Thời sự

Thực tiễn tiết kiệm tại các địa phương theo tinh thần bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm

Mai Hoa (Ghi) 03/06/2025 15:20

Bài viết “Thực hành tiết kiệm” của Tổng Bí thư Tô Lâm được cán bộ, đảng viên ở Nghệ An đón nhận với tinh thần đồng tình, đồng thuận cao và sẵn sàng tham gia đóng góp, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Báo Nghệ An đã ghi lại một số ý kiến từ cơ sở về sự chủ động cụ thể hóa bằng hành động thiết thực, góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững.

* * * * *

nguyenkhacson(1).png

Theo dõi Báo Nghệ An điện tử, tôi được tiếp cận với bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thực hành tiết kiệm” vô cùng sâu sắc. Người đứng đầu Đảng ta đã thẳng thắn nhìn nhận thực trạng của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Không né tránh, không bao biện, bài viết đã chỉ rõ một cách toàn diện và nghiêm túc về tình trạng lãng phí đang diễn ra phổ biến trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, với mức độ ngày càng tinh vi, phức tạp và đa dạng. Bài viết cũng cho thấy quyết tâm chính trị cao độ của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm như một giải pháp mang tính nền tảng để xây dựng đất nước phát triển bền vững.

Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận tiết kiệm không chỉ dưới góc nhìn kinh tế, mà còn là một phạm trù văn hóa, đạo đức và trách nhiệm xã hội. Việc nêu gương Chủ tịch Hồ Chí Minh – biểu tượng sống động của tinh thần cần kiệm liêm chính – cho thấy giá trị truyền thống luôn có sức mạnh dẫn đường, tạo động lực cho hiện tại và tương lai. Không chỉ phân tích thực trạng, bài viết còn đề xuất nhiều nhóm giải pháp thiết thực như hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, và xây dựng văn hóa tiết kiệm trong toàn xã hội.

 Huy động sức dân chỉnh trang nông thôn mới
Xã Đồng Thành (huyện Yên Thành) huy động sức dân chỉnh trang nông thôn mới. Ảnh: Mai Hoa

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu trong việc nêu gương, từ đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm và tiết kiệm đến toàn bộ hệ thống chính trị và mỗi người dân. Tiết kiệm không còn là trách nhiệm riêng lẻ của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, mà là một phong trào sâu rộng, cần sự vào cuộc đồng bộ của toàn dân.

Từ bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm, theo tôi, để hiện thực hóa những giải pháp, mỗi cán bộ, đảng viên cần tự giác nâng cao nhận thức, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm, chống lãng phí. Mỗi người cần xây dựng thói quen chi tiêu hợp lý, tiết kiệm từ trong gia đình, đến cơ quan, đơn vị; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giảm thiểu chi phí không cần thiết, tăng tính minh bạch và hiệu quả.

Tiết kiệm hôm nay không chỉ là đối sách trước khó khăn, mà là chiến lược cho tương lai. Đó chính là nền tảng để Việt Nam vững vàng vươn lên, xây dựng một xã hội giàu mạnh, văn minh và phát triển bền vững trong thời đại mới.

* * * * *

phamvandan(1).png

Bài viết “Thực hành tiết kiệm” của Tổng Bí thư Tô Lâm đang tạo sự đồng tình cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngay từ những dòng đầu tiên trong bài viết, Tổng Bí thư đã khẳng định mạnh mẽ: “Tiết kiệm và chống lãng phí là hai thành tố gắn bó hữu cơ với nhau, là hai trụ cột để đi tới thịnh vượng, giàu có đối với cả phạm vi gia đình, đất nước và xã hội”. Đây không chỉ là một thông điệp chính trị mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị thực tiễn trong cuộc sống hàng ngày.

Đối với những cán bộ, đảng viên và người dân ở các vùng nông thôn, việc thực hành tiết kiệm càng mang ý nghĩa thiết thực. Tiết kiệm phải đi đôi với việc chống lãng phí và tránh được lãng phí mới là tiết kiệm. Chỉ khi chống được lãng phí, thì tiết kiệm mới thực sự có ý nghĩa và hiệu quả. Trách nhiệm này không chỉ thuộc về những người có chức vụ, quyền hạn mà là nhiệm vụ của tất cả mọi người – từ cán bộ, đảng viên đến người dân. Sự thay đổi tư duy, nhận thức về tiết kiệm chính là bước khởi đầu cho một cuộc chuyển mình về văn hóa, lối sống và cách làm việc.

 Lãnh đạo xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương kiểm tra mô hình trồng bưới da xanh trên đồng đất chuyển đổi. Ảnh Mai Hoa
Lãnh đạo xã Thanh Liên ( huyện Thanh Chương) kiểm tra mô hình trồng bưởi da xanh trên đồng đất chuyển đổi. Ảnh: Mai Hoa

Theo tôi, không cần bắt đầu từ những việc lớn lao, tinh thần tiết kiệm phải được khởi phát từ những hành động nhỏ nhất: tắt đèn khi không sử dụng, tiết kiệm nước sinh hoạt, tận dụng tài nguyên đất đai một cách hiệu quả. Một người nông dân để đất bỏ hoang sau mỗi mùa vụ chính là đang lãng phí tiềm năng phát triển; một cán bộ chậm trễ giờ làm khiến nhân dân phải chờ đợi là đang lãng phí thời gian quý giá của xã hội; một tổ chức Đảng chưa làm tốt công tác tuyên truyền về thực hành tiết kiệm để cho cán bộ, đảng viên và nhân dân lãng phí tài nguyên, lãng phí thời gian thì chính tổ chức Đảng đó đã không làm tốt công tác thực hành tiết kiệm.

Vì vậy, để công tác thực hành tiết kiệm gắn với chống lãng phí hiệu quả, theo tôi, các cấp, các ngành cần làm tốt công tác tư tưởng. Mỗi tổ chức Đảng, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để từng cá nhân nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tiết kiệm và chống lãng phí; đặc biệt, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải là người tiên phong, làm gương, để lan tỏa tinh thần tiết kiệm trong cộng đồng. Tiết kiệm để “góp gió thành bão”, tạo nguồn lực cho gia đình, cho cơ quan, cho quê hương, đất nước phát triển.

* * * * *

nguyenxuanhai.png

Đọc bài viết “Thực hành tiết kiệm” của Tổng Bí thư Tô Lâm, tôi thực sự tâm đắc với những nội dung sâu sắc về vai trò quan trọng của tiết kiệm và chống lãng phí trong giai đoạn hiện nay. Đây không chỉ là một phẩm chất đạo đức truyền thống của dân tộc, mà còn là nhiệm vụ chiến lược, góp phần xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu quả và phát triển bền vững.

Tại địa phương tôi công tác, việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã đang được triển khai theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trong quá trình này, việc gắn thực hành tiết kiệm với tinh gọn bộ máy không chỉ giúp giảm chi ngân sách mà còn tạo điều kiện nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, tôi xác định rõ trách nhiệm “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Mặt trận cần đi đầu trong việc tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của sáp nhập xã gắn với tinh thần tiết kiệm, khơi dậy sự đồng thuận và trách nhiệm cộng đồng, đấu tranh với tâm lý cục bộ, e ngại thay đổi.

Xã Tây Hiếu (thị xã Thái Hòa) huy động các lực lượng hỗ trợ người dân làm nhà ở. Ảnh: Mai Hoa
Xã Tây Hiếu (thị xã Thái Hòa) huy động các lực lượng hỗ trợ người dân làm nhà ở. Ảnh: Mai Hoa

Chúng tôi cũng tích cực phối hợp rà soát và đề xuất phương án sắp xếp và sử dụng cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, nhà văn hóa để tận dụng tối đa, không để lãng phí sau sáp nhập. Các hội nghị, tiếp xúc cử tri cũng được tổ chức gọn nhẹ, hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Người dân được khuyến khích tham gia đóng góp ý kiến trong quy hoạch phường mới sau sắp xếp, tránh quy hoạch treo, lãng phí đất đai, tài nguyên; đồng thời giám sát đầu tư cộng đồng để tránh thất thoát, lãng phí.

Cùng với đó, MTTQ cũng sẽ phát động phong trào “Khu dân cư tiết kiệm – Phường mới phát triển”, lấy các khu dân cư làm đơn vị thi đua, thi tiết kiệm điện – nước – sinh hoạt – tổ chức lễ nghi, từ đó nhân rộng điển hình. Mặt trận cũng chủ động giám sát việc sử dụng ngân sách, đặc biệt trong sửa chữa, mua sắm tài sản sau sáp nhập, nhằm ngăn chặn các khoản chi không cần thiết.

Cuối cùng, mỗi cán bộ Mặt trận phải nêu gương tiết kiệm, tránh hình thức, phô trương trong tổ chức sự kiện, hội nghị. Tiết kiệm trong sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã không chỉ là trách nhiệm của bộ máy chính quyền, mà còn là cơ hội để mỗi tổ chức, cá nhân lan tỏa tinh thần đổi mới từ cơ sở, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, gần dân và vì dân; lan tỏa tinh thần tiết kiệm, tạo nền tảng cho phát triển ổn định, lâu dài và bền vững tại địa phương.

* * * * *

nguyenthimo.png

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ: Tiết kiệm và chống lãng phí là 2 trụ cột để đi đến thịnh vượng, giàu có đối với cả phạm vi gia đình, đất nước và toàn xã hội.

Tổng Bí thư cũng cho rằng: Nhìn lại các giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc chi tiêu hợp lý, thực hành tiết kiệm của mỗi đảng viên, mỗi người dân đã giúp tạo nguồn lực để xây dựng đất nước, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Bài viết cũng được Tổng Bí thư thẳng thắn chỉ ra những thực tế về lãng phí và đề ra những giải pháp, trong đó nhấn mạnh: Thực hành tiết kiệm là trách nhiệm chung và cần trở thành nếp sống văn hoá hàng ngày của mỗi người. Yêu cầu này đặt ra, ai cũng phải có ý thức tiết kiệm, từ cán bộ, công chức đến người dân; việc gì cũng phải tiết kiệm; từ tiết kiệm chung của tập thể, đến tiết kiệm riêng của cá nhân, gia đình. Tiết kiệm cũng là thể hiện văn hoá tốt đẹp của mỗi người.

bna_-mai-hoa-tang-cuong-kiem-tra-dau-hieu-vi-pham-trong-mot-so-linh-vuc-nhayh-cam--8bfe8c67bd6ed755b6477b1dbffbf5f5.jpg
Làm đường giao thông tại khối 22, phường Nghi Phú (thành phố Vinh). Ảnh: Mai Hoa

Hiện nay, trong đời sống xã hội, hàng ngày, chúng ta không hiếm gặp nhiều hình ảnh, câu chuyện lãng phí. Những khu đô thị, dự án đầu tư dang dở, bỏ hoang nhiều năm; những công trình đầu tư, đưa vào sử dụng nhưng không có giải pháp để bảo vệ, bảo đảm tuổi thọ công trình. Điển hình như tuyến đường nhựa Chu Trạc ở địa phương vừa đưa vào sử dụng ít năm, nay xe chở đất đá làm công trình đã làm bong tróc lớp thảm nhựa, thậm chí có đoạn bị lụt sún, tạo thành hố sâu, nhưng chưa có cơ quan nào vào cuộc để xử lý.

Việc sử dụng sách giáo khoa của học sinh hiện nay cũng đang gây lãng phí nguồn lực của đất nước và trong mỗi gia đình rất lớn. Việc sử dụng điện trong nhiều cơ quan, gia đình vẫn diễn ra; nhiều phòng làm việc của cán bộ, công chức điều hòa, quạt điện, đèn chiếu sáng vẫn bật khi không có người trong phòng. Ngay cả việc sử dụng túi ni lông khi mua hàng, nếu chỉ nghĩ đến sự tiện lợi, tiện ích, đặc biệt là thứ đi kèm khi mua hàng không mất tiền mà không tiết kiệm thì cần phải thay đổi, bởi ngoài yếu tố tiết kiệm khi phải sản xuất ra nó và tiết kiệm trong quá trình xử lý rác thải, kể cả tác hại của chất thải ni lông khi khó phân hủy ra thị trường.

Tiết kiệm phải bắt đầu từ tư duy, nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, nhất là cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp, cơ quan, đơn vị để lan tỏa ra cộng đồng; góp phần hiện thực hóa tinh thần chỉ đạo của người đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những giải pháp căn cơ nhất để đất nước vượt qua mọi bão giông trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động, tác động trực tiếp, nhiều mặt đến phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh”.

 Dự án
Dự án Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được đầu tư dở dang nhiều năm, nay đã có một số hạng mục xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư công. Ảnh: Mai Hoa

Mai Hoa (Ghi)