Hơn 10.000 con gà chết ngạt vì chập điện, nông dân Nghệ An thiệt hại gần 1 tỷ đồng
Một sự cố chập điện xảy ra vào chiều 7/6 đã khiến hơn 10.000 con gà thịt của nông dân Nghệ An chết ngạt. Thiệt hại ước tính gần 1 tỷ đồng.
.png)
Vào khoảng 16h30 chiều 7/6, một sự cố chập điện bất ngờ đã xảy ra tại trang trại chăn nuôi gà quy mô lớn của anh Nguyễn Ngọc Tư (xóm 10, xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, Nghệ An).
Sự cố không chỉ gây mất điện đột ngột mà còn khiến hệ thống quạt thông gió, làm mát trong chuồng ngừng hoạt động hoàn toàn. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 10.000 con gà thịt đang trong giai đoạn xuất chuồng, mỗi con nặng từ 3,5–4kg, đã bị chết ngạt hàng loạt, thiệt hại ước tính ban đầu lên tới gần 1 tỷ đồng.

Anh Nguyễn Ngọc Tư, chủ trang trại, vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự cố. Đây là lứa gà lớn nhất từ đầu năm đến nay của gia đình anh, nuôi theo hình thức công nghiệp, chuồng kín, với hệ thống quạt thông gió và làm mát tự động. “Sau sự cố chập điện, quạt gió ngừng chạy, chuồng kín, thời tiết lại oi nóng, khiến gà chết ngạt rất nhanh. Không kịp trở tay,” anh Tư nghẹn giọng chia sẻ.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Diễn Phú đã khẩn trương huy động lực lượng địa phương, các đoàn thể và người dân trong xã đến hỗ trợ gia đình anh Tư khắc phục hậu quả.

“Chúng tôi đã huy động hàng chục người chia nhau tham gia công tác giết mổ, sơ chế, tập trung lấy phần đùi và ức để kịp thời nhập cho một công ty thực phẩm đồng ý tiêu thụ. Đồng thời, địa phương cũng phát động phong trào giải cứu gà trong cộng đồng, giúp gia đình gỡ gạc phần nào thiệt hại,” ông Thái Bá Thể, Chủ tịch UBND xã Diễn Phú cho biết.
Hiện trường trang trại chiều 7/6 là một không khí khẩn trương, gấp rút xử lý gà chết ngạt. Hàng chục người đang phân loại gà, lột da, cắt đùi, ức, đóng khay và đưa lên xe lạnh. Bên ngoài, nhiều người dân đến mua gà “giải cứu”.

Được biết, trang trại của anh Tư là mô hình chăn nuôi lớn tại địa phương, cung cấp thịt gà cho các đầu mối trên địa bàn Nghệ An và một số tỉnh lân cận.
Để giúp hộ chăn nuôi vượt qua giai đoạn khó khăn, UBND xã Diễn Phú đang tiếp tục kêu gọi người dân, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp trong và ngoài huyện chung tay giải cứu gà, đồng thời kết nối tiêu thụ qua các kênh online, hội nhóm. “Dù không thể bù đắp hết, nhưng mỗi sự chia sẻ lúc này đều rất quý”, ông Thể bày tỏ.
