Quốc tế

Mỹ sẵn sàng áp lệnh trừng phạt mới với Nga

Mỹ Nga 04/06/2025 12:30

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ cho biết, dự thảo về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga đã sẵn sàng để được thông qua.

Đặc phái viên Kellogg đề xuất phân chia vùng trách nhiệm ở ukraine.
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Keith Kellogg. Ảnh: Getty

Theo RIA Novosti ngày 4/6, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - Keith Kellogg cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Thượng viện Mỹ đã sẵn sàng thông qua dự luật về việc đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

"Tôi đã nói chuyện với thượng nghị sĩ Lindsey Graham vào cuối tuần trước và tôi nghĩ các thượng nghị sĩ đã sẵn sàng hành động. Họ gọi nó là "Luật trừng phạt chống lại Nga năm 2025”, và tôi nghĩ thượng nghị sĩ Graham đã chuẩn bị để áp đặt chúng. Những biện pháp trừng phạt này sẽ rất cứng rắn” - đặc phái viên Keith Kellogg cho biết.

Trước đó vào ngày 2/6, Thượng nghị sĩ Graham cũng tuyên bố rằng, ông đang tìm cách đạt được các hạn chế mới đối với Nga trước hội nghị thượng đỉnh G7, sẽ được tổ chức tại Canada từ ngày 15-17/6.

Trong khi đó, vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng, ông không có ý định áp đặt các biện pháp hạn chế mới với Nga khi các cuộc đàm phán tìm giải pháp cho xung đột Ukraine vẫn đang tiếp tục.

Vào ngày 1/4, dự luật do thượng nghị sĩ Graham đề xuất có tên “Đạo luật trừng phạt chống lại Nga năm 2025” đã được giới thiệu tại Thượng viện Mỹ. Tài liệu quy định việc đưa ra hạn chế và các biện pháp khác chống lại Moskva, nếu Nga từ chối đàm phán một giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột ở Ukraine hoặc vi phạm một thoả thuận có thể có trong tương lai.

Đặc biệt, đề xuất áp thuế 500% đối với hàng hoá nhập khẩu vào Mỹ từ các quốc gia mua dầu, các sản phẩm dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và uranium từ Nga. Ngoài ra, tài liệu quy định lệnh cấm công dân Mỹ tham gia vào các hoạt động mua chứng khoán nợ của Nga.

Vào ngày 2/6, vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine đã được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc họp kéo dài hơn một giờ tại Cung điện Chiragan ở Istanbul. Tại đó, các bên đã trao đổi biên bản ghi nhớ về việc giải quyết xung đột. Moskvacvà Kiev cũng đồng ý trao đổi tù nhân quy mô lớn và đồng ý ngừng bắn trong hai hoặc ba ngày ở các khu vực riêng biệt của mặt trận để có thể thu thập tử sĩ.

Mỹ Nga