làm dấy lên lo ngại dư cung trong bối cảnh nhu cầu chưa phục hồi rõ nét.

Theo JPMorgan, lượng dầu dư thừa toàn cầu đã vượt 2,2 triệu thùng/ngày – mức có thể buộc OPEC+ phải sớm điều chỉnh lại chính sách sản xuất. Căng thẳng thương mại Mỹ – Trung tái bùng phát cùng với các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát kéo dài và chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục đè nặng lên triển vọng giá dầu.

Nhiều tổ chức đã hạ dự báo giá Brent năm 2025 xuống mức trung bình 66,98 USD/thùng và WTI còn 63,35 USD/thùng. Tại Mỹ, số giàn khoan dầu giảm tuần thứ 5 liên tiếp, xuống mức thấp nhất từ cuối năm 2021, nhưng tín hiệu này chưa đủ tạo lực nâng giá khi các yếu tố vĩ mô đang lấn át yếu tố cung – cầu ngắn hạn.

Ngoài việc giảm 2,2 triệu thùng/ngày mà 8 thành viên bắt đầu dỡ bỏ vào tháng 4, OPEC+ còn hai chương trình giảm sản lượng khác dự kiến sẽ vẫn được duy trì cho đến cuối năm 2026.

Giá xăng dầu trong nước

Trong nước, giá xăng dầu đã được Liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh vào chiều 29/5.

Giá bán lẻ xăng E5RON92 tăng 74 đồng/lít lên 19.196 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 33 đồng/lít lên 19.565 đồng/lít.

Ngược lại, dầu diesel 0.05S giảm 269 đồng/lít xuống 17.136 đồng/lít, dầu hỏa giảm 206 đồng/lít xuống 17.108 đồng/lít, và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 248 đồng/kg xuống 16.264 đồng/kg. Mức giá này có hiệu lực từ 15h ngày 29/5.

Nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến sẽ tăng trung bình 775.000 thùng/ngày trong năm 2025 theo khảo sát của Reuters, trong khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo mức tăng là 740.000 thùng/ngày.

Quốc Duẩn